Ông chủ tịch nước với “sức tàn lực kiệt” nhưng vẫn đấu cho con trai. Thắng hay bại?

Link Video: https://youtu.be/CU6BqiGdLoE

Ông Chủ Tịch nước hiện nay đang cố công cố sức đấu để giữ ghế, bởi hiện nay thế lực ông Tổng đang củng cố chứng cứ về phu nhân của ông liên quan đến Việt Á, nếu đủ bằng chứng, ông Chủ tịch khó mà giữ được ghế. Ông vẫn đang cố vùng vẫy để bảo vệ mình. Đến tháng 10 mà ông Chủ tịch vẫn giữ được ghế thì xem như thành công.

Sự thành bại của ông Chủ tịch không những là cho bản thân ông mà còn cho gia đình ông. Hiện nay ông Chủ tịch nước đang hướng con trai Nguyễn Xuân Hiếu theo nghiệp chính trị. Ngàyu 29/10/2021, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đưa thành công con trai của ông là Nguyễn Xuân Hiếu vào Tỉnh đoàn Bắc Giang vưới chức giữ chức Phó Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Giang từ ngày 1/11/2021. Trước đó Nguyễn Xuân Hiếu đã là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên trung ương Đoàn.

Cho tới nay, Nguyễn Xuân Hiếu chưa nắm được Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang. Tuy nhiên hiếu vẫn đang là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đoàn nên hoàn toàn có khả năng sẽ vào nhóm 7 lãnh đạo của Trung ương đoàn. Hiện nay Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đã được phân công về làm bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nên ban bí thư Trung ương đoàn đang trống một ghế và đang xảy ra cuộc đua tranh trám vào.

Hình: Ông Chủ tịch nước giữ ghế còn khó

Như thoibao.de đã đưa tin, ông Nguyễn Tấn Dũng đang vận động để đưa Nguyễn Minh Triết vào ghế cao nhất của Trung ương Đoàn nhằm mục đích đẩy Nguyễn Minh Triết vào Trung ương Đảng. Tuy nhiên, cuộc chiến ở thượng tầng Trung ương đoàn này rất cam go, chưa biết ngã ngũ ra sao. Hiện giờ chưa có gì đảm bảo chắc chắn cho Nguyễn Minh Triết.

Ở tầng thấp hơn, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cũng đang vận động để đưa con trai Nguyễn Xuân Hiếu bổ sung vào vị trí đang thiếu ở ban bí thư Trung ương đoàn. Nguyễn Xuân Hiếu có thân thế không thua gì Nguyễn Minh Triết, tuy nhiên cha của Nguyễn Minh Triết nay không lo đấu đá để giữ ghế cho bản thân nữa mà dồn hết cho con trai, trong khi đó ông Chủ tịch nước đượng nhiệm cha của Nguyễn Xuân Hiếu thì đang phải lo nhiều mặt trận, trong đó nỗi lo lớn nhất là có thể mất ghế vào Hội nghị Trung ương 6 sắp tới. Vì thế dù ông Chủ tịch nước có chạy chọt cho con trai cũng khó mà dốc hết sức lực mà lo. Vậy nên khả năng Nguyễn Xuân Hiếu nắm một trong 5 ghế Bí thư Trung ương Đoàn cũng được đánh giá là không cao lắm.

Ông Nguyễn Xuân Phúc bị dính vào bê bối do vợ ông gây ra quá nặng, từ khi vụ án này khui ra, sức mạnh chính trị của ông đã bị giảm đi quá nhiều, nếu nội lực sức mạnh chính trị ông bị kiệt thì không những ông không giữ được ghế mà khả năng tiến thân của Nguyễn Xuân Hiếu cũng sẽ trở nên mịt mờ.

Hình: Đã có ghế trống trong nhóm bí thư Trung ương đoàn

Thế chính trị của ông Chủ tịch nước hiện nay chẳng khác nào một ông già “sức tàn lực lực kiệt” nên có muốn đẩy Nguyễn Xuân Hiếu bay vào nhóm bí thư Trung ương Đoàn cũng khó. Nguyễn Xuân Hiếu con của một đương kim Chủ tịch nước được nhiều người đánh giá không cao như Nguyễn Minh Triết, con của một ông Thủ tướng về hưu.

Xây dựng cơ nghiệp chính trị cho con nếu không đủ lực thì con cái sẽ nhận hậu quả. Ông Nguyễn Bá Thanh sau khi chết, sự nghiệp chính trị Nguyẽn Bá Cảnh không thể tiến được. Hay như Nguyễn Văn Chi, khi sức mạnh chính trị cánh Đà Nẵng thân ông đã giảm sút thì con trai Nguyễn Xuân Anh sẽ bị trừng phạt. Làm chính trị là thế, khi chưa đến được ghế Bộ trưởng hay ghế bí thư tỉnh thì rất khó để cho cá nhân đó đứng vững.

Nguyễn Xuân Hiếu đang cần người cha Chủ tịch nước dìu dắt, nếu ông Chủ tịch nước yếu thế, sắp rụng khỏi ghế thì có thể nói, cơ hội cho Nguyễn Xuân Hiếu tiến lên là rất hẹp. Tại Trung ương đoàn, toàn là hạt giống đỏ, không ai là con của thường dân. Tuy những cá nhân kia có thân nhân không bằng Nguyễn Xuân Hiếu, nhưng họ không bị thế lực trên cao nhắm vào triệt hạ như đang nhắm vào Nguyễn Xuân Phúc cha cậu. Ông chủ tịch nước đang cố vận động cho con trai là sự thật, thành công hay không thì chỉ có thể chờ xem mà thôi. Chính trị rất khó lường.

Hình: Nguyễn Xuân Hiếu “giữa”

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Chủ tịch Quốc hội sẽ lên chức, gót chân A-Sin của Huệ là “máu gái”. Cẩn thận kẻo ngã nhào!

>>> Sai phạm quy hoạch Hà Nội có dính đến nhóm lợi ích ông Tổng. Đó là ai? Liệu Nguyễn Thanh Nghị có dám?

>>> Sau khi Hà Nội phản pháo, ông Nguyễn Thanh Nghị đang im hay tìm cách phản đòn?

Gia tộc Nguyễn Tấn Dũng sắp có tin vui? Nhưng cẩn thận ông Tổng phá!