Đổ tội người cắt ghép đoạn ghi âm Đại tá Đinh Văn Nơi là vu khống?

Link Video: https://youtu.be/Zd8C10UviC0

Hôm 3 tháng 10 năm 2021, một đoạn băng ghi âm được cho là của giám đốc Công an tỉnh An Giang – đại tá Đinh Văn Nơi – phản đối việc lãnh đạo tỉnh này không cho đón người dân từ các tỉnh trở về.

Người cùng trò chuyện với ông Nơi được cho là một cựu bí thư tỉnh An Giang.

Hai ngày sau, những tờ báo lớn của nhà nước như Thanh Niên, Người Lao Động, Tuổi Trẻ, Công An cùng hệ thống truyền hình như VTV, VTC… đồng loạt đăng tải các bài báo với nội dung cho rằng đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi đã bị cắt ghép nhằm mục đích gây chia rẽ nội bộ lãnh đạo tỉnh và quy kết ông Hoàng Dũng – một trong những người sáng lập Phong trào Con đường Việt Nam là người thực hiện và phát tán lên mạng.

Báo Tuổi Trẻ dẫn lời một lãnh đạo công an tỉnh An Giang rằng: “Chúng tôi xác định Dũng là đối tượng thực hiện việc cắt, ghép ghi âm rồi đăng mạng xã hội đầu tiên.

 Cơ quan điều tra đã mời làm việc một số nghi phạm được cho cấu kết với Dũng để thực hiện đoạn ghi âm cắt ghép, bịa đặt, bôi nhọ danh dự của lãnh đạo tỉnh và chia rẽ đoàn kết nội bộ”.

Cùng ngày, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy An Giang Lưu Vĩnh Nguyên cũng cho báo chí biết, cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý một đối tượng là cán bộ đã nghỉ hưu ở địa phương do liên quan đến việc cắt ghép file ghi âm này.

Tuy loan tin như vậy nhưng không tờ báo Nhà nước nào đưa ra đoạn ghi âm thực sự, nếu có, để chứng minh cho điều họ khẳng định là đúng.

Ảnh: đoạn ghi âm được cho rằng là cuộc nói chuyện giữa đại tá Đinh Văn Nơi và Thiếu tướng Bùi Bé Tư, cựu Bí thư tỉnh ủy, cựu Giám đốc Công An tỉnh An Giang

Trên Facebook cá nhân, ông Hoàng Dũng phủ nhận quy kết của cơ quan chức năng tỉnh An Giang:

Cũng có một vài anh chị hỏi có cắt ghép không. Mình trả lời là không. Ít nhất là về phía mình. Mình đã chứng minh bằng video phát trực tiếp quay đoạn file ghi âm có trong tin nhắn đó. Có thế nào mình phát như thế.

Cắt ghép hình ảnh để giỡn nhau cho vui thì mình đã từng làm nhiều. Nhưng mình chưa từng cắt ghép cái gì với mục đích để hại người khác.

Nhất là cắt ghép chỉnh sửa video, âm thanh thì mình chịu. Món này mình không có phương tiện cũng như trình độ để làm.”

Trước đó, tối 1 tháng 10, trong cuộc họp trực tuyến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang với các địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình khẳng định rằng, do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên An Giang sẽ không tiếp nhận các trường hợp người dân ở các tỉnh, thành “tự phát” trở về địa phương.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang nhấn mạnh, An Giang vẫn giữ nguyên quan điểm “không có chủ trương tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành tự phát trở về địa phương” thời gian tới.

Chuyện báo chí Nhà nước đồng loạt lên tiếng với cùng một nội dung dường như không có gì lạ và khó hiểu, bởi gần 800 cơ quan báo chí hiện nay được chỉ đạo bởi một cơ quan duy nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, tiền thân là Ban Tuyên truyền và Cổ động. Ban này được sáp nhập từ Ban Khoa giáo Trung ương và Ban Tư tưởng – Văn hoá Trung ương vào ngày 11 tháng 4 năm 2007.

