Đức: Xét xử một người Hà Lan gốc Việt vì tình nghi trồng cần sa

Ngày 05/12/2018, một phiên tòa đã được khai mạc ở Leipzig để xét xử H. Trọng Hùng, 53 tuổi, bị tình nghi là chủ trang trại trồng cần sa trong một khách sạn trước đây ở Leipzig.

Viện Công tố cho rằng Hùng và vợ là một trong hai gia đình chủ của trang trại cần sa đã bị phát hiện đó và Hùng đã điều hành trang trại này từ Hà Lan, vì bị cáo đã mang quốc tịch Hà Lan.

Phát biểu tại phiên tòa, luật sư của bị cáo Carsten Brunzel cho biết, thân chủ của ông sẽ im lặng, không phát biểu tại tòa.

Công tố viên Andre Kuhnert cho biết: „Bị cáo và vợ của ông ta được hưởng 25% lợi nhuận của trang trại cần sa“. H. Trọng Hùng là người được giao nhiệm vụ đi tìm kiếm địa điểm thích hợp để trồng cần sa, đó là khách sạn Ramis trước đây ở khu phố Burghausen-Rückmarsdorf thuộc Leipzig và cũng đóng góp tiền để mua trang thiết bị cho trang trại.

Viện Công tố cho rằng bị cáo 53 tuổi này điều hành việc trồng cần sa từ nước ngoài, nhưng cũng đã nhiều lần tới khách sạn trước đây để kiểm tra và giám sát việc trồng cần sa này.

Một tòng phạm khác đang bị truy tìm đặc biệt thì có nhiệm vụ thuê hai người trồng cần sa, trả lương cho họ và thu xếp việc bán sản phẩm. Ngay từ năm 2010, trang trại này bị phát giác sau khi có sự tố cáo nặc danh. Khi tiến hành kiểm tra, khám xét ngày 06/05/2010, cảnh sát và hải quan đã phát hiện 1143 cây cần sa với giá thị trường khoảng 360.000 Euro. Các nhà điều tra cho rằng, trước đó, những người trồng cần sa đã thu hoạch được 4 vụ, đây sẽ là vụ thứ 5.

Công tố viên Kuhnert cho biết: „Trên một diện tích 200 m2 đã có trên 1.000 cây cần sa cao từ 55 tới 75 cm“. Thêm vào đó, từ đầu năm 2009 tới tháng 3/2010, họ đã thu hoạch được 4 vụ, mỗi vụ 23 kg cần sa khô.

Chủ khách sạn là Ramis N. 53 tuổi đã khai trước tòa cho biết, ông  cho những người này thuê với giá một tầng là 900 Euro và tầng thứ 2 là 1.500 Euro, vì công việc làm ăn sa sút, trong khi ông vẫn phải trả nợ tín dụng. Những người thuê nhà  nói rằng sau đó họ sẽ mua cả tòa nhà và họ đã thay toàn bộ khóa của hai tầng nhà. Vì nước làm ngôi nhà bị hư hại nhiều, nên một hôm ông đã nhìn thấy các cây được trồng trong đó, nhưng lại nghĩ là cây cà chua, vì ông không hề biết mùi của cần sa.

Sau khi ngôi nhà bị khám xét và trang trại cần sa bị phát biện, Ramis N., nguyên là một sĩ quan của Hồng quân Liên Xô và sống ở Đức từ năm 1984, đã sang Hà Lan để tìm kiếm những kẻ chủ mưu. Mục đích của ông là bắt những kẻ chủ mưu phải bồi thường 40.000 Euro vì nước đã làm hư hại ngôi nhà. Quả thực, ông đã tìm ra hai người gốc Việt, trong đó có chú của một người làm vườn. Ramis N. xác nhận trước tòa rằng bị cáo chính là ông chú của người làm vườn và ông ta đã từng đến Leipzig.

Trước đó, bị cáo và luật sư đã bác bỏ một đề nghị thỏa hiệp của Viện Công tố. Theo đó, nếu thành khẩn khai báo sớm, bị cáo có thể chỉ bị phạt án treo và phạt tiền với lý do là vụ việc đã qua lâu rồi.

Năm 2014, H. Trọng Hùng đã bị truy tố, nhưng tòa án không đồng ý cho mở phiên tòa. Sau khi Viện Công tố khiếu nại lên tòa án cấp trên, thì năm 2016, tòa án cấp cao mới đồng ý mở phiên tòa xét xử.

Khi đó, tòa án đã kết án ba người trồng cần sa ở khách sạn Ramis, mỗi người bị kết án trên 4 năm tù.

Phiên tòa hiện nay xét xử H. Trong Hùng sẽ được tiếp tục vào ngày 12/12.

Quốc Phong – Thoibao.de

Nguồn: Nhật báo LVZ của Đức http://bit.ly/2EieS8E



>> ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN NGOẠI GIAO TẠI HÀ NỘI ĐỌC BẢN TUYÊN NGÔN NHÂN QUYỀN BẰNG TIẾNG MẸ ĐẺ

>> Đức: Tiếp tục bắt giữ người Việt Nam làm chui trong tiệm Nails 

>> Việt Nam nên cập nhật hóa chiến lược Biển Đông

>> Cảnh sát Đức tóm gọn kẻ ăn cắp, trao lại túi tiền 9000 Euro cho người Việt Nam

>> Đức: Tịch thu 2000 con lươn chuẩn bị đưa lên chuyến bay về Việt Nam

>> Cảnh sát Séc cảnh báo về tội phạm tham nhũng khi cấp Visa cho người Việt Nam

>> Cảnh sát Slovakia tiếp tục điều tra Tô Lâm và đoàn công tác Bộ Công an Việt Nam

>> Đức: Nhiều năm tù dành cho người Việt Nam buôn lậu thuốc lá 

>> Đình chiến thương mại Mỹ Trung 90 ngày để chờ ông Tập chuyển tâm hồi hướng?

>> Sau vu bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, An ninh Đức phát hiện mật vụ nước ngoài tăng cường các hoạt động gián điệp tại Đức

>> Đức: Ba người Việt Nam bị bắt vì làm chui trong tiệm Nails ở Fulda

>> Từ Phất Lộc đến Weimar- ngoại truyện

Kasse animation 7.8.2023