Phạm Đoan Trang sẽ được Đệ Nhất Phu nhân Mỹ vinh danh ‘Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022’

Link Video: https://youtu.be/uoDzPsRAJug

Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm sẽ được bà Jill Biden, Đệ Nhất Phu nhân Hoa Kỳ, vinh danh Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022, cùng 11 phụ nữ khác trên khắp thế giới.

Buổi lễ trực tuyến trao giải thưởng này sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng giờ Washington, ngày 14/3, do Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken chủ trì, theo thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ.

Nhà báo Phạm Đoan Trang, hiện đang thụ án 9 năm tù vì tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước”, sẽ được Đệ Nhất Phu nhân Jill Biden xướng tên, ghi nhận “thành tích can đảm” vượt bậc.

Phạm Đoan Trang là một tác giả, blogger, nhà báo và nhà bảo vệ nhân quyền được quốc tế công nhận, thông qua các bài viết và phỏng vấn của mình, bà đã sử dụng các lập luận pháp lý được nghiên cứu kỹ lưỡng để vận động cho nhân quyền, pháp quyền và đưa mọi tiếng nói vào các không gian chính trị ở Việt Nam”, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết.

Bà Phạm Đoan Trang là tác giả viết sách và là đồng sáng lập nhiều tổ chức phục vụ cộng đồng, tập trung vào việc mở rộng sự tham gia chính trị và thúc đẩy nhân quyền, quản trị tốt và tiếp cận công lý.

Là một nhà báo, bà đã mạnh dạn đưa tin về các vấn đề xã hội mà báo chí Việt Nam chưa từng đề cập đến trước đây, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ghi nhận rằng bà Trang đã nhận được nhiều giải thưởng quốc tế cho công việc của mình. Bà bị bắt vào ngày 6/10/2020 và bị kết án 9 năm tù vào ngày 14/12/2021, vì tội “Tuyên truyền chống nhà nước”, liên quan đến các bài viết của bà và bày tỏ ý kiến một cách ôn hòa.

Những người được vinh danh năm nay cùng Phạm Đoan Trang đến từ các nước Bangladesh, Brazil, Burma, Colombia, Iraq, Liberia, Libya, Moldova, Nepal, Romania, và South Africa.

Ảnh: nhà báo Phạm Đoan Trang trong phiên tòa 14-12-2021 tại Hà nội

Anh và Canada trao giải thưởng Tự do Truyền thông 2022 cho Phạm Đoan Trang

Chính phủ Anh và Canada vừa công bố giải thưởng Tự do Truyền thông 2022 (Media Freedom 2022) cho nhà báo Phạm Đoan Trang đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm.

Tại Hội nghị Tự do Báo chí ở Tallinn, Estonia vào chiều 10/02/2022, Quốc vụ khanh Anh Lord Ahmad và Ngoại trưởng Canada Melanie Joly, thông báo việc trao giải thưởng này, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Anh và Canada.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết đích thân Quốc vụ khanh Anh Lord Ahmad, Bộ trưởng phụ trách Nam Á và Khối Thịnh vượng chung của Anh, đồng thời là đặc phái viên của Thủ tướng Anh vinh danh bà Phạm Đoan Trang.

Nền dân chủ đang bị tấn công trên khắp thế giới, và những nhà báo soi rọi vào những góc tối đó đang phải trả giá đắt.

Sự thật luôn đáng để theo đuổi và đó là lý do tại sao Vương quốc Anh và Canada thành lập Giải thưởng Tự do Truyền thông. Giải thưởng này công nhận các nhà báo, cá nhân và tổ chức làm việc không mệt mỏi để thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do truyền thông.

Tôi vui mừng thông báo rằng người chiến thắng Giải thưởng Tự do Truyền thông năm nay là bà Phạm Doang Trang. Tôi xin chúc mừng bà Phạm Đoan Trang với tư cách là một nhà báo độc lập và nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm của Việt Nam, người từng đoạt các giải thưởng”.

