Sau cơn bão, sân sau nhà Thủ tướng bị tàn phá đến mức nào?

Không lâu sau thời gian rộ tin đồn, Thủ tướng Việt Nam quyết lập nên nhóm lợi ích Thanh Hóa với lực lượng dự bị được chọn từ địa phương Thanh Hóa rồi đưa về Trung ương bố trí. Ở Trung ương có Phạm Minh Chính – Thủ tướng, Lê Thanh Long-Phó thủ tướng. Ngoài ra còn có “quân sư” rất có ảnh hưởng như Tô Huy Rứa trợ giúp về mặt đường lối. Nhóm Thanh Hóa tràn trề hy vọng là đối thủ của nhóm Hưng Yên.
Tô Lâm và Phạm Minh Chính là đối thủ được cho là ngang tài ngang sức. Có lúc Phạm Minh Chính mạnh hơn, cũng có lúc Tô Lâm mạnh hơn. Bây giờ là thời của Tô Lâm-thời của thế lực Hưng Yên. Không ai hiểu sự nguy hiểm của Phạm Minh Chính bằng ông Tô Lâm. Vì thế, để bảo vệ sức mạnh cho Hưng Yên, Tô Lâm cần phải phá vỡ kế hoạch của ông Thủ tướng.
Ngay từ Tháng 6, Tô Lâm đưa Thiếu tướng Tô Anh Dũng-đồng hương Hưng Yên của Tô Lâm về làm giám đốc Công an tỉnh. Chỉ cần 2 tháng củng cố lực lượng công an tỉnh phối hợp với Công an bộ của Lương Tam Quang, Tô Anh Dũng đã càn quét mạnh tay dàn lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Hàng loạt quan chức bị tóm và cho thôi chức, trong đó có ông Đỗ Minh Tuấn – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa và ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Chưa hết, Tô Lâm còn cho đàn em truy đến cùng hạt giống mới Thanh Hóa là ông Đỗ Trọng Hưng-Phó ban Tổ chức Trung ương.
Được biết, ông Đỗ Trọng Hưng từng là Bí thư tỉnh kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa trước đây. Đỗ Trọng Hưng đang là người được Tô Huy Rứa-Phạm Minh Chính – Lê Thành Long dự trù cơ cấu vào Bộ Chính trị khóa tới với vị trí trưởng Ban Tổ chức Trung ương.
Đáng chú ý, ông Đỗ Trọng Hưng từ kiêm nhiệm luôn chức vụ Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tiêu cực Thanh Hóa từ năm 2022-2024. Nếu bắt được Đỗ Trọng Hưng, những bí mật của nhóm Thanh Hóa có thể sẽ bị khui ra hết. Đây là một đầu mối quan trọng, Tô Lâm rất cần bắt được người để đánh hạ được nhóm Thanh Hóa của Phạm Minh Chính.
Mới đây, Bộ Chính trị đã ra quyết định kỷ luật ông Đỗ Trọng Hưng. Đây là bước đi cần thiết về mặt Đảng để chuẩn bị bắt giữ Đỗ Trọng Hưng khai thác. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng, Đỗ Trọng Hưng đã đánh hơi và cao chạy xa bay như bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trước đây. Nếu đây là sự thật thì có thể thấy, Phạm Minh Chính có món sở trường là “tẩu vi thượng sách” dành cho những mắt xích quan trọng trong chuỗi quyền lực của nhóm lợi ích chính trị của ông.
Trong tay nắm Bộ Công an với quyền bố trí nhân sự đứng đầu Công an tỉnh. Tô Lâm cùng Lương Tam Quang đã đánh phá mạnh vào sân sau nhà ông Thủ tướng. Hàng loạt “cây mầm” do ông Thủ tướng vun đắp bị “bão Hưng Yên” nhổ khốc hoặc thổi bay. Chắc chắn sân sau nhà ông Thủ tướng ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng cho đến nay, căn nhà mà ông Thủ tướng trú ngụ (tức là Chính phủ) xem ra vẫn vô hại. Lê Thành Long vẫn tràn trề hy vọng vào Bộ Chính trị và chưa có dấu hiệu nào cho thấy Tô Lâm có thể ép được ông Phạm Minh Chính rời ghế.
Đã 2 lần Tô Lâm có thể tấn công vào “tử huyệt” của ông Thủ tướng nhưng cả 2 lần đều đánh hụt. Lần đầu là đánh vào AIC nhưng bà chủ AIC đã ngửi thấy mùi chằng lành và cao chạy xa bay kịp lúc. Lần này là Đỗ Trọng Hưng. Nếu sự thật ông Đỗ Trọng Hưng đã trốn thoát thì xem như Tô Lâm vuột mất 2 cơ hội ngàn vàng để hạ ông Thủ tướng.
Một vài hạt giống Thanh Hóa bị hạ sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến sức mạnh nhóm lợi ích này. Nếu Phạm Minh Chính còn “vững ngai” như hiện tại thì nhóm Thanh Hóa không sớm thì muộn cũng sẽ hồi sức. Phạm Minh Chính và Tô Huy Rứa đang chứng tỏ bản lĩnh thách thức ông Tổng bí thư.
Trần Chương-Thoibao.de