Thuộc hạ của Kim Jong-un khóc khi bạo chúa tiết lộ rằng ông ta bị ốm nặng trong đợt bùng phát Covid

Kim Jong-un đã xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên sau gần hai tuần

Những thuộc hạ của Kim Jong-un đã khóc hết nước mắt khi họ biết tin nhà độc tài Triều Tiên bị “ốm nặng” do sốt trong đại dịch Covid.

Trong một bài phát biểu nảy lửa, Kim Yo Jang, em ruột của Kim, đã cáo buộc Hàn Quốc lây lan virus coronavirus tới miền Bắc, đe dọa người láng giềng phía Nam của họ bằng “sự tiêu diệt.”

Phát biểu cùng em gái tại một cuộc họp của các nhân viên y tế và nhà khoa học ở thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên, ông Kim đã tuyên bố về một “chiến thắng chói sáng” trong trận chiến của đất nước ông với Covid-19 và kêu gọi giảm bớt các biện pháp phòng ngừa.

Ông cũng tuyên bố số người chết chính thức trên toàn quốc do Covid chỉ là 74 là một “phép lạ chưa từng có trong lịch sử của cộng đồng y tế thế giới,” theo truyền thông nhà nước.

Quốc gia này vẫn chưa chính thức tiêm chủng vaccine Covid – khiến các tuyên bố của họ càng khó xảy ra hơn.

Trước khi Kim phát biểu, người em gái quyền lực của ông ta đã đưa ra một bài phát biểu đầy sấm sét, đổ lỗi cho sự bùng phát Covid ở đất nước của cô ấy trên các tờ rơi tuyên truyền được bay qua biên giới bằng bóng bay từ Hàn Quốc.

Lần đầu tiên gợi ý rằng anh trai của bà ta đã bị nhiễm vi-rút, nói rằng ông ấy đã nằm trong số hàng chục triệu người Bắc Triều Tiên bị ốm.

Bà nói: “Dù ốm nặng, sốt cao nhưng ông ấy không thể nằm xuống một lúc để nghĩ về những người mình phải chăm sóc cho đến phút cuối cùng trong cuộc chiến chống dịch.”

Bà ta không giải thích thêm về bệnh tình của anh trai mình.

Có thể thấy rất đông khán giả, bao gồm các tướng lĩnh và nhân viên y tế của Triều Tiên, đã khóc khi nghe tin về bệnh tình của nhà lãnh đạo của họ.

Nó đánh dấu lần đầu tiên bạo chúa 38 tuổi xuất hiện trước công chúng trong gần hai tuần sau khi siêu du thuyền sang trọng của Kim được phát hiện vào tuần này gần dinh thự bí mật của ông ta.

Phép thuật 12 ngày được đưa ra sau khi nhà độc tài biến mất thêm 19 ngày nữa trong tháng trước.

Sức khỏe của Kim đã là chủ đề được đồn đoán trong nhiều năm sau khi cân nặng của anh tăng lên hơn 136 kg.

Béo phì đã được chứng minh là một yếu tố nguy cơ chính trong bệnh Covid dài – cũng như một loạt các tình trạng sức khỏe khác có liên quan đến vi rút.

Đầu năm nay, một bác sĩ hàng đầu nói với The Sun Online rằng có khả năng nhà lãnh đạo Triều Tiên đã phẫu thuật cắt dạ dày để giúp ông giảm 18 kg.

Theo Leif-Eric Easley, giáo sư nghiên cứu quốc tế tại Đại học Ewha Woman ở Seoul, việc Kim đột ngột tuyên bố chấm dứt hoạt động với Covid đã làm dấy lên lo ngại rằng ông có thể chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới.

Các quan chức Hàn Quốc và Mỹ đều cảnh báo ông Kim có thể đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân đầu tiên của nước mình sau 5 năm.

Các chuyên gia cho rằng ông Kim muốn sử dụng vũ khí hạt nhân của mình để thúc đẩy Tổng thống Biden về việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt cần thiết.

Giáo sư Easley cho biết thêm, lời hùng biện nảy lửa của em gái Kim có thể có nghĩa là Triều Tiên đang tìm kiếm một cái cớ cho hành động khiêu khích quân sự tiếp theo chống lại Seoul.

Truyền hình nhà nước chiếu cảnh đám đông reo hò và vỗ tay khi em gái của Kim thề rằng đất nước của bà ta sẽ tiêu diệt không chỉ Covid mà còn cả chính quyền Hàn Quốc nếu người hàng xóm cố gắng tái phát căn bệnh này.

Bà cáo buộc “những con rối” của Hàn Quốc đã “rải truyền đơn và các đồ vật bẩn thỉu” vào miền Bắc, đồng thời nói thêm: “Chúng ta phải chống lại nó một cách kiên quyết.”

Trong nhiều năm, các nhà hoạt động ở miền Nam đã thả bóng bay qua biên giới để phát tờ rơi tuyên truyền chỉ trích ông Kim, làm dấy lên cơn thịnh nộ ở Triều Tiên.

Hàn Quốc đã bác bỏ cáo buộc của nước láng giềng phía bắc rằng họ chịu trách nhiệm phát tán Covid.

Người phát ngôn chính phủ Lee Hyo-jeong bày tỏ “lấy làm tiếc” trước những tuyên bố của Triều Tiên.

Số trường hợp Covid của Triều Tiên được cho là đã tăng vọt khi nước này mở cửa trở lại biên giới phía bắc với Trung Quốc trong thời gian ngắn để vận chuyển hàng hóa vào tháng Giêng.

Các cuộc diễu hành quân sự và các sự kiện quần chúng khác ở Bình Nhưỡng vào tháng Tư được cho là đã gây ra những đợt tăng mạnh hơn nữa.

Đại Lang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tô Lâm dùng “lý sự cùn” để chiến đấu với đại biểu

>>> Uẩn khuất gì quanh chuyện quan chức “ngỏm” tại nhà Bí thư tỉnh?

>>> Ai bắt Bộ Trưởng Tô Lâm… phải “cúi đầu”?

Ai bắt Bộ Trưởng Tô Lâm… phải “cúi đầu”?


Kasse animation 7.8.2023