2 ngày tới 3 nhà hàng tại Berlin – kỷ lục làm việc tại nước Đức của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng hút xì gà và uống Whisky trong nhà hàng Việt Phố ở chợ Đồng Xuân Berlin đêm 16.3.2019
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tại nhà hàng đặc sản Việt Nam „East Moon Berlin 2″ đêm 16.3.2019

Khu chợ Đồng Xuân Berlin, chiều Thứ Bảy 16.03.2019 vốn đã đông đúc người qua lại, nhưng nay trở nên khác thường khi nhiều xe cảnh sát Berlin đột nhiên hú còi và tăng mật độ tuần tra hơn mọi ngày, những nhân viên bảo vệ của khu chợ được huy động chắn các lối vào nhà hàng Việt Phố chuẩn bị một cuộc đón tiếp đặc biệt, làm cho nhiều thực khác muốn thưởng thức ẩm thực Việt tại đây đành phải quay ra.

Trời đang u ám về chiều, thì cũng là lúc đoàn xe của Đại sứ quán Việt Nam lao nhanh vào khu chợ trước sự ngạc nhiên của nhiều người đang buôn bán hàng hóa ở đây, bước xuống xe là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng với khuôn mặt  béo tròn, những cái bắt tay được trao nhau và ông cũng ẩn mình nhanh chóng trong gian nhà hàng đặc sản Việt Nam ở Berlin.

Đây là một buổi tổ chức giao lưu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng với một số doanh nghiệp Việt Nam và cá nhân người Việt ở Đức. Một phóng viên báo điện tử của cộng đồng người Việt ở Berlin than thở: „Chúng tôi không được phép vào chụp ảnh và đăng tin phục vụ bà con như mọi khi, điều này thật bất thường. Khi một Bộ trưởng của Việt Nam cùng vị  Đại sứ ở đây đến thăm cộng đồng và doanh nghiệp người Việt, đáng lẽ phải là một tin vui và cần lan tỏa cho mọi người, nhưng giờ họ lại cấm vào chụp“.

Không kém phần bức xúc, một chủ doanh nghiệp cùng dự buổi gặp Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thổ lộ „Tôi là khách mời từ tỉnh xa tới đây, nhưng vừa đưa máy điện thoại lên định chụp Bộ trưởng bức hình kỷ niệm thì có người ngăn cản ngay, hôm nay không được chụp hình và quay phim, thật đáng tiếc và chưa từng thấy điều này!, lại thêm nữa, đang ăn thì họ mang thuốc xì gà ra châm hút trong quán khói um lên, mà tôi và những người bạn đi cùng thì không hút thuốc bao giờ nên rất khó chịu và thật tai hại cho sức khỏe“.

Và cứ như thế, tiếng chúc tụng và ly bát lại vang lên trong một không gian kín tới đêm. Lý do tại sao tuyệt đối cấm quay phim chụp hình trong buổi giao lưu của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng vẫn còn là một bí ẩn.

Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại CHLB Đức và Dong Xuan Center tổ chức tiếp đón Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng và Đại sứ Việt Nam tại Đức Nguyễn Minh Vũ hôm 16.3.2019 ở nhà hàng Việt Phố, chợ Đồng Xuân Berlin.
Xe của ông Phạm Văn Mích, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin đã có mặt trước nhà hàng tại chợ Đồng Xuân để chuẩn bị cho buổi đón Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng.

Dường như có sự „gợi ý“, tới sau 21 giờ đột nhiên Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đứng lên ra khỏi nhà hàng này, nhiều người trong đoàn công tác và Đại sứ Nguyễn Minh Vũ lại bước vội lên đoàn xe, chạy tiếp vài trăm mét đến một nhà hàng khác với cái tên đặc biệt „East Moon Berlin 2“, đây là một nhà hàng Việt mới được cải tạo từ nhà ăn cũ, cách chợ Đồng Xuân một bến tàu điện. Hàng trăm người Việt, trong đó đa số là phụ nữ, đã đợi sẵn để ông lên sân khấu phát biểu chúc mừng ngày Quốc tế Phụ nữ mồng 8 tháng 3 muộn, và cuộc vui của những người Việt nam xa xứ lại tiếp tục cùng ông Bộ trưởng mới đến từ Việt Nam.