Ảnh: Phạm Đoan Trang với Bản Báo cáo Đồng tâm lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân Đồng tâm

Bộ Ngoại giao Canada cho biết trong một thông cáo hôm 10/2:

Bà Trang được biết đến với những cuốn sách về dân chủ và những bài báo về xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến ở Việt Nam.

Là một người ủng hộ quyền con người và pháp quyền, bà Trang đã viết về các vấn đề môi trường quan trọng. Tổ chức Phóng viên Không Biên giới đã trao Giải Tự do Báo chí cho bà Trang năm 2019, để ghi nhận công lao này”.

Ngoại trưởng Canada Mélanie Joly cho biết: “Các nhà báo đóng một vai trò thiết yếu trong bất kỳ nền dân chủ nào bằng cách soi rọi các vấn đề quan trọng của thời đại chúng ta.

Thay mặt cho tất cả người dân Canada, tôi xin trân trọng cảm ơn sự can đảm và quyết tâm của bà Trang trong việc buộc chính quyền phải giải trình. Canada sẽ tiếp tục đấu tranh cho tự do truyền thông trên toàn thế giới”.

Ảnh: hàng loạt tác phẩm của nhà xuất bản tự do và những sách do chính Phạm Đoan Trang viết đã được xuất bản để phổ biến về tự do dân chủ nhân quyền

Vào tháng 12/2021, bà Trang bị chính quyền Việt Nam kết án 9 năm tù về tội “Tuyên truyền chống Nhà nước”. Bà đã trải qua 434 ngày bị giam giữ trước khi bị kết án.

Giải thưởng Tự do Truyền thông của Canada – Vương quốc Anh công nhận việc làm của những người đã bảo vệ các nhà báo hoặc ủng hộ quyền tự do truyền thông ở cấp địa phương, tôn vinh các tổ chức, chiến dịch và cá nhân ít được công nhận hơn trong cuộc chiến chống lại sự trừng phạt của họ.

Được thành lập vào năm 2020, giải thưởng Tự do Truyền thông tôn vinh những người ủng hộ tự do truyền thông, dù trực tiếp hay gián tiếp.

Chính quyền Hà Nội sắp sửa đưa nhà báo độc lập Lê Dũng Vova ra toà

Ông Lê Văn Dũng, 52 tuổi, hay còn được biết tới bởi biệt danh Lê Dũng Vova, bị bắt hồi cuối tháng 6 năm 2021 dưới cáo buộc “phát tán tài liệu chống nhà nước”.

Trước đó ông thường xuyên phát sóng trực tiếp các chương trình nói chuyện trên các nền tảng mạng xã hội với tên CHTV, chuyên bình luận về các vấn đề chính trị-xã hội, và đặc biệt là giúp những người nông dân bị mất đất khiếu nại vụ việc của họ.

Sau tám tháng bị tạm giam để điều tra, ông Dũng sắp sửa ra tòa tại Hà Nội.

Ảnh: Nhà báo Lê Dũng Vova

Trả lời phỏng vấn của Đài Á châu Tự do, luật sư Hà Huy Sơn, luật sư bào chữa của ông Lê Văn Dũng cho biết thông tin cập nhật mới nhất:

Tòa đã quyết định sẽ xét xử vào ngày 11 tháng 3 năm 2022. Thì tôi cũng gặp anh Dũng cách đây hơn một tháng rồi, anh ấy khoẻ, tinh thần cũng bình thường thôi.”

Khi được hỏi liệu ông Dũng có thể hiện quan điểm gì về việc bản thân bị cáo buộc tội tuyên truyền chống nhà nước hay không, vị luật sư thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nói:

Ông ấy cũng cho rằng là ông chỉ thực hiện các quyền của công dân thôi, chứ không phạm tội tuyên truyền chống nhà nước, quan điểm của ông ấy là như vậy.”

