Bộ Công An tấn công – Dr. Thanh chống đỡ

Link Video: https://www.youtube.com/watch?v=8MgkTeFwAAk

Trên một tờ báo của Nga, tờ Sputnik đã giật tít rằng “Bộ Công an nói về vụ dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa, điều tra con gái ông chủ Dr. Thanh”. Mà như ta biết, ngày 25/11/2020 ông Nguyễn Phú Trọng đã cho triệu tập cuộc họp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, các cơ quan chức năng bị ép phải xử lý dứt điểm 12 vụ án, bốn vụ việc; kết thúc điều tra 13 vụ án với 53 bị can. Khi đó ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Bộ Công An phải khẩn trương xửa lý những vụ đại án, trong đó ông nhấn mạnh phải bắt cho được Hồ Thị Kim Thoa về quy án. Được biết, Hồ Thị Kim Thoa và Vũ Huy Hoàng dính vào sai phạm của Nguyễn Tấn Dũng nên rất quan trọng. Trong cuộc họp này ông Nguyễn Phú Trọng chẳng nói gì về Dr. Thanh – Tân Hiệp Phát cả. Ấy vậy mà nay Bộ Công An lại xem vụ án con gái ông Dr. Thanh quan trọng ngang với bắt Hồ Thị Kim Thoa.

Điều ông Nguyễn Phú Trọng không nhắc đến giờ đây Bộ Công An vào cuộc, vậy Tô Lâm đang làm theo lệnh ai, đấy là một ẩn số khó có lời giải. Lẽ nào ông Nguyễn Phú Trọng đã không còn đủ mạnh để che chở cho thân hữu? Rất khó hiểu.

Mới vài ngày trước, Bộ Công An có văn bản chỉ đạo UBND Tỉnh Đồng Nai phong tỏa các khu đất thuộc sở hữu của con gái ông Dr. Thanh và của Tân Hiệp Phát thì giờ đây, tại Hà Nội Tô Ân Xô người phát ngôn Bộ Công An đã khai phát súng lệnh đánh vào gia đình của đại gia Trần Quý Thanh. Hiện nay đơn vị được phân công điều tra vụ án sai phạm của con gái ông Dr. Thanh chính là Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết C01.

Theo tờ Sputnik, khi trả lời báo chí về câu hỏi liên quan đến vụ việc bà Trần Uyên Phương – con gái ông chủ Dr.Thanh và ông Trần Quý Thanh (Tập đoàn Tân Hiệp Phát), Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết C01 hiện đang điều tra các đơn tố cáo liên quan, đồng thời cung cấp nhiều thông tin đáng chú ý.

Báo Sputnik của Nga đưa tin Bộ Công An đánh vào gia đình Dr. Thanh

Điều này cho thấy, gia đình ông Trần Quý Thanh đang gặp hạn lớn, lần này Bộ Công An quyết định vào cuộc rất quyết liệt. Vậy đúng như dự đoán, từ những phân tích trước đây của thoibao.de thì đang có thế lực mới nổi lên tấn công vào đế chế tài phiệt Tân Hiệp Phát của ông Trần Quý Thanh.

Bộ Công An đã nói gì?

Thực sự nếu kiện hoặc tố cáo con gái ông Dr. Thanh thì lẽ ra phải đệ đơn lên tòa án cấp huyện hoặc tòa án cấp tỉnh chứ không ai lại đâm đơn kiện lên đến Bộ Công An cả. Vậy công an của chính quyền đại phương được lập ra là để làm gì? Vậy nên Bộ Công An cho biết họ thụ lý đơn kiện vượt tuyến là điều bất thường. Dường như giữa người kiện và Bộ Công An có mối quan hệ gì đó rất đặc biệt nên Bộ mới dễ dàng thụ lí đơn kiện vượt tuyến như vậy. Được biết, tháng 10/2020 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an nói rằng họ đã nhận đơn của ông Lê Văn Lâm – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai, tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, cưỡng đoạt tài sản thông qua chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.

Đại tá Chữ Văn Dũng – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công khẳng định, ngày 9/11, C01 đã có quyết định phân công giải quyết nguồn tin về tố giác tội phạm.

Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an tập trung xác minh, điều tra theo quy định của pháp luật, nên chưa thể thông tin gì thêm cho báo chí”, Đại tá Chữ Văn Dũng cho biết như vậy.

Được biết, quyết định điều tra của C01, Bộ Công an liên quan đến văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành tạm dừng các hoạt động liên quan đến bất động sản (mua bán, tặng, cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước, huyện Long Thành.

