Đảng Xanh yêu cầu Bộ trưởng Kinh tế Đức đề cập đến vấn đề nhân quyền trong chuyến công du Việt Nam

Bản tin của Hãng Thông tấn Pháp AFP ra ngày 23/03/2019 ( Ảnh chụp màn hình nhật báo T.A)

“Trong chuyến công du của ông, hãy chắc chắn rằng ông có thể gặp những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam và hãy biến mình thành luật sư của họ”, Đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang Đức yêu cầu.

Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam chưa được ký kết, phê chuẩn và Việt Nam mong muốn Chính phủ Đức khôi phục toàn diện quan hệ đối tác chiến lược, một câu hỏi được đặt ra: Liệu rằng nhà cầm quyền Việt Nam có ngăn cản cuộc gặp của Bộ trưởng Đức Altmaier (nếu ông muốn gặp) với các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam hay không?

Bộ trưởng Kinh tế Đức Altmaier sẽ đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam với các nhà lãnh đạo Việt Nam hay không?

Hôm nay Thứ bảy 23.03.2019 Hãng Thông tấn Pháp AFP đưa tin, khối Đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang Đức kêu gọi Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Peter Altmaier (thuộc đảng CDU) hãy đề cập đến tình trạng nhân quyền tại Việt Nam trong chuyến công du Việt Nam sắp tới. “Trong chuyến công du của ông, hãy chắc chắn rằng ông có thể gặp những người bảo vệ nhân quyền Việt Nam và hãy biến mình thành luật sư của họ“, một bức thư gửi Bộ trưởng Altmaier được viết như thế, mà hôm nay thứ Bảy hãng tin AFP có trong tay bức thư này.

Trong thư, nữ phát ngôn về nhân quyền của khối Đảng Xanh trong Quốc hội Liên bang Đức, bà Margarete Bause, và nữ phát ngôn kinh tế Kerstin Andreae, chỉ ra rằng các tổ chức phi chính phủ “luôn mô tả tình trạng nhân quyền ở Việt Nam là vô cùng đáng lo ngại“. Các quyền tự do như tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do hội họp bị “giới hạn một cách có hệ thống và tùy tiện“, tổng cộng có khoảng 130 người bảo vệ nhân quyền đang bị giam giữ trong tù.

Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức Peter Altmaier sẽ rời Đức lên đường đi Việt Nam vào Chủ nhật ngày mai 24.03.2019. Tháp tùng chuyến đi này là một phái đoàn doanh nghiệp cấp cao và một số Nghị sĩ Quốc hội Liên bang Đức. Trong chuyến công du kéo dài 2 ngày, từ ngày 25 đến 26 tháng 3, Bộ trưởng Altmaier sẽ đến Hà Nội và thủ phủ kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh xảy ra có một chuyến công du Việt Nam cấp bộ trưởng và cũng là một dấu hiệu cho thấy quan hệ đối tác chiến lược bị gián đoạn hơn 1 năm rưỡi nay đã được nối lại dần dần từng bước.

Ông Bernd Lange, một nhà lập pháp kỳ cựu (người Đức) thuộc đảng Dân chủ Xã hội (SPD), và là Chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội EU

Trong bối cảnh Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam chưa được ký kết, phê chuẩn và Việt Nam mong muốn Chính phủ Đức khôi phục toàn diện quan hệ đối tác chiến lược, một câu hỏi được đặt ra: Liệu rằng nhà cầm quyền Việt Nam có ngăn cản cuộc gặp của Bộ trưởng Đức Altmaier (nếu ông muốn gặp) với các nhà hoạt động nhân quyền Việt Nam hay không?

Trọng tâm của chuyến đi này là các cuộc đàm phán về hợp tác kinh tế giữa hai nước, kỷ niệm 25 năm thành lập Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam và khánh thành Ngôi nhà Đức tại TP. Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Altmaier sẽ có các cuộc hội đàm song phương với đại diện chính phủ Việt Nam, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Trần Tuấn Anh, và Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. “Việt Nam là một đối tác kinh tế quan trọng tại châu Á đối với Đức và tôi sẽ thảo luận với đại diện chính phủ Việt Nam về việc chúng ta có thể tăng cường việc hợp tác kinh tế như thế nào“, Bộ trưởng Altmaier cho biết.

Được biết, trong chuyến công du đến Kairo vào đầu tháng 2 năm nay để đàm phán thương mại với Ai Cập, Bộ trưởng Altmaier đã phát biểu rằng Nhân quyền và ổn định xã hội là 2 mục tiêu song song, và có giá trị ngang nhau. „Chúng tôi không chọn cái này hay cái kia, nhưng chúng tôi theo đuổi cả 2 mục tiêu song song“, Bộ trưởng Altmaier nói. Không chỉ bằng lời nói, quả thật Bộ trưởng Altmaier đã gặp các nhà hoạt động nhân quyền Ai Cập trong chuyến đi của ông.

