3.000 cựu binh Mỹ tham chiến tại Ukraine – Chiến đấu cho chính nghĩa

Link Video: https://youtu.be/vE2zWM13owg

Ngay sau khi quân đội Nga tiến vào, Tổng thống Ukraine Zelenskyj đã thành lập Quân đoàn nước ngoài. Phản ứng ủng hộ từ khắp nơi trên thế giới rất lớn, với hàng ngàn cựu chiến binh từ Hoa Kỳ muốn tham chiến chống lại Nga. Họ coi việc tham gia Quân đoàn quốc tế là một việc làm chính nghĩa.

Kể từ đó, người nước ngoài có thể tham chiến vì Ukraine. “Tham gia Quân đoàn Phòng thủ Quốc tế và giúp chúng tôi bảo vệ Ukraine, châu Âu và phần còn lại của thế giới chống lại những kẻ xâm lược Nga”, Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine viết trên Facebook.

Ít lâu sau, trong một bài đăng khác, quân đội Ukraine đã chia sẻ hai liên kết: Liên kết thứ nhất dẫn đến một trang web của Bộ Ngoại giao. Ở đó, các tình nguyện viên có thể tìm hiểu xem họ có thể tham gia Quân đoàn nước ngoài với những điều kiện nào. Họ có thể đăng ký trực tiếp trên trang web thứ hai do Bộ Quốc phòng điều hành. Và “Quân đoàn quốc tế của Ukraine”, do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy thành lập ngay sau khi cuộc xâm lược của Nga bắt đầu trên lãnh thổ Ukraine

“Trên khắp nước Mỹ, các nhóm nhỏ cựu chiến binh gặp nhau để lên kế hoạch cho chuyến đi của họ”, New York Times viết trong một bài báo về các cựu binh sĩ Mỹ muốn đến yểm trợ Ukraine. “Sau nhiều năm cố gắng mang lại nền dân chủ cho những khu vực mà hầu hết mọi người không quan tâm đến, họ coi cuộc chiến ở Ukraine là một cuộc chiến công bằng. Họ muốn bảo vệ tự do”

Binh đoàn nước ngoài chiến đấu tại Ukraine chống lại quân xâm lược đến từ Nga

Lê Trung Khoa – Thoibao.de tổng hợp

#StandWithUkraine  #RussianAggression

https://www.n-tv.de/politik/3000-US-Veteranen-ziehen-fuer-Ukraine-in-den-Krieg-article23176668.html