Đại tá Chữ Văn Dũng – Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công người thông báo Bộ Công An thụ lí vụ án con gái Dr. Thanh

Trước đó, Bộ Công an hồi cuối tháng 11 cũng đã có văn bản đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo UBND Quận Thủ Đức, Quận Bìnhh Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương tại các địa phương này.

Như vậy vụ án liên quan con gái ông Trần Quý Thanh đã âm ỉ từ tháng 11 mà khi đó ông Nguyễn Phú Trọng họp Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng không nói năng gì đến vụ án này. Đã có dấu hiệu chỉ đạo ngoài ý muốn của ông Nguyễn Phú Trọng chăng? Nếu có chỉ đạo ngoài ý muốn của ông Trọng thì người đó là ai, đấy là câu hỏi không dễ gì trả lời.

Sự đáp trả của phía gia đình Trần Quý Thanh như thế nào sau vụ Bộ Công An vào cuộc?

Trước áp lực của Bộ Công An, gia đình ông Trần Quý Thanh vẫn công khai đáp trả. Không biết thế lực của ông Trần Quý Thanh lớn cỡ nào, nhưng trước sự đối đáp lại phía báo chí và Bộ Công An cho thấy, ông Trần Quý Thành còn rất cứng chứ không hề run sợ.

Cũng như thường lệ, đại diện pháp lý của bà Trần Uyên Phương khẳng định các giao dịch bà Phương đã thực hiện không phải là giả cách, hoàn toàn là sự tự nguyện của các bên, thậm chí xuất phát từ sự chủ động đề xuất của đối tác. Đồng thời, vị đại diện này cũng lưu ý các sự việc không liên quan đến Tập đoàn Tân Hiệp Phát.

Đại diện bà Trần Uyên Phương: ‘Các giao dịch là tự nguyện của các bên, không liên quan Tân Hiệp Phát’. Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, đại diện cho bà Trần Uyên Phương (Phó tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hiệp Phát) vừa có phản hồi liên quan đến thông tin Bộ Công an có văn bản về việc ngăn chặn chuyển nhượng và cung cấp thông tin liên quan đến tài sản của bà Phương.

Theo văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam, hiện đơn vị chưa nhận được các thông tin, văn bản chính thức, chưa làm việc với cơ quan điều tra. Tuy nhiên, với tư cách người đại diện cho bà Trần Uyên Phương, đơn vị này xác định sẽ hợp tác toàn diện với các cơ quan điều tra để sớm làm rõ sự việc, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên.

Theo văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam nơi sẽ đại diện bà Trần Uyên Phương lo về việc đối phó với vấn đề kiện tụng

Như vậy hiện tại giữa bộ công an và bà Trần Uyên Phương vẫn chưa hề có sự đối đầu trực tiếp nào trong vấn đề tố tụng và điều tra, mà chỉ là màn đối đáp nhau qua truyền thông mà thôi. Có lẽ bởi thế lực ông Trần Quý Thanh cũng không phải là dễ đối phó. Tiền với gia đình này là chuyện nhỏ, doanh nghiệp tỉ đô thì bơm tiền cho luật sư và quan chức ngành tư pháp không phải là vấn đề đối với gia đình họ. Mà thế lực đỡ đầu ông Trần Quý Thanh là ai chắc phía Bộ Công An cũng phải dè chừng chứ chưa thế xuống may một cách mạnh mẽ được. Tuy nhiên vụ án kỳ này đối với ông Trần Quý Thanh nó dính tới đấu đá chính trị chứ không phải là như những lần kiện cáo về chai nước có ruồi như nhiều năm trước đây, vì vậy ông Trần Quý Thanh cũng không dễ dùng tiền bẻ cong công lý như những gì ông đã làm với chai Dr. Thanh 500 triệu làm anh Võ Văn Minh phải ngồi từ năm 2015.

Phía Dr. Thanh cho rằng vấn vụ án kiện bà Trần Phương Yên chỉ là “bình thường”.

Có thể nói với vụ kiện chai trà thảo mộc Dr. Thanh có ruồi là bình thường thì ai cũng hiểu, vì lúc đó Võ Văn Minh thân cô thế cô một mình chống lại gia tộc tài phiệt mạnh hàng đầu Việt Nam. Đó là việc trứng chọi đá, kết quả là Võ Văn Minh vào tù, nhưng lần kiện này không giống nhưng lần kiện khác, vì có Bộ Công An vào cuộc. Nhiều người cho rằng, đó là lời nói trấn an dư luận thôi, chứ thực sự lần này ông Trần Quý Thanh gặp rắc rối lớn.

