Bộ Ngoại giao Đức xác nhận „ông Nguyễn Văn Đài và phu nhân cùng cộng sự của ông ta là Lê Thu Hà đang ở Đức“

Ảnh chụp sáng 8.6.2018: Ls. Nguyễn Văn Đài cùng vợ và cộng sự Lê Thu Hà đứng bên giàn hoa Wisteria trên đất Đức.
Văn bản Bộ Ngoại giao Đức xác nhận „ ông Nguyễn Văn Đài và phu nhân cùng cộng sự của ông ta là Lê Thu Hà đang ở Đức“

Bộ Ngoại giao Đức đã xác nhận Luật sư Nguyễn Văn Đài và vợ cùng cộng sự Lê Thu Hà đã tới Đức vào hôm 8.6.2018

Nguồn tin cho biết thêm, luật sư Nguyễn Văn Đài cùng vợ và cộng sự Lê Thu Hà đã rời khỏi Việt Nam lúc 23:05 trên chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airline) có số hiệu VN037, khởi hành từ sân bay Nội Bài đêm 7.6.2018 sang Đức, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Frankfurt am Main lúc 5:52 sáng thứ 6, ngày 8.6.2018.

Trả lời Thoibao.de qua điện thoại lúc 14 giờ cùng ngày, ngay sau khi làm xong các thủ tục pháp lý tại sân bay, luật sư Nguyễn Văn Đài cho biết “ Cả vợ chồng tôi và cô Hà đều khỏe cả.., việc lên Berlin phụ thuộc vào lịch của Bộ Ngoại giao (Đức) sắp xếp, họ chưa có có ngày cụ thể,..sáng nay phía Đức dẫn đi đường riêng nên mọi người không biết”.

Một người bạn của vị luật sư này cũng cho biết ” trong thời gian 10 ngày tới, anh Đài cùng vợ và cộng sự sẽ nghỉ ngơi, kiểm tra sức khỏe, việc tiếp xúc với bên ngoài sẽ ít diễn ra ở thời điểm này”.

Lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày, Thoibao.de nhận được văn bản của Bộ Ngoại giao Đức xác nhận thêm:

Chính phủ Đức hoan nghênh việc trả lại tự do cho Luật sư Nguyễn Văn Đài

Phát biểu trong cuộc họp báo chính phủ ngày 08/06/2018 tại Berlin, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức cho biết: Chúng tôi có thể xác nhận là ông Nguyễn Văn Đài và phu nhân cùng cộng sự của ông ta là Lê Thu Hà đang ở Đức.

Chính phủ Đức hoan nghênh việc trả lại tự do cho Nguyễn Văn Đài và Lê Thu Hà. Chúng tôi coi đây là một bước đi nhân đạo đáng chú ý của phía Việt Nam và cũng là một tín hiệu tốt đối với cộng đồng quốc tế“.

Được biết, hồi đầu tháng Tư năm nay tại Toà án Nhân dân Hà Nội đã diễn ra các phiên xét xử với bản án dành cho luật sư Nguyễn Văn Đài 15 tù và 5 năm quản chế về tội „hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân“.

Ngay sau đó Chính phủ Đức đã có nhiều biện pháp nỗ lực vận động để luật sư Nguyễn Văn Đài cùng cộng sự sớm được trả lại tự do.

Hiện nay quan hệ giữa Việt Nam và Đức rất căng thẳng vì hậu quả của vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Đức. Tòa thượng thẩm Berlin đang xét xử nghi phạm mật vụ Việt Nam Nguyễn Hải Long trong 21 phiên xử kéo dài từ tháng 4 đến cuối tháng 8.2018 với nhiều thông tin liên quan đến Bộ Công an Việt Nam và các tướng lĩnh cùng các nhân viên đang công tác tại đây.

Việc Chính phủ Việt Nam quyết định thả luật sư Nguyễn Văn Đài và cộng sự  trong lúc này, được đánh giá là hành động thể hiện thiện chí từ phía Việt Nam, họ đang có những cố gắng quay trở lại hợp tác với Đức cũng như các nước thuộc khối cộng đồng chung châu Âu nhằm đạt được Hiệp định Thương mại tự do (FTA) với EU.

Phỏng vấn Luật sư Nguyễn Văn Đài lúc 14:00, ngày 8.6.2018 ngay sau khi làm xong các thủ tục pháp lý tại sân bay Frankfurt am Main. 

Xác nhận đã đến Đức được đăng trên FB của vợ luật sư Nguyễn Văn Đài, bà Vũ Minh Khánh

Trung Khoa – Thoibao.de


Kasse animation 7.8.2023