Ảnh: báo chí trong nước đăng hình và đổ tội cho ông Hoàng Văn Dũng, hiện đang tỵ nạn định cư tại Hoa kỳ là người cắt ghép File ghi âm rồi tung lên mạng

Nhà báo Võ Văn Tạo nhận định rằng, hành xử của Ban Tuyên giáo Trung ương trong vụ ông Đinh Văn Nơi là không sáng suốt. Ông phân tích:

Họ nói là việc cắt ghép clip là để bêu xấu ông Nơi và chia rẽ cán bộ thì tôi thấy đây là cách xử lý rất dở, rất vụng về.

Những người không có kinh nghiệm hay con nít thì mới nghe theo.

Những người có kinh nghiệm sống với chế độ này nhiều năm, biết lịch sử Đảng nhiều chục năm thì thấy chuyện thực tiễn là có những cán bộ mạnh dạn làm khác chủ trương chung thì lại đúng, lại là chân lý cho dù ban đầu họ gặp khó khăn.

Tôi nghĩ nếu Đảng và Nhà nước mà khôn ngoan thì đừng bình luận là có kẻ lắp ghép clip, mà một người như ông Nơi cần phải được biểu dương.

Có như thế Đảng mới lấy được, gỡ lại được lòng tin trong Nhân dân bởi cán bộ cao cấp của Đảng là Giám đốc Công an biết thương dân. Chứ lòng tin của Nhân dân với Nhà nước này đã mất nhiều quá rồi.

Phải tìm cách gỡ gạc lại chứ nói thế là lại thêm một lần nữa lấy súng bắn vào chân mình. Những người sâu sắc sẽ xử lý khác chứ không xử lý như báo chí đăng tin hàng loạt vừa rồi.”

Ông Võ Văn Tạo nói thêm rằng, báo chí Nhà nước Việt Nam là dàn đồng ca có nhạc trưởng là Trưởng ban tuyên giáo.

Qua việc nêu đích danh thủ phạm là một người hiện đang sống ở Mỹ, cơ quan chức năng An Giang muốn chứng minh cho công chúng thấy rằng, không phải công an kém cỏi không tìm thấy ‘kẻ chủ mưu’, nhưng vì thủ phạm ở bên Mỹ nên không xử lý được.

Đó là cách tháo gỡ cho công an An Giang.

Dường như người dân đã quá quen với những gì báo chí Nhà nước đưa ra so với những gì được lan truyền trên mạng xã hội những năm gần đây.

Chính quyền phát ngôn bất nhất thì quá nhiều, quá thường khiến người dân mất niềm tin.

Ảnh: lãnh đạo tỉnh An giang khẳng định không tiếp nhận người dân “tự phát” về quê. Trong khi đó có hàng chục ngàn dân đang bị ngăn chặn và chầu chực nằm qua đêm ở các chốt chặn ở TpHCM và Long an, trong đó có rất nhiều phụ nữ mang thai và trẻ em

Nhà báo tự do Bùi Thanh Hiếu từ Đức phân tích với RFA:

Tất cả các báo chí đều nói đây là file cắt ghép chứ không phải là giả tạo. Điều đó cho thấy giọng nói trong clip là giọng thật, không phải giọng giả. Phải có nói thì người ta mới cắt ghép được chứ. Vậy thì câu nói đó được phát biểu ở đâu?

Bây giờ tôi phân tích tiếp, nếu nói là cắt ghép thì phải chỉ ra người ta dùng kỹ thuật nào, phần mềm nào để cắt ghép?

Mời cơ quan công an đưa ra bằng chứng hai ông này nói chuyện ở đâu và bị cắt ghép như thế nào.

Bây giờ đưa ra bản chính là xong, là đơn giản nhất. Nếu không chứng minh được người ta cắt ghép thì phạm tội vu khống người ta.”

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang nói đang xác minh vụ việc để xử lý theo pháp luật.

Dư luận đặt câu hỏi, nếu không chứng minh được cho người dân thấy đoạn video là cắt ghép thì lãnh đạo An Giang có vi phạm pháp luật về tội vu khống người khác hay không?

