Điện Kremlin đang tìm cách thay thế Putin?

Link Video: https://youtu.be/izUxvN41F78

Vladimir Putin là Tổng thống Nga kể từ ngày 7 tháng 5 năm 2000 (với thời gian gián đoạn từ năm 2008 đến năm 2012). Mục tiêu của ông: đưa Nga trở lại thành một cường quốc.

Đó là lý do tại sao ông ta tiến hành chiến tranh ở Ucraina và sẵn sàng chấp nhận cái chết của hàng ngàn người, ở cả hai bên. Những người am hiểu về tình hình ở Điện Kremlin nhận định: Nga đang đánh trận cuối cùng của Putin. Và điều đó có thể liên quan đến sức khỏe của ông ta.

Theo những người trong cuộc, ông Putin gặp vấn đề nghiêm trọng ở lưng và phải dùng thuốc điều trị. Đau lưng được cho là do tai nạn với tàu lượn có động cơ. Ngay từ mùa thu năm 2012, người ta đã đồn đoán rằng người đứng đầu Điện Kremlin bị đau lưng nghiêm trọng. Theo Reuters, ông ta được cho là thỉnh thoảng phải  mặc một chiếc áo bó chỉnh hình. Tờ báo Vedomosti của Nga vào thời điểm đó viết rằng vết thương cũ của Putin đã trở nên tồi tệ hơn sau chuyến bay của ông với đàn sếu vào tháng 9/2012.

Vào tháng 5 năm 2021, nhà chính trị học và sử gia Valeri Solowej (từng công tác tại Viện Quan hệ Quốc tế Nhà nước Moskva) đã nói về việc Putin có thể từ chức vì ông phải dùng thuốc mạnh có tác dụng phụ nghiêm trọng.

Ngoài ra, cũng có suy đoán về khả năng ông bị bệnh ung thư. Nhưng ngay cả giới thân cận nhất với ông dường như  cũng không ai biết một điều gì cụ thể.

Mùa thu năm ngoái, Solowej cho biết người ta đang nghiên cứu về thuốc chống ung thư cho Putin. Mariya Vorontsova, con gái của Putin, một nhà nghiên cứu chuyên khoa, bác sĩ nội tiết được cho là cũng tham gia công trình nghiên cứu này.

Ngoài ra còn có tin đồn dai dẳng rằng Putin bị bệnh Parkinson và phải dùng thuốc steroid, cùng nhiều thứ khác.

Kể từ sau cuộc tấn công vào Ucraina, Putin được cho là đã tự cô lập mình hoàn toàn – không chỉ vì nỗi sợ bị nhiễm Corona. Các nguyên thủ quốc gia gần đây đến thăm ông phải trải qua cuộc kiểm tra PCR của Nga hoặc đàm phán với ông ở một chiếc bàn lớn cách nhau bảy mét – như Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Xem chừng ông ta cũng sợ một cuộc ám sát, ví dụ như dùng chất độc tiếp xúc.

Một số kịch bản thay thế Putin đang được lan truyền trong Điện Kremlin – nhưng chỉ SAU KHI chiến tranh ở Ucraina kết thúc.

Thị trưởng hiện tại của Moskva, nguyên phó thủ tướng Sergei Sobyanin, đang được đồn đoán làm người kế nhiệm.

Ngược lại, Dmitry Medvedev không được coi là người kế nhiệm tiềm năng. Vị cựu thủ tướng này không được dân chúng cũng như trong giới Kremlin đánh giá cao.

Ngay cả đối với Putin, Medvedev vẫn luôn chỉ là một người phục vụ dưới quyền. Kể cả vào thời điểm mà hai ông phải hoán đổi chức vụ cho nhau trong 4 năm vì Putin sau 2 nhiệm kỳ vào năm 2008 đã không thể ra tái tranh cử tổng thống ngay được.

Lối thoát mà Điện Kremlin dự tính cho Putin là con đường nghỉ hưu với tất cả sự tôn trọng và nhiều lời khen ngợi.

Cựu đại sứ Đức tại Moskva, Rüdiger von Fritsch, đã mô tả một kịch bản khác trên đài truyền hình ZDF. “Nếu tổng thống Nga tiếp tục leo thang, nếu ông ta tiếp tục khiến cho quân đội phải trả giá cao, thì vẫn còn hy vọng quân đội sẽ đâm sau lưng ông ta.”

Lê Anh – Thoibao.de tổng hợp

Kasse animation 7.8.2023