Vụ nhìn mặt “phong thánh” sư tà. Vì sao ông Đoàn Ngọc Hải lại làm từ thiện nhưng theo tà?

Link Video: https://youtu.be/3NaM-GIJ-FY

Ông Đoàn Ngọc Hải vốn là một nhân vật nổi tiếng vì nhiều năm trước đây. Ông làm phó chủ tịch một quận trung tâm của thành phố lớn nhất nước. Có người nói rằng, vị trí ông Hải con béo hơn cả vị trí của một quan đầu tỉnh của một tỉnh nghèo. Và quả thật, những ngày đầu ra quân dẹp vỉa hè TP HCM, ông Đoàn Ngọc Hải đã  Patek Philippe trị giá hàng tỷ đồng. Lúc đó mạng xã hội đặt câu hỏi là, tiền ở đâu mà ông Hải nhiều thế? Chỉ một cái đồng hồ thôi đã trị giá hàng tỷ đồng.

Sau này ông Đoàn Ngọc Hải không còn làm quan chức nữa ông chỉ làm từ thiện và dựng hình ảnh rất thành công. Việc quyết định làm từ thiện không công không cần lao động kiếm tiền cho thấy ông Đoàn Ngọc Hải có của ăn của để mới làm những chuyện như vậy. Tất nhiên chúng tôi không hề lên án việc làm từ thiện mà chỉ phản ánh việc làm của ông Hải là không cần lao động để kiếm tiền mà ông lao động để xây dựng hình ảnh thành người của công chúng và ông đã rất thành công.

Tiền ông Hải có được là từ đảng mà ra. Đảng cho ông phú quý bằng chức lãnh đạo quận lớn nhất Sài Gòn. Nhờ có Đảng mà ông Hải mới có dư giả tiền bạc để rong ruổi khắp mọi nẻo đường làm từ thiện xây dựng hình ảnh. Như vậy, ông Đoàn Ngọc Hải có được hình ảnh lớn như hôm  nay cũng từ cái gốc ơn Đảng mà ra. Chính vì vậy ông Hải rất sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh, sùng bái tướng Giáp và thậm chí ông bất cần phải trái bảo vệ những ai mà Đảng của ông nặn ra.

Hình: Ông Đoàn Ngọc hải đeo đồng hồ tiền tỷ

Người ta không biết ông Thích Trúc Thái Minh có phải là đảng viên hay không vì chưa ai thấy thẻ đảng của ông thầy chùa này. Tuy nhiên từ mối quen biết lớn của ông Thích Trúc Thái Minh, người biết là ông thầy chùa trụ trì chùa Ba Vàng là người của Đảng và là đang làm kinh tế cho Đảng và những gì của Đảng ông Đoàn Ngọc Hải bênh vực, ông bất chấp.

Mới đây, trên báo có thông tin cho biết, Đại đức Thích Trúc Thái Minh, trụ trì chùa Ba Vàng, đã được phân công đảm trách chức vị phó Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2022-2027. Như vậy là đã rõ, ông Thích Trúc Thái Minh càng phạm tội càng được cất nhắc lên cao, đây là cách phân bổ nhân sự rất đặc trưng của Chính quyền Cộng Sản.

Về mặt xã hội, ông Thích Trúc Thái Minh làm cho dân nghèo thêm vì họ phải mất thời gian và tiền bạc để cúng cho ông. Tuy nhiên, vè mặt đảng ông là người làm kinh tế giỏi. Hiện nay lò ông Trọng đang đốt dữ dội, nhiều quan chức tạm ngưng tham ô và việc kiếm ăn bây giờ tập hợp vào những dự án mà họ có cổ phần miệng.

Người làm từ thiện thực tâm thì họ sẽ tránh xa những con người làm điều gian tà. Việc lợi dụng sự mê muội của dân để trục lợi là con người làm điều gian tà rồi mặc dù ông sư trụ trì Chùa Ba vàng có khoác lên mình chiếc áo cà sa và làm cho ra dáng vẻ thiện tâm thế nào đi nữa.

Hình: Thích Trúc Thái Minh càng làm sai càng lên chức

Con người chánh hay là là phụ thuộc vào cái tâm của người đó chứ không phải phụ thuộc vào dáng vẻ bề ngoài. Mà muốn nhìn vào cái tâm người đó thì nhìn vào chuỗi hành động mà người đó đã làm. Còn nếu nhìn vẻ bề ngoài để đánh giá một con người thì chỉ có thể người đó nông cạn hoặc người đó từ chối nhìn vào tâm đánh giá để tạo cho người ta một vẻ thiện tâm giả tạo.

Ông Đoàn Ngọc Hải vẫn làm từ thiện rất mạnh nhưng ông một mực bênh vực người của Đảng ông dù cho người đó làm điều gian tà đi nữa. Như vậy, về hành động làm từ thiện của ông Hải cũng cần phải đặt dấu hỏi về động cơ của ông.

Xã hội Việt Nam đang tràn đầy tệ nạn mê tín và lừa đảo, người của công chúng mà bao che, tiếp tay cho tệ nạn lừa đảo thì cần phải lên án để trong sạch xã hội.

Bảo Trâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Báo động! Ông Chính “chiếm” quân ủy Trung ương. Ông Tổng “trốn” nơi nao?

>>> Bí mật ít ai biết, tham vọng của ông Vượng đã thành cái bẫy cho đưa em trai vào tù?

>>> Ông Đoàn Ngọc Hải chỉ nhìn mặt đã “phong thánh” ông sư chùa Ba Vàng, cộng đồng mạng nổi giận!

Họa ập đến tới tấp, Vượng Vin dính lỗi ở dự án lớn nhất tập đoàn


Kasse animation 7.8.2023