So gà giữa con trai Ba Dũng và đối thủ. Ai mạnh ai yếu?

Link Video: https://youtu.be/E2FDAU7uYfc

Đối thủ của Nguyễn Minh Triết là Bùi Quang Huy. Được biết Bùi Quang Huy sinh năm 1977 lớn hơn Nguyễn Minh Triết 11 tuổi. Hiện Bùi Quang Huy là Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa XI.

Đấy là những thông tin về đối thủ của Nguyễn Minh Triết. Bùi Quang Huy có 3 lợi thế nổi và một lợi thế ngầm. Lợi thế nổi, đó là: lớn tuổi hơn nghĩa là tuổi kinh nghiệm cao hơn; đang là ủy viên dự khuyết nên việc tiếp quản chức Bí thư thứ nhất là hợp lý nhất bởi ủy viên dự khuyết không khác gì ủy viên chính thức; và hiện nay lại là Bí thư thường trực đang giữ quyền Bí thư thứ nhất khi bí thư thứ nhất Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm vị trí khác.

Và lợi thế ngầm đó là Bùi Quang Huy thuộc nhóm lợi ích Nghệ An hiện nay rất mạnh. Hiện nay Nghệ An có tổng cộng 14 Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 3 Ủy viên Bộ Chính Trị là Vương Đình Huệ, Phan Đình Trạc, Nguyễn Xuân Thắng và một Ủy viên dự khuyết đó là Bùi Quang Huy.

Phải nói rằng, nhóm lợi ích chính trị Nghệ An và Hà Tĩnh rất đoàn kết. Họ nâng đỡ nhau để đưa người vào ủy viên Trung ương đảng sau đó lớp trên kéo lớp dưới hình thành nên một mạng lưới quan hệ quyền lực rất lớn. Một địa phương mà có đến 3 ủy viên Bộ Chính Trị là rất nhiều, đấy là chưa nói đến sốp lượng ủy viên Trung ương Đảng chiếm áp đảo.

Hình: Bùi Quang Huy, đối thủ của Nguyễn Minh Triết

Trong nhóm lợi ích chính trị Nghệ An, Bùi Quang Huy được nhóm này xem là em út cần nâng đỡ, vì thế việc ông Vương Đình Huệ có thể dùng uy quyền của ông ta trong Tứ Trụ với mối quen biết đặc biệt của ông Huệ với ông Tổng Bí Thư có thể là một lợi thế lớn cho Bùi Quang Huy.

Còn Nguyễn Minh Triết có gì? Nguyễn Minh Triết dựa hoàn toàn vào người cha quyền lực. Ông Nguyễn Tấn Dũng có thể nói Phạm Minh Chính nghe, tuy nhiên yếu điểm của Nguyễn Minh Triết là ở bản thân cậu ta. Bởi Nguyễn Minh Triết chỉ mới 34 tuổi, quá trẻ cho một vị trí đứng đầu Trung ương đoàn. Đó là cái khó mà ông Nguyễn Tấn Dũng cần phải vượt qua.

Trong cuộc so gà này, Nguyễn Minh Triết đang yếu thế hơn Bùi Quang Huy là không thể phủ nhận, tuy nhiên, nỗ lực của ông Nguyễn Tấn Dũng đến đâu thì hiện chưa ai có thể lượng giá được cho nên cuộc chiến này được một số nhà đánh giá là khó đoán.

Trong cuộc đối đầu này không phải là không có may mắn. May mắn cũng có một vai trò không nhỏ như trong bóng đá vậy. Có một thực tế là, hiện nay lò ông Nguyễn Phú Trọng đang đốt rất mạnh, mới đây Ban Bí Thư đang lên kế hoạch loại bỏ chức chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với Võ Ngọc Thành, Phó bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch tỉnh Gia Lai. Với chức ủy viên dự khuyết Trung ương đảng, Bùi Quang Huy hoàn toàn có thể được trám vào ghế Chủ tịch tỉnh hoặc ghế Bí thư tỉnh cũng ổn.

Hình: Nguyễn Minh Triết

Như vậy nếu khuyết lãnh đạo tỉnh, Bùi Quang Huy được chuyển đi là một yếu tố may mắn cho Nguyễn Minh Triết, khi đó Nguyễn Minh Triết sẽ không còn ai cản đường trong cuộc chạy đua và chiếc ghế cao nhất ng Trung ương đoàn.

Giả sử như không có điều may mắn xảy ra, Bùi Quang Huy loại Nguyễn Minh Triết để đoạt lấy chiếc ghế Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn thì vẫn còn chiếc ghế trống do Bùi Quang Huy để lại, đó là ghế Bí thư thường trực Trung ương Đoàn. Ông Nguyễn Tấn Dũng có thể tính toán giành chiếc ghế này như là phương án B nếu phương án A thất bại.

Phương án B cũng không tồi, bởi ở ghế nay, 3 năm sau Nguyễn Minh Triết đường đường chính chính vào Trung ương Đảng với ủy viên dự khuyết rồi tính tiếp con đường xa hơn. Khi vào Ủy viên dự khuyết thì gần như chắc chắn vào nhiệm kỳ sau sẽ ủy viên Trung ương Đảng. Không biết ông Nguyễn Tấn Dũng đang tính phương án nào cho con trai nếu con ông thất bại trước đối thủ trên đường đua vào chiếc ghế quyền lực nhất Trung ương đoàn. Hãy chờ xem.

Hình: Ông Nguyễn Tấn Dũng

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đồng chí trai gian dâm đồng chí gái và tin đồn “thượng mã phong”. Tấm gương của chế độ?

>>> Nguyễn Thanh Nghị bị phản đòn? Con trai Ba Dũng còn dám cương nữa không?

>>> Vì sao Nguyễn Thanh Nghị không sợ Nguyễn Thế Thảo mà sợ Lê Viết Lam?

Bão Việt Á quét qua Bộ Tài Chính, Hồ Đức Phớc chuẩn bị “đón bão”


Kasse animation 7.8.2023