Thủ Chính “lâm nguy”, tài liệu mật về ông Thủ bung bét từ nước ngoài.

Link Video: https://youtu.be/GO51lW7FSY8

Như những gì thoibao.de đã đưa tin trước đây hơn một tháng từ nguồn tài liệu mật. Những mối quan hệ bí mật của ông đương kim thủ tướng Việt Nam và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Vai trò của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trong các thương vụ mua bán vũ khí, và cho đến hôm nay, tài liệu mà Thoibao.de đã từng có trong tay đang dần khẳng định nó là tài liệu khả tín.

Ngày 30/8, tờ báo IntelligenceOnline loan tin ông Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính có thể dính líu trong vụ tham nhũng của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC mà Chủ tịch là bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang trốn truy nã. Vụ này bị Tổng bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đưa vào tầm ngắm đặc biệt. Thông tin này đã lặp lại những gì mà Thoibao.de đã đưa tin.

Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đang từng bước vững chắc đi những đòn hiểm nhắm vào ông Thủ tướng đương nhiệm. Bước đi gần đây nhất là vào ngày 18 Tháng Tám, Cơ quan Điều tra thuộc Bộ Công an Việt Nam thông báo diễn tiến mới của vụ việc đó là ra quyết định khởi tố vụ án ‘vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng’ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh hồi  năm 2012. Lúc đó ông Phạm Minh Chính là Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh.

Hình: Bí mật bị Intelligence Online bật mí

Vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn buôn bán vũ khí với các nhà thầu cung cấp thiết bị quân sự của Israel có liên quan đến cơ quan tình báo nổi tiếng nước này và cả Tổng cịc 2 Bộ Quốc Phòng Việt Nam. Với trách nhiệm giải mật thì Thoibao.de đề cập đến, tuy nhiên với trường hợp vụ án bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang được ông Tô Lâm thực hiện quá trình điều tra đang bị vướng vào rất nhiều thông tin nhạy cảm. Hiện tại, theo thông tin chúng tôi có được là giữa ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm thống nhất là dùng vụ án khác để quyết bắt cho bằng được bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn tránh nói đến vấn đề mua bán vũ khí vì nó liên quan đến bí mật nhà nước.

Thực ra cho đến nước này, chuyện bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được ông Thủ tướng ứu ái cho việc trung gian mua bán vũ khí cho Bộ Quốc Phòng không còn là bí mật nữa vì nó đã bị lộ từ nhiều nguồn khác nhau. Tuy nhiên, ông Tổng bí thư cấm hệ thống báo chí Việt Nam và cả Cơ quan điều tra nhắc đến vụ sai phạm này mà thay vào đó tìm những lỗi khác để lấy cơ bắt cho được Nguyễn Thị Thanh Nhàn về quy án. Nhiệm vụ của ông Tô Lâm là bắt cho được bà Nhàn, khai thác vấn đề mua bán vũ khí và dùng nó làm công cụ triệt hạ ông Thủ tướng chứ không truy tố bà Nhà vì tội này.

Hình: Hai nhân vật chính mà ông Tổng đang nhắm đến

Như vậy, qua những gì Thoibao.de nắm được từ tài liệu mật trước đây và từ những thông tin được nguồn tin riêng cung cấp, ông Tổng bí thư đang khởi tố vụ án bà Nhàn vì động cơ chính trị. Hiện tại, ông Tổng không có như cầu giành ghế với ai, ông Tổng giờ đây chỉ có giành ghế cho đệ tử chứ ông không giành ghế cho bàn thân mình. Vậy câu hỏi là ông Tổng đánh đòn hiểm vào ông Phạm Minh Chính là để dọn đường cho ai?

Ông Nguyễn Phú Trọng là người đa mưu túc kế, có lẽ trên chính trường Đảng Cộng Sản hiện nay không có ai qua ông Trọng, vì thế nên ông luôn làm chủ cuộc chơi bằng nhiều dự tính mà đối thủ không ngờ tới. Những gì bề nổi ông Trong cho mọi người thấy, đấy là những gì ông muốn cho mọi người thấy, còn những gì ẩn giấu bên trong là quan trọng, khi những đòn hiểm được lộ ra thì e là quá muộn.

Ông Thủ tướng đương nhiệm không phải là thế lực dễ quật kể cả đối với con người nắm trong tay quá nhiều đồ chơi như ông Tổng bí thư, vì thế mà ông Trọng biết phải nhắm vào huyệt hiểm mà ra đòn. Thế lực ông Thủ hiện nay là có một phần của đối thủ chính trị ông là ông Nguyễn Tấn Dũng góp một tay vào. Tuy ông Dũng không còn quyền lực nhưng ông có kinh nghiệm và các mối quan hệ cũ. Nhắm vào ông Thủ hiện tại là cũng cản đường được con trai đối thủ là Nguyễn Thanh Nghị tiến vào Bộ Chính Trị ở Nhiệm kỳ sau.

Hình: Ông Tổng Bí Thư vẫn là người ra những đòn hiểm khó ai đỡ

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyết “còi” đang là “án điểm”, mức chung thân sẽ làm cho Vượng Vin tái mặt?

>>> Khi Quyền Bộ trưởng quần xong, tới lượt ông Chính “quần lại”, bà Lan bị ông Thủ “trói tay”?

>>> “Tạm hoãn xem phim 18+” ông Chủ tịch chui vào “hang ổ” ông Thủ dụng ý gì?

Tội phạm dùng 20 tỷ thổi bay giám đốc công an tỉnh. Ông Tô đã “tự cung” sau bao năm “rèn võ”?


Kasse animation 7.8.2023