Ông Chủ Tịch bị chiếm quyền. Ai đã đẩy ông Chủ tịch Phúc ra xa ghế? Ngày thay thế đã điểm?

Link Video: https://youtu.be/rvykRGkve5E

Cú mỗi ngày đến dịp lễ của Chính quyền Cộng sản, thì vai trò của ông Chủ Tịch nước được nói đến, đó là những chữ ký đặc xá cho phạm nhân. Ngày Quốc Khánh của Nhà nước Cộng Sản là ngày lễ lớn của chế độ, nhân dịp ngày lễ này ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã kỹ quyết định đặc xá cho hơn 2.400 phạm nhân, cụ thể là 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được hoãn chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện.

Công bố quyết định này, ngày 31 Tháng Tám, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá năm 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tại họp báo, ông Phạm Thanh Hà, phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, cho biết đặc xá năm 2022 một lần nữa tiếp tục khẳng định chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước và truyền thống nhân đạo của dân tộc Việt Nam đối với những người phạm tội, khuyến khích họ hối cải, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội.

Cũng hoạt động nhân dịp ngày lễ 2 Tháng Chín, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chào mừng tại Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là những gì mà ông Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước đã tham gia.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc ký ân xá

Truyền thống lâu nay, công bố Quyết định đặc xá là quyền hạn của Phủ chủ tịch, không liên quan gì bên Chính phủ. Tuy nhiên, sáng ngày 1 Tháng Chính, tại Trại giam Vĩnh Quang, thuộc Cục C10, Bộ Công an đã tổ chức Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước năm 2022 cho 71 phạm nhân, trong đó có 5 phạm nhân mang quốc tịch nước ngoài đang thụ án tại đây.

Điều đáng ngạc nhiên là, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh  lại đến tham dự buổi lễ đặc xá như vai trò một ông Chủ tịch nước. Ông Phạm Bình Minh phát biểu “đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện, nhưng với những gì đã phấn đấu học tập, lao động cải tạo tiến bộ ở trại giam, những người được đặc xá lần này sẽ thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng cuộc sống ổn định, gia đình đầm ấm và dứt khoát không tái phạm tội”.

Nhiều người đặt câu hỏi, nếu ông Chủ tịch nước bận thì bà Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thay mặt. Nếu bà Võ Thị Ánh Xuân cũng bận thì Văn phòng Chủ tịch nước cử người đến tham dự chứ tại sao một ông Phó Thủ tướng lại làm thay công việc của ông Chủ tịch nước? Điều này được nhiều người cho là bất bình thường.

Ông Phạm Bình Minh là Ủy viên Bộ Chính Trị, tham vọng của ông là vào Tứ Trụ, đó là điều ai cũng có thể nhìn thấy được. Hiện nay ông Phạm Bình Minh được 63 tuổi, đến đại hội 14 ông sẽ 66 tuổi, nếu không vào được Tứ Trụ giữa nhiệm kỳ là ông sẽ về hưu theo tuổi. Vả lại, kỳ họp Bộ Chính Trị ngày 14 Tháng Bảy vừa qua cũng đã xác định trách nhiệm của ông Phạm Bình Minh với vụ án chuyến bay giải cứu. Nếu xét về tuổi, xét về lý lịch đảng ông Phạm Bình Minh đều rơi vào trường hợp về hưu vào cuối nhiệm kỳ.

Hình: Ông Phạm Bình Minh công bố lệnh đặc xá

Việc làm đá lộ sân như thế này được nhiều người đánh giá là ông Phạm Bình Minh đang cố tranh giành chiếc ghế Chủ tịch nước của ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong tình thế hiện nay, ông Phúc bị vết đen vợ làm ăn với Việt Á nên cũng rất có thể vào kỳ hội nghị Trung ương 6 Bộ Chính Trị sẽ xem xét chiếc ghế Chủ Tịch Nước.

Nói tóm lại, việc lấn sân này là rất bất thường làm nhiều người nghi ngờ là trong Tứ Trụ sắp có sự thay đổi nào đấy, mà ghế yếu nhất hiện nay lại là ghế Chủ tịch nước nên ghế này bị thay thế cũng không phải là không có khả năng. Hội nghị Trung ương 6 chỉ còn chừng hơn 1 tháng nữa là diễn ra, kết quả thế nào thì hãy chờ xem!

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đòn hiểm ông Tổng đánh là đánh cho ai, đánh cho người nào? Từng bước giải mã!

>>> Thủ Chính “lâm nguy”, tài liệu mật về ông Thủ bung bét từ nước ngoài.

>>> Tội phạm dùng 20 tỷ thổi bay giám đốc công an tỉnh. Ông Tô đã “tự cung” sau bao năm “rèn võ”?

Bí thư Nên đang “tạo phản” và “suy thoái đạo đức”, ông Trọng tính sao?


Kasse animation 7.8.2023