Tình trạng đặc biệt tại Hà Nội trước cuộc gặp thượng đỉnh của Donald Trump và Kim Jong Un

Ông Kim Jong Un thật vừa tới, thì ông Kim giả phải biến mất: Sáng 26.02.2019 (giờ địa phương), một toán cảnh sát Việt Nam đã đưa Howard X ra khỏi khách sạn ở Hà Nội.  Howard X là một  diễn viên người Úc gốc Triều với hình dáng khá giống nhà lãnh đạo Bắc Hàn. Cách đây một tuần, anh này đến Thủ đô VN để cùng một người Canada tên là Russell White, người trông bên ngoài giống Tổng thống Mỹ Trump, đóng giả cặp đôi Kim-Trump, làm dáng trước dân chúng sở tại và giới báo chí quốc tế.

Thế nhưng, giờ thì kết thúc trò tạo giáng chụp hình: Trước lúc đoàn tàu bọc thép của Kim tới Hà Nội, Howard X được coi là kẻ quấy rối và buộc phải rời khỏi nước này. „Người Bắc Hàn không biết đùa“, Howard X nói ở sân bay trước khi xuất cảnh, „chế nhạo là vũ khí mạnh chống lại độc tài“.

Cặp đôi Kim-Trump sẽ gặp nhau trong hội nghị thượng đỉnh lần 2 vào 27-28 tháng 2 tại Hà Nội. Sự kiện này đã  làm thành phố sôi động từ nhiều ngày nay. Hình ảnh cặp đôi được in vào áo, mũ, giây đeo chìa khóa. Các đầu bếp sáng tạo nhiều món ăn độc đáo đủ kiểu. Các tiệm quảng cáo, cắt tóc, trang điểm cũng thả sức sáng tạo muôn màu muôn sắc để hút khách.

Một cường quốc kinh tế mới?

Trong chương trình đàm phán lần này có việc từng bước phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và những đáp ứng có thể của Washington. Trump mơn trớn đất nước kiệt quệ này bằng những lời hứa hẹn, kiểu như, một Bắc Hàn phi hạt nhân có thể „sẽ trở thành một trong các cường quốc kinh tế lớn của thế giới“.

Chủ nhà Việt Nam, một nước sau khi tiến hành cải cách kinh tế trong những năm 80 của thế kỷ trước đã có bước nhảy vọt, được xem như là mẫu mực của sự thành công. Bản thân Việt Nam thì coi hội nghị thượng đỉnh này là cơ hội để kiếm tiền. Singapur hồi năm ngoái đã đầu tư khoảng 15 triệu Franken Thụy Sỹ cho cuộc gặp Trump-Kim, và đã thu được món lời „40 lần hơn thế“, Thứ trưởng Bộ Du lịch Nguyễn Phương Hoa chia sẻ.

Việt Nam cũng coi trọng việc cải thiện hình ảnh quốc tế của mình và muốn thể hiện là nước yêu chuộng hòa bình. Hình ảnh của đất nước Đông Nam Á này, nơi  Chủ nghĩa Cộng sản còn là chủ thuyết nhà nước, gần đây đã bị lung lay mạnh khi người dân không còn tin vào con đường tiến lên Chủ nghĩa Xã hội mà nhóm lãnh đạo nước này đang cố định hướng.

Dưới sự lãnh đạo của nhà nước độc đảng mà người đứng đầu là Nguyễn Phú Trọng, trong những năm vừa qua nhà cầm quyền đã bắt giữ và gây khó khăn cho hàng trăm người khi họ cất lên tiếng nói phản biện hay thể hiện chính kiến của mình, những công dân này bị quy kết các tội khác nhau để giam giữ vào những nhà tù trên khắp lãnh thổ Việt Nam.

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (tổng hợp)

Nguồn: Báo Thụy Sĩ Aargauerzeitung

https://www.aargauerzeitung.ch/ausland/ausnahmezustand-in-hanoi-vor-zweitem-gipfeltreffen-zwischen-trump-und-kim-134132622



>> Đức tiếp tục đình chỉ Hiệp định miễn visa cho người mang hộ chiếu ngoại giao Việt Nam – Ngoại trưởng Phạm Bình Minh phải xin thị thực nhập cảnh

>> Phó Tổng thống Mỹ gặp Tổng thống Guaido, Ngoại trưởng Pompeo gọi Maduro là „kẻ độc tài Xã hội Chủ nghĩa“

>> Chủ tịch Kim Jong-un chỉ đạo Chính phủ Bắc Triều Tiên viết thư khẩn cầu viện trợ lương thực gửi tới Liên Hiệp Quốc trước chuyến đi Hà Nội

>> Phát hiện làm chui và trốn thuế – Đức tăng thẩm quyền và tuyển thêm 3500 nhân viên cho cơ quan thuế vụ

>> Việt Nam và Đức thảo luận về việc định hướng lại quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước – Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh được đề cập đến trong cuộc hội đàm

>> Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh sắp đi thăm Đức không chính thức

>> Trong vòng 2 tuần, Bia mộ của Karl Marx đã bị phá hoại 2 lần

>> Ngày càng nhiều người nước ngoài được đưa lậu vào Đức bằng giấy tờ giả

>> Vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh: Cảnh sát Đức đang có mặt tại Slovakia thẩm vấn 14 nhân chứng 

>> Cảnh sát Đức phát hiện trung tâm buôn lậu lươn quốc tế tại nhà hàng ăn châu Á

>> Vụ án chấn động nước Đức: Phải chăng hung thủ sinh viên Việt Nam đã ăn gan nạn nhân người Trung Quốc?