Dù còn khoảng ba tháng nữa là đến Đại hội Đảng lần thứ 14, không khí chính trường Việt Nam đã trở nên căng thẳng và kịch tính hơn bao giờ hết.
Mới đây, người đứng đầu Chính phủ – Thủ tướng Phạm Minh Chính, đã có một động thái bất ngờ khiến công luận dậy sóng. Đặc biệt điều vừa kể xảy ra sau khi có những đồn đoán cho rằng ông Chính sẽ nghỉ hưu sau Đại hội Đảng 14.
Hành động của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong trận mưa lũ lịch sử tại Hà Nội mới đây được giới quan sát đánh giá là một nước cờ chính trị táo bạo.
Sự kiện này được giới quan sát đánh giá là sự đối đầu trong sự tranh chấp quyền lực giữa Thủ tướng và Tổng Bí thư, trong việc định hình lại cấu trúc quyền lực và chính sách trong nhiệm kỳ sắp tới.
Việc ông Chính bất ngờ xuất hiện vào tối ngày 9/10 tại ngoại thành Hà nội trực tiếp chỉ đạo chống lũ, và đặc biệt là Thủ tướng công khai gọi “thằng Thanh, thằng Quyền không thấy đâu cả” – đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ công luận.
Theo giới thạo tin, thật ra ông Chính thừa biết “thằng Thanh” đi nước ngoài, tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến công du Bắc Triều tiên. Nhưng ông Chính cố tình “giả đò” nói trước công chúng để bêu rếu hạ uy tín ông Trần Sỹ Thanh Chủ tịch Hà Nội.
Vì các tỉnh, thành phố cũng như các chức danh lãnh đạo ở các địa phương đều nằm dưới sự quản lý trực tiếp của Thủ tướng. Hơn nữa tháp tùng cho Thủ tướng còn có Bí thư Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thì làm sao ông Chính không biết ông Thanh ở đâu?
Tuy nhiên, khi Thủ tướng Chính đang được cho là đang thất thế so với phe cánh của Tổng Bí thư Tô Lâm, và động thái này được xem là nỗ lực cuối cùng để Thủ tướng nhằm tạo áp lực đối với người đứng đầu của đảng.
Theo giới thạo tin, các phân tích kể trên để thấy chuyện Phạm Minh Chính “gọi thằng Thanh không thấy đâu” là hoàn toàn mang ý đồ chính trị.
Với mục đích để được xét vào diện “trường hợp đặc biệt” để ở lại vị trí trong “bộ ngũ” tại Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp tới.
Tuy nhiên, hành động công khai chỉ trích lãnh đạo Hà Nội, cũng cho thấy sự rạn nứt mối quan hệ của ban lãnh đạo cấp cao của Đảng CSVN đã đến mức không thể kiềm chế.
Quan trọng hơn, vẫn theo giới phân tích, một nguyên nhân khác quan trọng không kém được cho là, trong khi nhiều tỉnh ở phía Bắc chìm trong biển nước. Thì có đến 8 Uỷ viên Bộ Chính trị là những người thân cận với ông Tô Lâm đi công du Bắc Hàn.
Đây là điều được cho là, Tổng Bí thư muốn cùng các lãnh đạo “tâm phúc” của ông Tô Lâm đi Bắc hàn để bàn công việc “cơ mật”, trong khi 5 nhân vật hàng đầu lãnh đạo “chủ chốt” của Đảng CSVN hiện nay thì không có bất cứ ai được tham gia chuyến đi này.
Đây chính là những lý do vì sao Thủ tướng Chính và các cộng sự thân tín, đã cố ý tạo ra scandal này đề đánh động công luận, về sự thao túng quyền lực quá mức của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Đáng chú ý, ngay trong sáng ngày hôm sau ngày 10/10, “thằng Quyền” – tức Phó Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, người cũng bị ông Chính gọi tên đã cho biết: “dù đang đi công tác nước ngoài, nhưng Chủ tịch Trần Sỹ Thanh vẫn kịp thời chỉ đạo và phân công lãnh đạo từ xa”.
Theo giới quan sát, điều đó đã cho thấy “phe thằng Thanh” – tức đoàn công tác Bắc Triều Tiên của Tổng Bí thư Tô Lâm đều biết rõ chuyện ông Chính “chửi khéo” lãnh đạo Hà nội, và đã biết rõ ý đồ của ông Chính muốn gì?
Đây là một trong những lý do vì sao, trong những ngày tới đây sẽ có nhiều chuyện đấu đá nội bộ khốc liệt khốc liệt hơn giữa các phe trong nội bộ của Đảng trước thềm Đại hội 14.
Mà Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe cánh phải hết sức đề phòng với các đòn trả đũa sấm sét từ Tổng Bí thư và phe Công an, khi tin tức dẫn độ bà Nhàn – AIC bất ngờ nổi lên trong lúc này.
Trà My – Thoibao.de