Đỗ Trọng Hưng đang là cái tên khiến giới thạo tin chú ý nhiều. Vừa được phe Thanh Hóa ngoài Trung ương chuyển ra Trung ương chưa lâu thì có tin bị Công an Tỉnh Thanh Hóa ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, sau đó thông tin này bị báo chí cho gỡ sạch, điều đó chứng tỏ nhóm Thanh Hóa cũng là nhóm mạnh, đủ khả năng tác động vào tuyên giáo để gỡ bài. Bởi lực lượng tuyên giáo rất hiểu sức mạnh quyền lực của các phe, những phe yếu nói họ không nghe.
Thông tin ngoài luồng thì cho biết, Đỗ Trọng Hưng đã được báo trước và tẩu thoát khiến cho Tô Lâm và Lương Tam Quang “điên tiết” nhưng không làm gì được. Xuất thân từ ngành tình báo của Công an, Phạm Minh Chính được xem là con người có thể “đánh hơi xa” nhờ đó bật đèn xanh cho đàn em chạy trốn trước khi có biến cố ập đến. Đây là khả năng lợi hại mang tính sống còn đối với sự nghiệp chính trị của ông Thủ tướng.
Dù ở thế yếu, Phạm Minh Chính vẫn tự tin đối phó với Tô Lâm. Né đòn để bảo vệ sức mạnh được xem là cách chiến đấu khôn ngoan nhất. Nếu không đủ sức để đọ với người ta thì cũng đủ trí để tiên liệu những đòn hiểm của đối phương. Dù ở thế trên cơ nhưng không hạ được đối thủ, Tô Lâm chỉ có thể ôm thêm “cục tức” to hơn mà thôi.
Đã trèo lên ghế Thủ tướng, đã trụ qua 5 năm sóng gió nhất lịch sử các nhiệm kỳ Trung ương Đảng, thì rõ ràng khả năng xoay sở của ông Thủ tướng quả là đáng nể!
Huỳnh Tú-Thoibao.de