Phía đại diện của bà Trần Uyên Phương cho rằng theo quy định pháp luật, nếu có tố cáo thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, xác minh, làm rõ các thông tin để giải quyết đơn tố cáo.

Đó là việc bình thường và không thể suy diễn khi cơ quan điều tra làm rõ thông tin về bà Phương đồng nghĩa với việc bà Phương vi phạm pháp luật, đồng nghĩa với việc các tố cáo là đúng. Người tố cáo cũng phải chịu trách nhiệm nếu các tố cáo của mình là sai”, phía đại diện bà Phương cho hay.

Trần Uyên Phương, đối tượng mà Bộ Công An nhắm đến

Nói thẳng ra là phía bà Trần Uyên Phương cũng đang chuẩn bị tư thế tố ngược lại người kiện bà về tội vụ khống thông qua lời nói của phía luật sư rằng “Người tố cáo cũng phải chịu trách nhiệm nếu các tố cáo của mình là sai”. Nếu là cá nhân mà dám đứng ra kiện gia đình Tân Hiệp Phát thì hậu quả bị buộc tội ngược như Võ Văn Minh là khó tránh khỏi. Trần Quý Thanh đủ tiền bạc, đủ công cụ, đủ thế lực để đè bẹp cá nhân nào dám động đến gia đình ông. Thế nhưng vấn đề vụ kiện này không đơn giản như vậy, Bộ Công An sẽ chen vào chứ không để phía kiện Trần Uyên Phương bị Dr. Thanh tấn công ngược lại đâu.

Phía Bộ Công An đã có động thái mạnh tay chưa?

Về nội dung tố cáo của các đương sự mà cơ quan điều tra Bộ Công an đang thụ lý xác minh, cho rằng có việc “cho vay nặng lãi” và “chiếm đoạt tài sản” thông qua các hợp đồng giả cách, cho đến nay, đơn vị chỉ biết được có các tố cáo đó qua báo chí và không được biết chi tiết về nội dung tố cáo.

Chúng tôi khẳng định các giao dịch bà Trần Uyên Phương đã thực hiện không phải là giả cách, hoàn toàn là sự tự nguyện của các bên, thậm chí xuất phát từ sự chủ động đề xuất của đối tác. Một hợp đồng được ký tự nguyện, hợp pháp, được thực hiện trên thực tế thì không thể coi là giả cách.

Các bên tham gia giao dịch có đủ năng lực hành vi dân sự, thậm chí còn là những người có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường, không bị cưỡng ép phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình. Bên bán tự nguyện chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua thông qua hợp đồng chuyển nhượng, nhận đủ tiền, chuyển giao tài sản trên thực tế cho bên mua thì không thể nói là bên mua ‘chiếm đoạt tài sản’, thông tin tư văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam nêu.

Cũng theo phía đại diện, nếu các bên không chịu trách nhiệm về chữ ký của mình trong giao dịch, sẵn sàng phủ nhận những gì mình ký thì bất cứ giao dịch nào cũng có thể bị suy diễn thành giả cách.

“Theo quy định pháp luật, nếu có tố cáo thì các cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét. Chúng tôi luôn coi trọng việc bảo mật các thông tin với các đối tác nên không thể vội vàng giải thích, công bố các tình tiết trong các giao dịch giữa các bên. Chúng tôi cũng lưu ý, các sự việc trên không liên quan đến Tập đoàn Tân Hiệp Phát”, đại diện của bà Trần Uyên Phương khẳng định.

Tô Lâm vẫn kín tiếng với Truyền Thông

Vâng! Trước mắt, Bộ Công An vẫn giữ khá kín tiếng về hồ sơ vụ án. Bởi đơn giản còn đang trong vòng điều tra. Còn phía Trần Uyên Phương, đương nhiên là phủ nhận toàn bộ tố cáo. Sự việc này mỗi ngày sẽ thêm phần gay cấn và xuất hiện tình tiết mới, hãy đời xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?

Nguyễn Duy – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đạp nhau trước Đại Hội – Nguyễn Đức Chung rơi xuống hố sâu

>>> Nguyễn Phú Trọng quyết “chặn đường” quan chức thời Nguyễn Tấn Dũng

>>> Con gái Dr Thanh bị tố cho vay nặng lãi – Bộ Công An vào cuộc

Đại hội 13: Sợ dân chủ – Đảng cản trở kinh tế thị trường

Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023