Bảo vệ thế lực ngầm cực mạnh, Nguyễn Hòa Bình được ủng hộ soán ngôi Đinh Tiến Dũng

Link Video: https://youtu.be/oV-LEE0fB6o

Ông Nguyễn Hòa Bình để lại dấu ấn đáng hổ thẹn ở vụ án Hồ Duy Hải. Tại vụ án này, ông Nguyễn Hòa Bình với vai trò là cầm cân nẩy mực cán cân công lý ông đã không ngần ngại bẻ cong để ép chết Hồ Duy Hải, bất chấp đã có nhiều bằng chứng Công an Long an ngụy tạo bằng chứng. Đấy là sai phạm rất lớn với vai trò là chánh án tòa án Nhân dân tối cao.

Với những quan chức khác, nếu gặp sai phạm như thế thì hẳn nhiên là bị kỷ luật bởi nó thuộc loại sai phạm nghiêm trọng. Nếu là ai khác thì ông Ủy ban kiểm tra Trung ương vào cuộc để làm rõ trách nhiệm người đứng đầu ngành tư pháp và quẳng vào lò không thương tiếc như bao quan chức khác. Tuy nhiên, sau vụ án tai tiếng này, ông Nguyễn Hòa Bình lại được vào Bộ Chính Trị, đấy là điều rất khó hiểu.

Vấn đề ở vụ án Hồ Duy Hải là hung thủ chính thức là ai vẫn là ẩn số. Đối tượng sát hại 2 nhân viên bưu điện Cầu Voi là nhân vật được cho là thuộc họ hàng của gia tộc Lê – Trương ở Tiền Giang nổi tiếng. Tuy nhiên, đấy là nghi vấn, còn cụ thể thì vẫn là trong vòng bí mật vì cả tòa án cấp cơ sở và cấp cao, cả công an cũng bảo vệ nhân vật này.

Hình: Nguyễn Hòa Bình

Có điều dễ thấy là ông Lê Thanh Hải là nhân vật đã về vườn 7 năm, nhưng ông Trọng năm lần bảy lượt cho người vào nam tóm ông này mà không được. Sai phạm của ông này gây ra rất kinh khủng nhưng ông Trọng vẫn không được gì. Đây là điều rất khó lý giải. Người ta nói, ông Nguyễn Phú Trọng tóm Đinh La Thăng như lấy kẹo trong túi, dù ông Thăng vẫn đang tại chức, nhưng tóm một ông quan chức về hưu như Lê Thanh Hải thì nằm ngoài khả năng của ông Trọng.

Theo một số tin ngoài luồn chính thống cho biết thì ông trùm an ninh, tình báo của Trung Quốc một thời là Chu Vĩnh Khang thời còn làm Bộ Trưởng Công An Trung Quốc thì có quan hệ với ông Lê Thanh Hải, khi đó là chủ tịch UBND TpHCM. Sau đó khi ông Khang vào Bộ Chính Trị Đảng CSTQ và ông Hải lên bí thư thành ủy thì quan hệ càng khắng khít hơn.

Ông Chu Vĩnh Khang những lần thăm Việt Nam thì hay vào thành ủy TpHCM gặp ông Lê Thanh Hải. Quan hệ công vụ gì giữa Uỷ viên Bộ Chính Trị phụ trách an ninh tình báo của Trung Quốc với một lãnh đạo địa phương của VN là rất bất thường. Có ý kiến cho rằng, ông Hải không chỉ quan hệ với Chu Vĩnh Khang với vai trò cá nhân mà là với vai trò tổ chức. Ông Chu Vĩnh Khang đã bị Tập Cận Bình loại trừ như ông Hải vẫn giữ quan hệ với thế lực kế thừa. Và đây được xem là lý do ông Tổng Trọng vẫn chưa thể chạm vào ông Lê Thanh Hải dù cho ông Lê Thanh Hải đã không còn quyền lực nổi ở hệ thống chính trị Việt Nam.

Hình: Lê Thanh Hải

Không biết những tin tức như thế có độ chính xác bao nhiêu phần trăm vì nó là loại tin tức mật, tin tức ngoài luồn, nếu thật thì cũng không ai công khai nên khó xác định độ chính xác của nó. Hiện nay, thông tin này lý giải hiện tượng bất lực của ông Trọng với Lê Thanh là cách lý giải hợp lý nhất, cho nên cũng không loại trừ đây là sự thật.

Phần ông Nguyễn Hòa Bình thì rõ ràng được cho là công khai bẻ cong cán cân công lý bảo vệ hia tộc lớn nhất Tiền Giang và có thể nói nhất nhì Miền Nam, chỉ sau gia tộc Nguyễn Tấn Dũng. Và hiện nay, cũng có luồn thông tin cho biết, Nguyễn Hòa Bình đang được 2 thế lực ủng hộ, đó là gia tộc Lê Trương và cả ông thế lực ông Trọng. Nguyễn Hòa Bình được thế lực phương Bắc đánh giá là dễ sai bảo vì qua cách ông bẻ cong công lý để phục vụ thế lực ngầm được những thế lực ấy đánh giá rất cao. Và họ đang ủng hộ Nguyễn Hòa Bình soán ngôi Đinh Tiến Dũng.

Có nguồn tin cho rằng ông Tổng và gia tộc Lê Trương tuy không ưa nhau nhưng họ đều có chỗ dựa Phương Bắc, có điều Lê Trương dựa vào thế lực đã thất thế còn ông Tổng dựa vào thế lực đang mạnh. Tuy mỗi người dựa một nhóm nhưng tất cả đều rất vững ở Việt Nam. Nguyễn Hòa Bình đã được hưởng lợi nhiều từ 2 thế lực này.

Hình: Nguyễn Phú Trọng

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng “chĩa ống ngắm” vào Đinh Tiến Dũng, Hồ Đức Phớc đứng cạnh có bị “ăn đạn”?

>>> Nguyễn Thanh Nghị lấn sang “sân nhà” Hồ Đức Phớc, tính chơi lớn hay chơi dại?

>>> Sau khi mua đứt bộ Công An, ông Vượng lại vung tiền tiếp, lần này mua đứt cơ quan nào?

Ông Chủ Tịch nước bị tước quyền lực và bị giám sát nhất cử nhất động? Vì sao nên nỗi?