Bộ trưởng Altmaier sẽ đi thăm một công ty Đức, tham dự một diễn đàn kinh tế với các công ty Đức và Việt Nam và tham dự lễ khánh thành một tòa tháp kinh doanh hiện đại và tiết kiệm năng lượng  tại TP. Hồ Chí Minh, được gọi là “Ngôi nhà Đức”,  nơi Tổng lãnh sự quán, Đoàn doanh nghiệp Đức và các công ty Đức đặt trụ sở.  Ngôi nhà Đức (Deutsches Haus) mặc dù đã được xây dựng hoàn tất và đưa vào hoạt động gần một năm rưỡi nay (từ tháng 9 năm 2017), nhưng chưa được chính thức khánh thành vì khi đó Đức đang đóng băng quan hệ với Việt Nam do vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh gây ra.

Ngoài ra, một Biên bản Ghi nhớ sẽ được ký kết về việc gia hạn đến năm 2021 chương trình đào tạo nhà quản lý (Manager), mà Việt Nam đã tham gia từ năm 2008. Cho đến nay, hơn 500 nhà quản lý từ các công ty Việt Nam đã được đào tạo nâng cao tại Đức và thiết lập mối quan hệ kinh doanh bền vững với các công ty Đức.

Bộ trưởng Altmaier cũng sẽ tham dự dạ tiệc kỷ niệm 25 năm thành lập Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam (AHK Việt Nam). „Các công ty Đức đã hoạt động thành công tại Việt Nam từ nhiều năm qua và chúng tôi cùng với phái đoàn kinh tế Đức hỗ trợ họ tổ chức kỷ niệm 25 năm“, Bộ trưởng Altmaier nói.

Năm 2018 kim ngạch thương mại Đức-Việt lên tới 13,8 tỷ Euro, trong đó 9,7 tỷ Euro là nhập khẩu từ Việt Nam và 4,1 tỷ Euro là xuất khẩu sang Việt Nam.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng (thứ hai từ phải sang) cùng Bộ trưởng Kinh tế và Năng lượng Đức Peter Altmaier (giữa), Thị trưởng Hamburg Peter Tschentscher (ngoài cùng bên phải) và Chủ tịch OAV Hans-Georg Frey (thứ hai từ trái sang) tại sự kiện Liebesmahl. Ảnh: Phạm Thắng – PV TTXVN tại Đức ( 15.03.2019)

Hiếu Bá Linh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Nguồn:

Bản tin AFP: https://www.tah.de/welt/afp-news-single/gruene-altmaier-muss-bei-vietnam-reise-menschenrechte-ansprechen.html

Chuyến đi Ai Cập: https://www.handelsblatt.com/politik/international/aegypten-besuch-altmaier-sieht-menschenrechte-und-stabilitaet-als-gleichwertige-ziele/23948478.html



>> Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) kêu gọi chính quyền Việt Nam làm rõ lý do giam giữ Trương Duy Nhất

>> Phải chăng Đại sứ Nguyễn Minh Vũ đang thao túng các hội đoàn của người Việt tại Đức?

>> 2 ngày tới 3 nhà hàng tại Berlin – kỷ lục làm việc tại nước Đức của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

>> Người dân Đức được tận mắt chứng kiến địa điểm nhốt Trịnh Xuân Thanh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin

>> Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ được khai trương ngay khi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt chân đến BerlinChí Dũng đặt chân đến Berlin

>> Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm thầm đi làm việc tại CHLB Đức

>> Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã bị quân Trung Quốc thảm sát trong cuộc xâm lược Trường Sa của Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988

>> Đức: Chủ cửa hàng ăn nhanh người Việt Nam bị kết án tù vì trốn thuế

>> Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân: Có thể bị bắt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ!

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch cứu lợn

>> Kiến nghị đổi tên bến tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân Berlin đã bị bác bỏ 

>> Cộng hòa Séc sẽ dỡ bỏ khu chợ của người châu Á

>> Người Hà Nội trước nguy cơ rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi và ảnh hưởng mã di truyền DNA vì ô nhiễm không khí! 

>> Sau 4 năm gián đoạn, cờ Tây Tạng lại xuất hiện trên nóc Tòa Thị chính Praha, Cộng hòa Séc

>> Tranh cãi quanh dự án khủng „Vành đai, con đường“ hay là „Con đường tơ lụa mới“ của Trung Quốc: Italia bị TQ gây áp lực.

>> Một cửa hàng Việt Nam tại Berlin bán những đồ vật tuyên truyền về phát xít Đức Hitler 

>> Venezuela trục xuất Đại sứ CHLB Đức

>> Phát hiện mới rùng rợn: Xác nhà báo Khashoggi đã bị thiêu trong bếp lò!