Bà Bùi Thị Huệ, vợ của ông Lê Văn Dũng cũng đồng quan điểm khi cho rằng ông hoàn toàn không có tội, bà nói với RFA thông qua điện thoại:

Tôi nghĩ rằng anh Dũng không có tội gì cả, những bằng chứng mà cơ quan an ninh đưa ra không đủ sức thuyết phục để chứng minh một người có tội. Nó đều là những cái clip ở trên mạng, theo như mọi người xem và đánh giá thì nó không đủ căn cứ để kết tội anh Dũng.”

Theo thông tin từ phía gia đình, thì toàn bộ các bằng chứng được sử dụng nhằm buộc tội công dân Hà Nội này, là những video của các buổi phát sóng trực tiếp do ông này thực hiện trước đây.

Bao gồm các bình luận về vụ chặt hạ cây xanh ở Hà Nội hồi năm 2015, thảm hoạ môi trường do Formosa gây ra năm 2016, và các buổi đưa tin về những vụ người dân khiếu kiện đất đai.

Luật sư cho biết những video này sau đó được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội kết luận là có nội dung nhằm chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ảnh: ông Lê Trọng Hùng, một thành viên khác của nhóm CHTV cùng với ông Lê Dũng Vova đã bị bắt và bị xử năm năm tù giam trong một phiên toà sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2021

Trả lời câu hỏi liệu có hy vọng gì vào phiên xét xử sơ thẩm sắp tới, bà Bùi Thị Huệ tỏ rõ sự mất tin tưởng vào hệ thống toà án ở Việt Nam, bà nói:

Từ trước đến nay thì các phiên toà như thế này thì đều là những phiên toà nói là công khai những người nhà cũng không được vào, diễn biến phiên toà như thế nào thì chắc là tôi là vợ những chắc cũng không được vào.

Thực ra là cũng không có hy vọng gì vào các phiên toà như thế này. Vì án này đều là những án đã chỉ định rồi. Thì gia đình cũng chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.”

Ông Lê Văn Dũng không có mặt tại nhà hồi tháng 5/2021 khi cơ quan An ninh điều tra Hà Nội đến nhà để đọc lệnh khởi tố bị can.

Đến ngày 30 tháng 6 năm 2021 ông mới bị bắt sau khoảng một tháng bị truy nã toàn quốc.

Một người bà con của ông Dũng là ông Nguyễn Văn Son (65 tuổi) bị khởi tố với cáo buộc tội danh “che giấu tội phạm” theo Điều 389 Bộ Luật Hình sự, ông này bị cho là đã giúp đỡ nhà báo độc lập Lê Dũng Vova.

Ngoài ông Dũng ra thì một thành viên khác của nhóm CHTV là ông Lê Trọng Hùng cũng đã bị bắt và bị xử năm năm tù giam trong một phiên toà sơ thẩm hồi tháng 12 năm 2021.

Lan Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

Nguồn: https://www.voatiengviet.com/a/pham-doan-trang-se-duoc-de-nhat-phu-nhan-my-vinh-danh-phu-nu-can-dam-quoc-te-2022/6481356.html

https://www.voatiengviet.com/a/anh-va-canada-trao-giai-thuong-tu-do-truyen-thong-2022-cho-pham-doan-trang/6437172.html

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/trial-of-ledungvova-in-the-next-month-02252022035453.html


>>> Vỡ kế hoạch xâm lược Ukraine – Putin truy bắt bắt tướng tình báo Nga

>>> Phi công Nga nổi dậy chống lại Putin

>>> NHÀ ĐỘC TÀI PUTIN TRONG TÌNH THẾ KHÓ KHĂN

Nga đánh Ukraine – Trung Quốc tập trận đe dọa Việt Nam trên Biển Đông 


Cách cài vượt tường lửa miễn phí:

Điện thoại di động (mobile phone) = https://bit.ly/2QCRpE7

Trình duyệt (browser) = https://bit.ly/3hKTidT