Phe Quân Đội tận dụng đội ngũ yêu nước online để giành lợi thế trước phe CA và T. Lâm?

Hoạt động tuyên truyền, dẫn dắt dư luận trực tuyến đã trở thành một công cụ hữu hiệu trong việc bảo vệ chế độ và tranh chấp quyền lực trong nội bộ của Đảng CSVN.
Từ những đội ngũ “dư luận viên” thô sơ ban đầu, hoạt động này đã được nâng tầm lên thành một chiến lược với quy mô và bài bản, đặc biệt với sự lãnh đạo của phe Quân đội.
Điều đó, đã biến lực lượng này thành một thứ vũ khí hiệu quả, tạo ra những thay đổi đáng kể trong cuộc chiến quyền lực nội bộ, đỉnh điểm là sự nhân nhượng về mặt nhân sự trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.
Từ năm 2016, việc ra đời “lực lượng AK 47”, một đơn vị quân đội trực thuộc Tổng cục Chính trị – Bộ Quốc phòng, đã đánh dấu một bước ngoặt lớn. Với sự tham gia của hàng chục nghìn quân nhân là những hạt nhân đấu tranh trên không gian mạng.
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, khi đó là Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã từng nhấn mạnh: Lực lượng 47 là những người “vừa hồng vừa chuyên”, có khả năng sử dụng công nghệ cao đấu tranh và tham gia bút chiến để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Điều này đã cho thấy lực lượng Quân đội đã sớm nhận ra tiềm năng của không gian mạng, nó không chỉ là một mặt trận phòng vệ, mà còn là một thứ vũ khí hiệu quả.
Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị sau đó đã chính thức hóa vai trò này, để mở đường cho việc thành lập một đội quân lớn hơn, chuyên nghiệp hơn với trọng trách để “bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.
Giới phân tích quốc tế đánh giá rằng, trong bối cảnh các phương tiện truyền thông chính thống đang mất dần sức ảnh hưởng, các đội quân trực tuyến này đã trở thành công cụ đắc lực để định hướng dư luận, và dập tắt các tiếng nói đối lập.
Thậm chí, chính những đội quân này đã góp phần vào sự thất bại của một số chương trình cải cách của ông Tô Lâm – trong giai đoạn mới nhậm chức Tổng Bí thư, như vụ việc của Đại học Fulbright Việt nam.
Theo giới thạo tin, việc phe Quân đội tận dụng hiệu quả lợi thế tuyên truyền trực tuyến đã giúp họ củng cố vị thế và giành được những nhân sự chủ chốt có tầm quan trọng trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14.
Sự nhân nhượng của Tổng Bí thư Tô Lâm đối với phe Quân đội đã minh chứng cho điều này. Theo đó, các trường hợp đáng chú ý là ông Phan Văn Giang được cho là sẽ giữ ghế Chủ tịch nước và Đại tướng Nguyễn Tân Cương sẽ giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng v.v…
Việc ông Phan Văn Giang, một tướng lĩnh quân đội, được đề cử cho vị trí Chủ tịch nước không chỉ là một sự bổ nhiệm thông thường mà còn phản ánh sự trỗi dậy của phe quân đội trong hệ thống chính trị.
Vị trí Chủ tịch nước, tuy không nắm quyền lực lớn như Tổng Bí thư hay Thủ tướng, nhưng lại mang ý nghĩa biểu tượng lớn về quốc phòng và an ninh quốc gia. Nó là sự ghi nhận vai trò và vị thế của quân đội trong bối cảnh địa chính trị phức tạp.
Cùng với ó, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cũng được cho là sẽ tiếp tục giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đây là một sự kiện đáng chú ý, khi vị trí này thường được luân chuyển sau một nhiệm kỳ. Việc ông Cương được tin tưởng và tiếp tục nắm giữ vị trí quyền lực này cho thấy sự ảnh hưởng lớn của phe quân đội.
Sự nhân nhượng về nhân sự này không chỉ là một ván cờ chính trị, mà còn là kết quả của lực lượng tuyên truyền trực tuyến đã trở thành một “vũ khí” hiệu quả, giúp cho phe Quân đội tạo ra những ưu thế tuyệt đối.
Tóm lại, trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14 sự trỗi dậy của đội quân tuyên truyền trực tuyến đã tạo ra một mô hình mới trong cuộc chiến quyền lực nội bộ ở Việt Nam.
Đây có thể là sự khởi đầu của một quá trình chuyển dịch của quyền lực, khi phe Quân đội đã trở lại với vai trò trung tâm quyền lực chính trị của Đảng CSVN.
Trà My – Thoibao.de