Ông Tô “húc đầu vào đá”, được cảnh báo nhưng vẫn cố “húc” tới cùng!

Link Video: https://youtu.be/DzYAubKPObw

Hiện nay rất nhiều tờ báo uy tín nước ngoài đang lên bài bình luận về hậu quả của tấm hộ chiếu mới. Đây là phản hồi nhanh nhất, tuy nhiên phía Bộ Công An có lắng nghe hay không là chuyện khác.

Thông thường những facebooker mà chính quyền cho là “phản động” thì họ sẽ không nghe vì họ nghĩ những ý kiến đấy là “chống đối”, tuy nhiên những tờ báo lớn tại Anh tại Pháp vv… đã lên tiếng một cách nghiêm túc mà không nghe thì đấy là hành động của kẻ “điếc không sợ súng”. Phản ứng trước những cảnh báo này phía Bộ Công an Việt Nam đang vẫn không chịu nhận khuyết điềm mà vẫn cố nhấp thực hiện.

Ngày 29/7, trả lời với báo chí, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới hiện được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Hộ chiếu phổ thông mẫu mới này không gắn chip điện tử được Cục Quản lý xuất nhập cảnh – A08 của Bộ Công an. Các cơ quan quản lý xuất nhập cảnh tại Việt Nam bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký và cấp từ 1/7. Sau khoảng 1 tháng cơ quan này hạn chế cấp hộ chiếu mẫu cũ để gửi thông báo với các nước trên thế giới về việc thay đổi mẫu giấy thông hành này. Phía A08 trả lời như thế.

Hình: Ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công An

Theo A08, hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu về phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng nhằm khẳng định và quảng bá hình ảnh đất nước ra thế giới. Ngoài ra, mẫu hộ chiếu phổ thông mới bảo đảm các kỹ thuật bảo an, khó làm giả.

Không hiểu, A08 kể lể vè phong cảnh, di sản văn hóa để làm gì? Dù có những thứ này hay không thì phía Đức vẫn không quan tâm, họ chỉ đòi hỏi có nơi sinh rõ ràng thì trên hộ chiếu này lại thiếu.

Ngày 27/7/2022, Đại sứ quán Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đã có công hàm gửi Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo về việc tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của nước ta được cấp từ ngày 1/7 vì thiếu thông tin về nơi sinh. Theo công hàm, không có nơi sinh thì không thể xác định được rõ ràng người mang hộ chiếu, đặc biệt đối với nhiều trường hợp trùng họ. Do đó, hiện những người mang hộ chiếu mới sẽ không được nhập cảnh Đức để lưu trú ngắn hạn.

Đại diện A08 khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới được cấp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đạt tiêu chuẩn ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế).

Những gì thuộc luật pháp Việt Nam thì chưa chắc hợp thông lệ quốc tế. A08 đinh ninh cho rằng, hộ chiếu là “hợp với luật pháp Việt Nam”. Thì cứ cho là hợp với luật pháp Việt Nam, vì luật pháp Việt Nam cũng là do Đảng Cộng Sản viết ra. Tuy nhiên, tấm hộ chiếu là để cho công dân Việt Nam đi ra nước ngoài thì người ta cần nó phải hợp với thông lệ quốc tế.

Hình: Hành động “húc đầu vào đá” bất chấp sự góp ý của ông Tô bộ trưởng

Phía A08 nói “hợp với thông lệ quốc tế” nhưng nước Đức không chấp nhận thì phải xem lại lời nói của A08 có thực sự đúng hay không? “Hợp với thông lệ quốc tế” mà công dân Việt Nam ra nước ngoài bị gây khó khăn thì hợp như thế nào được? Tại sao ông Tô bộ trưởng không có dùng lại y mẫu hộ chiếu cũ thay đổi màu bìa mà tẩy xóa nơi sinh làm gì? Có âm mưu gì?

Nước Đức là quốc gia tiến bộ, họ làm việc rất tuân thu luật pháp quốc tế. Tiếng nói của nước Đức rất có trọng lượng trên trường Quốc tế. Một Bộ Công an nhỏ nhỏi nhưng vẫn cứng đầu trước những phản ứng của phía Đức thì người dân lãnh đủ. Người dân cần chính quyền tạo thuận lợi cho dân chứ không cần Bộ Công An đấu với nước Đức. Hành động đã sai còn cố bào chữa chi cái sai trong trường hợp này chẳng khác nào húc đầu vào đá tảng, được cảnh báo nhưng Bộ Công an Việt Nam vẫn húc. Húc như vậy được gì? Người dân càng thêm bị gây khó dễ chứ được gì mà cố húc hã ông bộ trưởng Tô? Ông Tô cần ngưng hành động “húc đầu vào đá” cho dân nhờ, vì đầu không cứng hơn đá nên đừng mong đá vỡ thưa ông Bộ trưởng.

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Có dấu hiệu Tô Bộ trưởng bị “đồng chí” chơi xỏ, ai đã “ném đá giấu tay?

>>> Chạy trời không khỏi nắng, anh Tô bị Đức mượn tay Trung ương đập. Chơi dại ráng chịu!

>>> Trần Sỹ Thanh mới lên chức đã làm “khủng bố”, chơi dại hay chơi khôn?

Ông Tô chơi dại chọc vào “ổ kiến lửa”, giờ kiến trào lên “đốt” Tô Chủ Tịch tứ phía?


Kasse animation 7.8.2023