Khi thấy vị Bộ trưởng vừa sang đến Berlin mà đã phải chạy sô qua lại các nhà hàng như con thoi, bà Hà, một chủ doanh nghiệp tại Berlin đã dí dỏm nhận xét „Ổng đi ăn còn tốt, còn khỏe lắm, có khi được đưa đi ´dịch vụ lạ´ “. Trên thực tế các cán bộ, quan chức từ Việt Nam sang tới Berlin vẫn thường được các doanh nghiệp người Việt ở đây chiêu đãi ăn uống tại các nhà hàng trong chợ Đồng Xuân, đưa đi  tham quan các thắng cảnh của Berlin và thưởng thức những „dịch vụ lạ“ đối với người trong nước.

Sáng hôm sau 17.03.2019, sau khi gặp gỡ và trao tặng Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam cho một số người Đức cao tuổi với quan hệ sẵn có từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức cũ tại khách sạn hạng sang InterContinental Berlin, dường như chỉ đợi khi chiều Berlin vừa buông xuống thì cũng là lúc đoàn xe của Đại sứ quán Việt Nam lại tiếp tục lăn bánh, chở Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tới nhà hàng Thành Koch tại đường Herzbergstraße 105, và cũng như mọi ngày, tại đây lại leng keng tiếng cốc chén, bát đĩa để cùng nhau hô to „ Zô 100%“.

Có lẽ đây là một kỷ lục mới, chưa có một vị Bộ trưởng nào trước đây đạt được, chỉ trong có 2 ngày mà Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cật lực làm việc tại 1 khách sạn và 3 nhà hàng.

Đoàn xe ngoại giao của Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin chở Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng tới nhà hàng Thành Koch tại đường Herzbergstraße 105 đêm 17.3.2019
Xe công vụ chở Đại sứ Việt Nam tại Đức, ông Nguyễn Minh Vũ tới nhà hàng Thành Koch đêm 17.03.2019
Xe công vụ của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức đỗ nối nhau trước nhà hàng Thành Koch ở Berlin đêm 17.3.2019

Thu Phương – Thoibao.de



>> Người dân Đức được tận mắt chứng kiến địa điểm nhốt Trịnh Xuân Thanh tại Đại sứ quán Việt Nam ở Berlin

>> Tour du lịch „Hành trình bắt cóc Trịnh Xuân Thanh“ được khai trương ngay khi Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đặt chân đến BerlinChí Dũng đặt chân đến Berlin

>> Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng âm thầm đi làm việc tại CHLB Đức

>> Tưởng nhớ 64 chiến sĩ đã bị quân Trung Quốc thảm sát trong cuộc xâm lược Trường Sa của Việt Nam ngày 14 tháng 3 năm 1988

>> Đức: Chủ cửa hàng ăn nhanh người Việt Nam bị kết án tù vì trốn thuế

>> Bộ Ngoại giao Đức khuyến cáo công dân: Có thể bị bắt khi đến Thổ Nhĩ Kỳ!

>> Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi chống dịch cứu lợn

>> Kiến nghị đổi tên bến tàu điện trước cửa chợ Đồng Xuân Berlin đã bị bác bỏ 

>> Cộng hòa Séc sẽ dỡ bỏ khu chợ của người châu Á

>> Người Hà Nội trước nguy cơ rối loạn tâm lý, nhồi máu cơ tim, giảm trí nhớ, ung thư phổi và ảnh hưởng mã di truyền DNA vì ô nhiễm không khí! 

>> Sau 4 năm gián đoạn, cờ Tây Tạng lại xuất hiện trên nóc Tòa Thị chính Praha, Cộng hòa Séc

>> Tranh cãi quanh dự án khủng „Vành đai, con đường“ hay là „Con đường tơ lụa mới“ của Trung Quốc: Italia bị TQ gây áp lực.

>> Một cửa hàng Việt Nam tại Berlin bán những đồ vật tuyên truyền về phát xít Đức Hitler 

>> Venezuela trục xuất Đại sứ CHLB Đức

>> Phát hiện mới rùng rợn: Xác nhà báo Khashoggi đã bị thiêu trong bếp lò!

Kasse animation 7.8.2023