Nguyễn Đức Chung từng bị Tổng cục 2 chơi sát ván?

Link Video: https://youtu.be/dH9worXM1bw

Đứng đầu Tổng cục 2 là ông Phạm Ngọc Hùng, còn gọi là Hùng Tút. Tương tự như người tiền nhiệm Nguyễn Chí Vịnh, ông Phạm Ngọc Hùng khá ngang ngược vì ỷ mình đang nắm những hồ sơ mật về chuyện thâm cung bí sử của các quan chức.

Được biết, ông Hùng vi phạm quy định 250 của Bộ Chính trị chống tha hóa trong việc duy trì quyền lực khi liên tục kéo dài mà không chịu nghỉ hưu, bàn giao lại cho thế hệ tiếp theo, người đã được quy hoạch, được chuẩn bị sẵn sàng để lãnh đạo ngành tình báo quốc phòng từ nhiều năm trước.  Tuy nhiên không ai dám mạnh tay với ông này vì ông đang được vì ông đang liên minh với một ủy viên Bộ Chính trị trong quân đội.

Ông Hùng lợi dụng chi tiết trong quy định chức năng nhiệm vụ dành cho Tổng cục 2 là tình báo chiến lược toàn diện. Có nghĩa là Tổng cục 2 theo dõi cả các vấn đề chính trị nội bộ. Trong khi đó, chức năng nhiệm vụ chính của Tổng cục 2 là tình báo quốc phòng.

Hình: Ông Nguyễn Đức Chung

Có một câu nói nổi tiếng mô tả về công việc của TC2 hiện nay là 7 phần ta, 3 phần địch (tức là theo dõi ta nhiều hơn theo dõi địch). Ngoài việc làm sai chức năng nhiệm vụ, việc thu thập tài liệu nội bộ chủ yếu phục vụ cá nhân Tổng cục trưởng Phạm Ngọc Hùng. Trong một cuộc “đi cung” của cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung, ông Chung có tiết lộ rằng, ông Chung đã bị ông Hùng dọa cho ăn “quả thối” nếu không đáp ứng “một số điều kiện”. Nhưng khi xét đến công tác nghiệp vụ chính của Tổng cục 2 thì có thực sự đúng việc và chuyên nghiệp không?

Lâu nay giữa công an và quân đội luôn không ưa nhau. Vì thế tổng cục 2 cứ điều tra nhắm vào quan chức ngành công an. Nguyễn Đức Chung không nắm công an Bộ nên không quan biết nhiều những người đứng đầu bên tình báo cuảt Bộ Công An nên ông Chung bị “ăn quả thối” thật.

Theo một số nguồn tin riêng cho biết, những sai phạm của Nguyễn Đức Chung được tổng cục 2 thu thập và cung cấp. Sau đó thì mới đến các cơ quan khác vào cuộc và ông Nguyễn Đức Chung ngã ngựa.

Người ta nói, không hiểu sao vị trí Chủ tịch Thành phố Hà Nội cứ bất an. Hiện nay, ông Nguyễn Thế Thảo, người đã nghỉ hưu từ nhiều năm trước cũng đang bị khơi dậy. Sai phạm của ông Nguyễn Thế Thảo từ rất lâu mà không ai khui để rồi đến bây giờ mới tổ chức thanh tra ầm ầm.

Hình: Phạm Ngọc Hùng, đi bên bà Nguyễn Thị Kim Ngân, là quyền lực không ngai

Có tin cho rằng, những sai phạm có hệ thống của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội là có bàn tay của Tổng Cục 2. Khi tài liệu mật được cung cấp, Bộ Xây dựng mới vội thanh tra để không phải bị quy kết là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Có thể nói, hiện nay đơn vị tình báo quân đội đang mạnh hơn tình báo công an rất nhiều. Trong nước Tổng cục 2 tổ chức theo dõi, lập hồ sơ những quan chức cấp trung ương, bên ngoài tổng cục 2 bắt tay với các lực lượng tình báo nước ngoài. Trong khí đó, Bộ Công An chỉ theo lõi tội phạm là thế mạnh, họ cũng theo dõi các đồng chí trong nội bộ, nhưng không mạnh bằng quân đội.

Từ thời ông Nguyễn Phú Trọng làm bí thư Hà Nội, ông Trọng vào tứ trụ và cầm quyền từ đó cho đến bây giờ. Tuy nhiên, từ thời tổng bí thư sau ông Trọng đều có vẻ như lặng lẽ hơn rất nhiều. Ông Phạm Thế Duyệt, ông Phạm Quang Nghị, ông Hoàng Trung Hải và giờ ông Đinh Tiến Dũng đều âm thầm và rất khó có triển vọng tiến xa. Nguyên nhân, thủ đô là nơi quá gần với Tổng Cục 2 Bộ Quốc Phòng, nếu không cẩn thận, những yếu điểm được điều tra, lập danh sách đen rồi sau đó giúp một thế lực nào đó kiểm soát nhân sự.

Có người nói rằng, ngồi vào ghế bí thư hay chủ tịch thành phố Hà Nội đều là cái ghế có cạm bẫy. Ngồi vào 2 ghế này đều có thể dễ chuốc lấy rủi ro cho sự nghiệp chính trị. Tuy nhiên, dù rủi ro, chiếc ghế lãnh đạo thành phố thủ đô vẫn rất hấp dẫn và là mục tiêu của nhiều thế lực khác nhau.

Hình: Nguyễn Chí Vịnh, một thời nắm tổng cục 2 đầy quyền lực

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Bộ Công An chia rẽ, Tô Lâm củng cố lực lượng để đối phó thế lực mới đang lên?

>>> Vũ Đức Đam Thoát nạn hay chờ vào lò cùng Nguyễn Kim Sơn? Xin xem chi tiết!

>>> Bắt Nguyễn Lân Thắng rồi tiếp sẽ là ai? Trọng – Lâm toan tính gì?

Chỉ 6 tháng, ông Trọng “quật” 142 tổ chức và “đốt”6.519 củi to nhỏ. Đam, Phong đang run!


Kasse animation 7.8.2023