Nguyễn Thanh Nghị ăn theo Nguyễn Phú Trọng, tính “giảng hòa” ông Tổng lấy lòng? Mơ hay tỉnh?

Link Video: https://youtu.be/6p6KTsw4zew

Để làm nóng vấn đề Thủ Thiêm kỳ này, ông Nguyễn Phú Trọng cử Trưởng Ban Nội Chính vào Nam thúc ép, Thanh tra Chính Phủ ra mặt tiếp bà con Thủ Thiêm và cuối cùng, Nguyễn Thanh Nghị cũng góp vốn vào vấn đề này bằng cách công Lê Văn Lãng, Phó chánh thanh tra Bộ Xây dựng vào Nam để hỗ trợ ông Tổng khui vụ Thủ Thiêm. Không biết nếu ông Trọng cử người vào Kiên Giang điều tra sai phạm thì ông Nguyễn Thanh Nghị có cắt cử thuộc hạ vào Kiên Giang hỗ trợ ông Tổng không nữa?

Nguyễn Thanh Nghị hiện nay đang nấp dưới trướng của Phạm Minh Chính. Mối quan hệ giữa Phạm Minh Chính và Nguyễn Tấn Dũng thì quá đặc biệt, ai cũng hiểu. Hiện nay ông Phạm Minh Chính đang dính đến trách nhiệm vụ án Công ty Việt Á, tuy chưa bị nêu ra trước dân nhưng rõ ràng uy tín của ông Phạm Minh Chính đã suy giảm nghiêm trọng.

Làm chính trị là phải linh hoạt, bớt thù thành bạn là một chiến thuật không ngoan. Đối đầu với ông Tổng Trọng thì không ích gì nếu không muốn nói là sẽ chuốc họa vào thân. “Tía” của Nguyễn Thanh Nghị, ông cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là một ví dụ. Khi tại vị, quyền lực bao trùm thế, nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng vẫn bị ông Nguyễn Phú Trọng quật ngã khỏi ghế Thủ tướng ở Đại Hội 12. Với tầm của Nguyễn Thanh Nghị thì chưa đủ tuổi đối đầu với Nguyễn Phú Trọng mà nên giản hòa bắt tay thì hơn.

Hình: Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây Dựng

Lần đầu tiên dự đối thoại với dân Thủ Thiêm, người của ông Nguyễn Thanh Nghị chỉ quan sát và nghi nhận không có ý kiến gì. Đây là trò chơi quyền lực của thế lực lớn, Nguyễn Thanh Nghị nên ngả theo để cho biết Nghị chọn phe ai hơn là tham gia với vai trò tiên phong. Làm chính trị như là con dao 2 lưỡi, nếu không khéo nó hại đến bản thân. Bài học Nguyễn Bá Thanh còn đó.

Sự việc Thủ Thiêm kéo dài 5 nhiệm kỳ, thời kỳ sai phạm nghiêm trọng nhất là thời kỳ Nguyễn Văn Đua, Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân nắm quyền thành phố. Những nhân vật này rất lớn, sức mạnh ngầm không thua gì ông Nguyễn Tấn Dũng. Đã rất nhiều lần ông Trọng muốn khui nhóm này nhưng đành bất lực. Hơn 20 năm rồi, bà con cố gắng chờ đợi. Nếu thật sự phát hiện dấu hiệu sai phạm, vi phạm pháp luật, cần thiết có thể chuyển cơ quan điều tra vậy mà ông Trọng không làm nổi. Cho nên việc của Bộ Xây Dựng bây giờ chỉ là quan sát mà thôi.

Cũng có lần ông Trọng muốn đập Nguyễn Thanh Nghị nhưng được ông Nguyễn Tấn Dũng đỡ đòn. Làn thứ nhất là năm 2016, ông Trọng cho khui vụ xe Range Rover biển xanh của Bí thư Nguyễn Thanh Nghị. Vụ này có mùi tương tự như Bí Thư Đà Nẵng nhưng cuối cùng ông Nguyễn Thanh Nghị thoát nạn, bởi Nguyễn Thanh Nghị là con của ông Nguyễn Tấn Dũng, mà Nguyễn Tấn Dũng quyền lực và thế lực mạnh chứ không như Nguyễn Văn Chi cha của Nguyễn Xuân Anh.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng hiện nay vẫn là thế lực mạnh nhất

Lần thứ nhì là sai phạm đất đai ở Kiên Giang. Ông Nguyễn Thanh Nghị bị kiểm điểm do sai phạm đất đai ở Kiên Gian. Vụ việc này xảy ra vào tháng 8/2020. Trong số các lãnh đạo tỉnh bị kiểm điểm có ông Nguyễn Thanh Nghị – Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang và nhiều cựu lãnh đạo UBND tỉnh Kiên Giang.

Đó là một trong các nội dung được nêu ra trong báo cáo của Thanh tra tỉnh Kiên Giang về việc xử lý những sai phạm đất đai theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Lúc đó Chính phủ dưới thời ông Nguyễn Xuân Phúc bị ông Nguyễn Phú Trọng thao túng khá mạnh.

Sau vụ kiểm điểm, Nguyễn Thanh Nghị bị đẩy lùi về chức Thứ trưởng Bộ Xây Dựng. Tuy nhiên, sau đó, đại hội 13, Phạm Minh Chính thắng lớn và Nguyễn Thanh Nghị lên chức Bộ Trưởng. Ngồi ở ghế Bộ Trưởng, có lẽ Nguyễn Thanh Nghị nên hiểu ông cần làm chính ttrij tự lập và đừng nên cậy vào “tía” nữa. Ông Tía giờ cũng hết quyền lực và Nguyễn Thanh Nghị giờ cũng đủ lớn để tự lập. Hiện nay thế lực ông Trọng là mạnh nhất, có lẽ Nguyễn Thanh Nghị biết phải làm gì cho phải đạo?

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Kinh! Được ăn chia 4000 tỷ vẫn còn đói? Lẽ nào nhân viên Vietnam Airlines lại rửa tiền?

>>> Đập người ta thân bại danh liệt rồi khóc thương. Ông Nguyễn Phú Trọng là “cá sấu hoa cà”?

>>> Dám gài bẫy rồi lừa ông Trọng vào tròng. Ai chủ mưu trò chơi nguy hiểm này? Bật mí!

Thất bại ê chề! Liên minh Nguyễn Phú Trọng và Phan Đình Trạc không quật nổi Nguyễn Văn Đua?


Kasse animation 7.8.2023