Thủ tướng Đức khích lệ thế hệ trẻ tiếp tục chiến đấu cho nền dân chủ

Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi thế hệ trẻ tiếp tục chiến đấu cho nền dân chủ

Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 6.2.2019 đã đã lên tiếng và mong thế hệ trẻ phải có trách nhiệm tiếp tục chiến đấu cho nền dân chủ đã đạt được, đây là phát biểu của bà trong buổi lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quốc hội Weimar với ý nghĩa đặt nền móng cho sự ra đời của nền dân chủ đầu tiên tại nước Đức.

Thủ tướng Angela Merkel khẳng định bản Hiến pháp ra đời cách đây 100 năm trong kỳ họp quốc hội đầu tiên có ý nghĩa rất quan trọng cho nền dân chủ. Lúc đó quyền công dân cũng như quyền bầu cử của phụ nữ đã được thiết lập. Luật căn bản của nước Đức được ra đời cách đây 70 năm cũng được xây dựng dựa trên bản Hiến pháp Weimar.

Nhiều bài học đã được rút ra từ những khiếm khuyết của bản Hiến pháp Weimar. Những điều cơ bản đã làm hoàn thiện Luật căn bản để xây dựng lên một „ Liên bang vững chắc“ như ngày nay. Ngay cả châu Âu cũng có bài học từ Cộng hòa Weimar cũng như phải trải qua „thời kỳ khủng khiếp của chủ nghĩa quốc xã và diệt chủng“. Ngày nay, điều quan trọng là khuyến khích những người trẻ tuổi tham gia vào nền dân chủ. “Mọi thế hệ phải liên tục đấu tranh cho một nền dân chủ”, bà Thủ tướng đã nói như vậy.

Tổng thống Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng Weimar cũng là một bước ngoặt trong lịch sử Đức. “Lần đầu tiên tại Nhà hát Quốc gia Đức, một quốc hội đã họp với nhau trong cuộc bầu cử tự do và bình đẳng, và tại Weimar, một người phụ nữ lần đầu tiên phát biểu tại một quốc hội như vậy”.

Thủ hiến bang Thüringen Bodo Ramelow cũng đề cập đến tầm quan trọng của Hiến pháp Weimar. Bản chất của nó vẫn định hình nước Đức ngày nay và cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của những thập kỷ tiếp theo. Hiến pháp Weimar với mô tả chính trị gia cánh tả là một cột mốc quan trọng đối với Đức.

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quốc hội Weimar hôm 6.2.2019
Ngày 25.01.2019 bà Annette Knobloch tiếp một phái đoàn Việt Nam vận động cho nhân quyền tại Bộ Ngoại Giao Đức ở Berlin Từ trái: Ls Nguyễn Văn Đài, bà Nguyễn Thị Kim Thanh, bà Annette Knobloch, BS Hoàng Thị Mỹ Lâm (trao tập hồ sơ Shadow Report II), anh Nguyễn Trọng Trung Nghĩa và anh Trịnh Đỗ Tôn Vinh
Ảnh Bùi Thanh Hiếu khi mới sang Đức cách đây 6 năm: Ông Peter Kleine, Thị trưởng thành phố Weimar, đón tiếp Bùi Thanh Hiếu vào ngày 22.04.2013
Từ ngõ PHẤT LỘC đến WEIMAR – Tự truyện của Bùi Thanh Hiếu ( Bloger Người Buôn Gió) phát hành trên Amazon.

Lê Anh – Thoibao.de tổng hợp

Nguồn: Kênh truyền hình Đức N-TV https://www.n-tv.de/politik/Merkel-ermutigt-Jugend-fuer-Demokratie-zu-kaempfen-article20846117.html 



>> Hỏi và trả lời – Chuyển khâu nhận hồ sơ làm Visa sang Đức ra bên ngoài – Những gì thay đổi?

>> Tổng thống Trump xác nhận có thể sẽ gặp Chủ tịch Kim Jong Un tại Việt Nam hoặc Thái Lan

>> Châu Âu đặt Huawei vào trong tầm ngắm vì nghi ngờ hoạt động gián điệp

>> Vì sao tại Davos TT Nguyễn Xuân Phúc không vận động bà TT Đức Merkel ủng hộ EVFTA? 

>> Nghị viện châu Âu bỏ phiếu thông qua nghị quyết công nhận Juan Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela

>> Sau chiến dịch „đốt lò“, Việt Nam bị tụt 10 bậc trong bảng xếp hạng về tham nhũng trên thế giới 

>> Vì sao Đại sứ Việt Nam không giới thiệu và mời Đại diện Bộ Ngoại giao Đức phát biểu trong buổi tổ chức Tết?

>> NHẬT BẢN NÊN ỦNG HỘ CÁC NHÀ HOẠT ĐỘNG NHÂN QUYỀN CỦA VIỆT NAM 

>> Vài cảm nghĩ về Tết Nguyên Đán 2019 tại Berlin do Đại Sứ Quán Việt Nam tổ chức

>> Tranh cãi đóng tiền để ĐSQ Việt Nam ở Đức tổ chức Tết Nguyên đán 2019 tại Berlin 

>> Vì sao EU hoãn lại việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam? 

>> Cuộc đấu tranh quyền lực tại Venezuela – Bộ trưởng Bộ ngoại giao Đức Maas tuyên bố ủng hộ ông Guaido

>> Liên minh châu Âu (EU) hoãn lại việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại EU-Việt Nam 

Kasse animation 7.8.2023