Tổ chức Ân xá Quốc tế công bố Việt Nam đứng thứ 4 trên thế giới về số người bị tử hình trong năm 2018

Việt Nam nằm trong „Top 5“ các nước đã hành quyết tử tù trong năm 2018.© Amnesty International

Hôm 10.4.2019, tổ chức Ân xá quốc tế (Amnesty International) đã công bố báo cáo thống kê về tình hình kết án tử hình và thi hành án tử hình trên toàn thế giới.

Theo báo cáo đó, trong năm 2018 có ít nhất 20 nước đã hành quyết tử tù. Trung Quốc là nước đã thực thi nhiều vụ hành quyết nhất. Không có con số cụ thể, nhưng theo Ân xá quốc tế, số vụ hành quyết tại Trung Quốc phải lên tới hàng ngàn.

Ở vị trí thứ 2 là Iran với ít nhất (có biên bản chính thức) 253 vụ hành quyết; Thứ 3 là Saudi-Arabia với  ít nhất 149 vụ; Thứ 4 là Việt Nam với ít nhất 85 vụ;  Thứ 5 là Irak với ít nhất 52 vụ.

Trong hơn 40 năm qua, tổ chức Ân xá quốc tế đã hoạt động không mệt mỏi, nhằm kêu gọi, thuyết phục các nước bỏ án tử hình. Ông Markus N. Beeko, Tổng thư ký Ân xá quốc tế của Đức phát biểu: „Án tử hình là dã man, vô nhân đạo, vi phạm quyền được sống và chống lại  tinh thần của Tuyên bố chung về Nhân quyền“.

Hiện tại, trên thế giới có:

106 nước đã xóa bỏ hoàn toàn án tử hình

8 nước đã xóa bỏ án tử hình trong thời bình

28 nước đã xóa bỏ án tử hình trên thực tế (mặc dù vẫn còn án tử hình trong luật)

56 nước (trong đó có Việt nam) còn thực thi án tử hình.

Tại Việt Nam, trong cuộc họp báo chiều 11.4.2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trả lời câu hỏi đề nghị bình luận về việc Tổ chức Ân xá quốc tế ngày 10.4 công bố báo cáo, trong đó đề cập tình trạng xét xử tử hình ở Việt Nam, đặc biệt là thông tin Việt Nam thuộc nhóm những nước có nhiều vụ hành quyết tử tù nhất.

Bản đồ các nước còn có án tử hình nhưng không thi hành án (màu tím) và các nước còn thực thi án tử hình (màu đỏ).© Amnesty International

Bà Hằng tuyên bố: „Việc xét xử những người vi phạm pháp luật theo các tội danh có khung hình phạt lên đến án tử hình được tiến hành theo trình tự thủ tục chặt chẽ mà pháp luật hình sự Việt Nam quy định, bảo đảm quyền của bị cáo, tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội, bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng”.

Được biết, Bộ luật hình sự 2015 (có hiệu lực 2018) của Việt Nam đã bỏ án tử hình ở nhiều tội danh và quy định, người dưới 18 tuổi khi phạm tội, phụ nữ có thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người đủ 75 tuổi trở lên khi phạm tội hoặc khi xét xử không bị áp dụng hình phạt tử hình.

Nguyễn Thanh – Thoibao.de (tổng hợp)

Nguồn:https://www.amnesty.de/informieren/aktuell/amnesty-bericht-zur-todesstrafe-2018

https://www.amnesty.de/sites/default/files/2019-04/Amnesty-International-Todesstrafen-Statistik-2018-Laenderliste.pdf


>> Bác sĩ từ Leipzig, CHLB Đức thực hiện ít nhất 100 ca phẫu thuật chỉnh hình miễn phí cho trẻ em Việt Nam

>> 6 lý do tại sao tôi sẽ không bao giờ đi du lịch đến Việt Nam nữa

>> Đức: khi nào thì lợi nhuận thu được qua việc mua bán bất động sản phải đóng thuế?

>> Chính phủ Liên bang Đức cho cứu xét lại trường hợp nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Quang Hồng Nhân

>> Chính phủ Đức cho rằng các thiết bị Huawei của Trung Quốc có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp

>> Đức: Phát hiện nửa tấn Kokain có giá thị trường chợ đen 25 triệu Euro được giấu trong những thùng chuối

>> Xã hội dân sự và đảng phái đối lập làm xoay chiều vụ trục xuất nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân

>> Đức sẽ cứu xét lại trường hợp của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân

>> Đức: Thanh niên Việt Nam sa lưới cảnh sát – Không hộ chiếu, nhưng có cần sa và ma túy đá trong quần lót

>> Châu Âu cần thống nhất chính sách đối với Trung Quốc

>> Vụ Nguyễn Quang Hồng Nhân bị Đức trục xuất đã làm nhiều người Việt hoang mang và phẫn nộ

>> Bộ trưởng Kinh tế Đức Peter Altmaier tìm kiếm lực lượng lao động từ Việt Nam

>> Vụ bắt cóc Trương Duy Nhất được đưa ra Liên minh châu Âu (EU)

>> Vì sao nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Quang Hồng Nhân bị bác đơn xin tị nạn dẫn đến việc bị Đức trục xuất

>> Bộ trưởng Kinh tế Đức đề cập đến nhân quyền và vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh trong hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc – Ngoại trưởng Phạm Bình Minh hủy bỏ, không tham dự Lễ Khánh thành Ngôi nhà Đức

>> Chuyến công du Việt Nam của Bộ trưởng Kinh tế Đức và vấn đề Trịnh Xuân Thanh

>> Philippines bắt giữ lượng ma túy đá khổng lồ 276 kg trị giá 30 triệu Euro tại cảng Manila, được chở sang từ TP. Hồ Chí Minh

>> Cháy lớn trong đêm, thiệu trụi 7 xe ô tô tại khu chợ của người Việt tại Berlin

>> Đảng Xanh yêu cầu Bộ trưởng Kinh tế Đức đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Việt Nam

>> Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi chính quyền Việt Nam làm rõ lý do giam giữ Trương Duy Nhất

Kasse animation 7.8.2023