Không dính Việt Á, Vương Đình Huệ dính vào vụ khác? Khui!

Link Video: https://youtu.be/otrXVeXdTyc

Tiêu cực ở Bộ Giáo Dục là những tiêu cực chồng chất từ nhiều đời Bộ trưởng. Ít nhất là 3 đời bộ trưởng trước ông Nguyễn Kim Sơn để lại sai phạm. Sai phạm nhiều nhất bắt đầu từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân, ông Phạm Vũ Luận rồi đến ông Phùng Xuân Nhạ. Theo nhiều nguồn tin cho biết, khả năng nhiệm kỳ của ông Nguyễn Kim Sơn sẽ gánh sai phạm chồng chất từ 3 người tiền nhiệm để lại.

Có khả năng sau khi than h lọc những sai phạm của Bộ Y tế, ông Trọng lại cho củi Bộ Giáo Dục vào lò để giữ lửa. Hiện nay, chưa thấy báo chí tấn công mạnh vào giáo dục. Mới đây báo chí nói nhiều vệ lợi khủng của Nhà xuất bản giáo dục như có ý muốn đánh vào sai phạm nâng giá sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục.

Thực ra sai phạm của Bộ Giáo Dục trong những tháng gần đây không chỉ là sách giáo khoa, mà sai phạm lớn nằm ở việc tăng học phí. Bán sách giáo khoa cao giá dân nghèo có thể tìm mua sách cũ nhưng nếu tăng học phí thì không ai thoát.

Hình: Ai ém câu chất vấn cứu Nguyễn Kim Sơn?

Hồi đầu tháng 6, khi cuộc họp Quốc hội diễn ra, các đại biểu Quốc hội đã có trình 2 câu hỏi lớn chất vấn ông Nguyễn Kim Sơn lên Chủ Tịch Quốc Hội. Một câu hỏi về lý do tại sao tăng học phí, và một câu hoi là lý do tại sao tăng giá sách giáo khoa. Tuy nhiên chỉ có câu hỏi tại sao tăng giá sách giáo khoa là ông Vương Đình Huệ cho ông Nguyễn Kim Sơn trả lời, còn câu hỏi vì sao tăng học phí lại bị ém. Điều này có thể nói, ông Vương Đình Huệ đã cứu ông Nguyễn Kim Sơn “một bàn thua trông thấy”.

Vấn đề tăng học phí làm cho người dân bất bình, đại biểu quốc hội bức xúc, tuy nhiên ông Vương Đình Huệ đã khéo léo ém đi và để sau đó ông Nguyễn Kim Sơn tìm cách khắc phục. Không biết có vì lợi ích gì hay không, nhưng ông Vương Đình Huệ ra tay cứu Nguyễn Kim Sơn là điều không thể qua mắt được một số nhà quan sát.

Trong cuộc chiến cung đình, hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng vẫn làm chủ cuộc chơi. Với cái lò trong tay, chưa ai vượt qua ông Trọng về sức mạnh chính trị. Trong Tứ Trụ hiện nay ông Chủ tịch nước và ông Thủ tướng đang bị tai tiếng nhiều nhất về công ty Việt Á. Còn lại ông Vương Đình Huệ được xem là sạch nhất. Cho tới bây giờ, không có bằng chứng nào cho thấy ông Huệ liên quan đến Việt Á. Việc mở rộng điều tra có liên quan gì đến ông Vương Đình Huệ hay không thì chưa biết.

Hình: Ông Vương Đình Huệ tại Quốc hội

Trong đảng cộng sản, ngườu ta hay tránh né những người dính chàm để tránh liên lụy. Họ có xu hướng đổ tội chứ không bao giờ chui đầu vào rọ chịu tội chung với đương sự. Việc ông Vương Đình Huệ có ý giải vây cho ông Nguyễn Kim Sơn là câu hỏi to tướng. Hiện nay vẫn chưa có sai phạm nào chỉ đích danh ông Nguyễn Kim Sơn nhưng  hướng đánh hướng tới Nguyễn Kim Sơn thì đang manh nha. Ông Vương Đình Huệ đang bao che cho ông Nguyễn Kim Sơn là dấu hiệu có quyền lợi liên quan.

Trên chính trường, ông Nguyễn Phú Trọng thì quá già, ông Nguyễn Xuân Phúc thì dính tiêu cực Việt Á quá nặng, còn lại ông Chính nhờ nắm chức thủ tướng đầy quyền lực nên có thể lướt qua vụ Việt Á. Tuy nhiên, sau vụ Việt Á và thông tin mật bị lộ, ông Thủ tướng Việt Nam đang có bước lùi trước ông Chủ tịch Quốc hội, bởi ông Chủ tịch Quốc hội được xem là “sạch” hơn.

Với dấu hiệu bao che cho một ông Bộ trưởng đầy tiêu cực, nếu ông Phạm Minh Chính không nhắm vào đây khai thác thì rất có thể ông sẽ để đối thủ vượt qua, và không biết chừng đến đại hội đảng tiếp theo ông Vương Đình Huệ lại vượt ông Chính chiếm ghế của ông Nguyễn Phú Trọng.

Làm tổng bí thư là đỉnh nhất của sự nghiệp chính trị của một quan chức Cộng Sản. Hiện tại, nó là cuộc đua song hành của Phạm Minh Chính và Vương Đình Huệ. Nếu sẩy chân, thì bất kỳ ai trong hai người này cũng bị bỏ lại phía sau. Hãy đợi xem, có thế lực nào dám chọci vào manh mối có dấu hiệu sai phạm của ông Vương Đình Huệ hay không? Chờ xem.

Hình: Ông Nguyễn Kim Sơn

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bị ông Tổng “dí lò vào mặt”, Nguyễn Kim Sơn tìm nước chữa lửa!

>>> Vì sao Phạm Nhật Vượng bán tháo “bom lửa”? Có ai muốn làm “Lê Văn Tám” ?

>>> Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Văn Long tính chạy án cho ai? Bộ máy chạy án cho Nguyễn Đức Chung!

Cho bắt Nguyễn Lân Thắng khẩn cấp. Tô Lâm, Đinh Tiến Dũng hay ai khác chủ mưu?


Kasse animation 7.8.2023