Ông Tô đang “tự phế võ công”, tuy mạnh nhưng khó tiến xa

Link Video: https://youtu.be/gdbXq70fHgU

Bộ Công An là Bộ được duyệt chi cao thứ nhì trong Chính phủ chỉ sau Bộ Quốc Phòng. Mỗi năm ngân sách Trung ương chi cho Bộ Công An đến hơn 4 tỷ đô la, một con số vô cùng lớn. Có thể nói, Bộ Công An vừa có quyền vừa có tiền cho nên nếu không bị tai tiếng gì đẻ làm đen hồ sơ đảng thì Bộ Trưởng Bộ Công An có cơ hội rất lớn vào tứ trụ. Ông Trần Đại Quang cũng đã vào được tứ trụ chỉ sau một nhiệm kỳ ngồi ở ghế  Bộ trưởng Bộ Công An.

Nhiều ý kiến cho rằng, ông  bộ trưởng Tô khó có cơ hội vào Tứ trụ hơn Người tiền nhiệm Trần Đại Quang, mặc dù ông Tô đã nắm Bộ Công An sang nhiệm kỳ thứ hai và đã phục vụ cho ông Tỏng khá nhiều.

Hiện nay ông Tô đang cơ cơ hội rất lớn để vào tứ trụ khi mà ông Chủ tịch nước đang vướng vào vụ bê bối Việt Á vì để người nhà của ông dính vào vụ này. Có thể đến kỳ hội nghị trung ương sắp tới ông Chủ tịch sẽ bị ép từ chức vì lý do sức khỏe, tuy nhiên khả năng này chỉ là 50-50 không có gì đảm bảo là chuyện thay thế sẽ xảy ra, mà giả sử có xảy ra đi nữa thì chiếc ghế đấy cũng có rất nhiều người nhắm đến, mà trong đó có thể kể đến là ông Phan Đình Trạc, ngườ luôn cạnh tranh ảnh hưởng với ông Tô và là người thân cận của ông Tổng.

Thời gian trước, khi mà ông Nguyễn Tấn Dũng năm ghế thủ tướng, ông Dũng rất giỏi dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị. Và cho đến bây giờ, chưa ai giỏi việc đó bằng ông Dũng. Hiện nay, với vai trò là Bộ trưởng nắm một bộ có ngân sách khủng nhì Chính phủ, ông Tô hoàn toàn có khả năng dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị.

Hình: Với hình ảnh này mà làm người đứng đầu nhà nước thì sẽ là hình ảnh quá đáng xấu hổ

Một số người đánh giá ông Tô rất khéo kiếm tiền, ông không để lộ hình ảnh tham nhũng công khai như ông Nguyễn Tấn Dũng, thậm chí việc xây dựng tượng đài cảnh sát đồ sộ ông cũng ém rất kỹ tổng mức đầu tư. Mà ai giỏi ém thì người đó dễ ăn vì ăn sẽ ít ai biết. Về phần kiếm tiền thì ông khéo thế nhưng dùng tiền gây ảnh hưởng chính trị thì ông Tô không giỏi, vậy nên khó có cơ hội hơn kẻ khác giỏi hơn ông.

Về việc vụng về trong cách sử dụng đồng tiền gây ảnh hưởng chính trị thì ông Tô còn rất vụng về trong việc xây dựng hình ảnh chính trị gia. Nếu làm chính trị khôn khéo không ai lại đi ăn thịt bò dát vàng để rồi hình ảnh bị phơi ra trước bàn dân thiên hạ, đấy là chưa kể đến hành động bắt cóc người tại Berlin làm cho hình ảnh của ông Tô xấu xí với người dân trong nước và cả trên thế giới.

Giả sử như ông Chủ tịch nước về hưu sớm, ông Tô là ứng cử viên cho ghế chủ tịch thì liệu khi làm người đứng đầu nhà nước, đặc biệt là các chuyến công du nước ngoài mà chủ tịch nước Việt Nam bị dính hình ảnh ăn thịt bò dát vàng và bắt cóc người tại lãnh thổ quốc gia khác thì có thể nói, đó là nhục quốc thể.

Đấy là cản trở thứ hai đối với ông Tô. Phải nói rằng hiện nay vai trò của ông Tô với ổng Tổng là quan trọng nhất, quan trọng hơn cả đối thủ của ông – Phan Đình Trạc. Tuy nhiên, nếu ủng hộ người vào chức Chủ tịch nước thì chưa chắc gì ông Tổng ủng hộ ông Tô hơn ông Trạc.

Hình: Xem ra chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Phúc còn khá xa so với tầm với ông Tô

Có người nhận xét khá gay gắt, có thể cho là “độc mồm” khi cho rằng, ông Tô chỉ làm tốt vai trò công cụ chứ không làm tốt vai trò người điều khiển. Nhận xét này có phần đúng, vì ông Tổng điều khiển ông Tô dễ hơn điều khiển ông Trần Đại Quang. Chính vì làm vai trò công cụ tốt nên ông Tổng dùng ông Tô đến 2 nhiệm kỳ bất chấp ông Tô đã để lại nhiều tiếng xấu cho bộ máy chính quyền Cộng sản.

Với những cách làm gây nên hình ảnh xấu như thế được xem như ông Tô đã “tự phế võ công” hay tự hại mình trên chính trường đầy khốc liệt. Nếu không có những Scandal không đáng có thì ông Tô rất lợi thế vào tứ trụ, tuy nhiên, với những gì ông làm, được nhiều người đánh giá rất khó lên cao hơn nữa.

Đấy chỉ mới là đánh giá, còn thực tế thế nào thì còn phải chờ thì mới rõ.

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch sắp mất ghế, con trai ông Chủ tịch nước giờ đang “chìm” nơi đâu?

>>> Tam trụ yếu, Trụ rung lắc, Trụ mất đà, Trụ quá già, còn lại Chủ tịch Quốc Hội thành ngư ông đắc lợi

>>> Sao y mô hình Nguyễn Tấn Dũng, ông Chủ tịch nước thất bại

Chuyện không thể ngờ, Nguyễn Thanh Nghị có đồng minh mới từ Ban bí thư?


Kasse animation 7.8.2023