Đoàn Ngọc Hải lại làm tất cả vì Thích Trúc Thái Minh! Tình cảm giữa họ có gì “đặc biệt”?

Link Video: https://youtu.be/jOhrmWXalRQ

Ông Đoàn Ngọc Hải là người làm từ thiện nổi tiếng, việc tiền đâu mà ông làm từ thiện năm này sang năm khác là câu hỏi to tướng chưa có lời giải đáp. Khi còn là phó Chủ tịch quân 1 TP HCM người ta bắt gặp ông Hải đeo đồng hôg Patek Phillips bạc tỷ và cầm điện thoại Vertu rất xa xỉ. Phía bên kia, ông Thích Trúc Thái Minh cũng dùng điện thoại Vertu rất đắt tiền.

Ông Đoàn Ngọc Hải làm quan và có rất nhiều tiền, ông Thích Trúc Thái Minh làm thầy chùa cũng có rất nhiều tiền vì kinh doanh mê tín dị đoan rất phát đạt. Không phải một lần mà nhiều lần ông Thích Trúc Thái Minh kinh doanh mê tín dị đoan hốt tiền làm cả xã hội vào báo chí lên án rất mạnh.

Vào ngày lễ Vu Lan, ông Thích Trúc Thái Minh cho tổ chức hốt tiền của người cả tin làm cho mạng xã hội một trận dậy sóng. Tất cả những hành động của ông thầy chùa này được diễn tả băng video clip rất sống động thì không thể chối cãi đường nào. Ấy vậy mà, trong lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này ông Đoàn Ngọc Hải công khai bảo vệ ông Thích Trúc Thái Minh là điều làm nhiều người bất ngờ.

Ông Đoàn Ngọc Hải làm từ thiện là để lấy hình ảnh, điều đó không cần phải bàn cãi nữa. Và sức hút của ông Hải rất mạnh, tuy nhiên trước vụ việc ông Thích Trúc Thái Minh bị công kích bởi cộng đồng mạng thì ông Đoàn Ngọc Hải quên thân bên vực cho ông Thích Trúc Thái Minh. Việc ông Hải làm như thế thì chắc chắn ông sẽ mất một lượng fan khá lớn mà ông đã dày công vun đắp trong nhiều năm mới có.

Hình: Ông Đoàn Ngọc Hải cảm tình Thích Trúc Thái Minh bằng phương pháp “nhìn mặt”

Với một người đàn ông làm sai rõ ràng mà dám hy sinh danh tiếng để bảo vệ đến cùng làm người ta suy nghĩ, có lẽ giữa ông Đoàn Ngọc Hải và ông Thích Trúc Thái Minh có một thứ tình cảm gì đặc biệt lắm nên ông Hải mới bất chấp tất cả để cứu lấy danh dự cho vị thầy chùa đầy tai tiếng kia.

Theo một số ý kiến bạn đọc của thoibao.de cho rằng, ông Thích Trúc Thái Minh không gì đáng ngưỡng mộ ngoài tướng mạo khá đẹp trai. Có người nói, nếu ông Thích Trúc Thái Minh mà không làm thầy chùa thì e có nhiều phụ nữ mê mẩn vì vẻ ngoài điển trai của ông ta.

Trong bài bênh vực cho ông Thích Trúc Thái Minh của ông Đoàn Ngọc Hải người ta chú ý đến cách ông Hải đánh giá Thích Trúc Thái Minh là “nhìn mặt” chứ không hề căn cứ vào bất cứ những chứng cứ thuyết phục nào. Cách nhìn người của ông Đoàn Ngọc Hải đối với ông Thích Trúc Thái Minh là hoàn toàn bằng con tim chứ không bằng lý trí. Đó là nhận xét của nhiều người như thế.

Như vậy là có thể tóm gọn như sau. Ông Thích Trúc Thái Minh khá điển trai, hành động của ông bị xã hội lên án mạnh và có bằng chứng rõ ràng, tuy nhiên, ông Đoàn Ngọc Hải chỉ cần nhìn mặt ông Thích Trúc Thái Minh là có cảm tình và chấp nhận hy sinh hình ảnh mà ông dày công xây dựng để bảo vệ cho Thích Trúc Thái Minh. Điều này làm cho nhiều người thấy có gì đó không bình thường.

Hình: Đại đức Thích Trúc Thái Minh có khuôn mặt điển trai

Có ý kiến cho rằng, ông Đoàn Ngọc Hải và ông Thích Trúc Thái Minh đều là người thích trình diễn. Ông Đoàn Ngọc Hải thì thích làm chính trị theo lối trình diễn còn ông Thích Trúc Thái Minh cũng thích trình diễn hình ảnh ở các buổi lễ do chùa tổ chức với video clip rất hoành tráng. Ông Thích Trúc Thái Minh là một người thích tu hành theo lối biểu diễn khoe khoan.

Tuy họ giống nhau ở sự khoe khoan, nhưng ông Hải làm điều xã hội ủng hộ còn ông Thích Trúc Thái Minh làm điều xã hội lên án. Một người lấy lòng công chúng tốt như ông Đoàn Ngọc Hải mà để mất lòng công chúng một cách lảng xẹt thì đấy là câu hỏi to tướng. Cái giá trị chân tu không hề có trong con người ông Thích Trúc Thái Minh thì không ai lại ngưỡng mộ và kinh trọng ông vì tâm tu hành, ông Đoàn Ngọc Hải mến mộ ông Thích Trúc Thái Minh là ở điểm khác. Nhiều người cho là như thế.

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Đinh Văn Nơi “thích đùa với lửa”, không ngán cái giá phải trả như Nguyễn Bá Thanh?

>>> Đinh Văn Nơi bạo gan “vuốt râu hùm”, mới đến Quảng Ninh tuyên bố “không sợ trời”?

>>> Vin thành “chúa chổm”, Vượng “khè” mức lương 0 đồng nhưng lại “móc túi” tiền tỷ

Chủ tịch Quốc Hội Huệ Vương xem đạo đức cách mạng là “giẻ rách”. Ông Tổng nuôi đệ tử thất bại?