Trong audio clip hơn 6 phút cuộc điện thoại được cho là của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc CA tỉnh An Giang với một cựu quan chức của tỉnh lan truyền trên mạng xã hội. Trong đó người được gọi là ông Nơi, nói:

… “Tụi em sẽ viết công văn báo cáo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, chớ tự dưng bỏ dân mình sao được. Mẹ…! Toàn người già, con nít, rồi phụ nữ mang thai,… chạy xe mấy chục, mấy trăm cây số, về, bỏ ở đó, ngủ ngoài mưa, ngoài nắng, cả đêm…

Nhiều thứ làm tụi tui quạu, muốn đập bàn luôn chớ không phải chuyện đơn giản. Có điều ổng cứ phát biểu, kêu công an, quân đội xách súng đạn ra. Tui không làm đó… ổng làm gì tui.

Tui nói với anh. Đem súng đạn này nọ ra hả?.. Tui …tui ra lệnh không cho thằng nào được quyền trấn áp dân. Đ.M thằng nào giỏi thì ra đó làm đi chớ dân người ta về quê có con mẹ… gì đâu.”

Đó là trích đoạn cuộc nói chuyện của Đại tá Đinh Văn Nơi về cách ông bất tuân chỉ đạo của lãnh đạo cấp tỉnh, cấp TƯ bắt ông phải cho lính đàn áp và ngăn chặn người dân trở về quê nhà.

Giọng của Đại tá Đinh Văn Nơi cũng chê trách về công tác an sinh xã hội của TPHCM bỏ đói dân, để cho dân bạo loạn… và là nguyên nhân để người dân bỏ thành phố về quê.

Trên FB cá nhân, GS Mạc Văn Trang đưa ra bình luận:

Cái clip này làm nóng bừng dư luận xã hội. Dân ca ngợi ông Nơi quá chừng. Dân chửi thậm tệ cái ông bảo “không cho dân về”, lệnh CA, quân đội xách súng ra cản dân…

Sau đó hai hôm, ngày 5/10/2921, thì báo chí đồng loạt đưa tin rằng: “Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho rằng các thế lực thù địch đã xuyên tạc về việc tỉnh này không cho người dân tự phát về quê để tránh dịch bệnh và gây chia rẽ nội bộ”…Và…

Rõ ràng phía chính quyền luôn sợ hãi trốn tránh SỰ THẬT, không thừa nhận SAI LẦM; nói xong nuốt lời, vu khống cho THẾ LỰC THÙ ĐỊCH bịa đặt, xuyên tạc, cắt ghép, nói xấu…

Đáng lẽ SỰ THẬT RẤT ĐƠN GIẢN, ví dụ họ phỏng vấn ông Nơi có cuộc điện thoại đó không? Ông Nơi nói là “không” là xong. Nhưng đó là sự thật nên họ tránh né, cứ tung tin, điều tra, họp báo rồi dùng các phương tiện truyền thông làm rối tung, rối mù lên, đổ hết cho THẾ LỰC THÙ ĐỊCH…

Báo chí chỉ là cái loa của chính quyền, hôm trước nó bảo “thơm” tất cả ca ngợi “thơm quá”, hôm sau nó bảo “thối”, tất cả chê “thối kinh”!

Mấy mươi năm rồi, vẫn chứng nào tật ấy, không hề thay đổi!

Người dân Nam bộ vốn thật thà, bộc trực như ông Nơi may còn sót lại trong hệ thống quan chức. Ông Nguyễn Thanh Bình cũng quê An Giang đấy, nhưng quan chức to, biến chất Nam bộ rồi!” GS Mạc Văn Trang nêu nhận định.

Hoàng Trung – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trung ương 4 có tạo đà để thay đổi thể chế?

>>> Công an chích điện người bị tạm giữ:  “hù doạ” hay “tra tấn”?

>>> Đảng ngồi máy lạnh họp Trung ương – Dân bồng bế nhau vượt đèo trong nước mắt

Bế mạc TƯ-4: Kêu gọi kền kền đừng ăn xác chết!


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT


Kasse animation 7.8.2023