Bị ra “tối hậu thư”, Chủ tịch Phúc quyết chiến tới cùng?

Link Video: https://youtu.be/Y8FnlaJpJs4

Ngày 8 Tháng Chín, ông Võ Văn Thưởng – Thường trực ban bí thư đã thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Thông báo số 20-TB/TW về chủ trương bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật.

Đáng chú ý, trong Thông báo 20 có đề cập đến việc xem xét đề nghị của Ban Tổ chức Trung ương về chủ trương phân công, bố trí công tác đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý sau khi bị kỷ luật (Tờ trình số 02-TTr/BTCTW, ngày 10-8-2022). Trong đó, Bộ Chính trị khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.

Thông báo này ban ra chỉ còn cách hội nghị Trung ương 6 sắp tới khoảng chừng một tháng, nhiều người có ý kiến cho rằng đây là lời tối hậu thư mà phía ông Tổng bí thư đang nhắm vào ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc bởi, ông Nguyễn Xuân Phúc đang vướng vào tiêu cực vụ Việt Á do phu nhân của ông gây ra. Và đây là cái cớ tốt nhất để ông Tổng thưởng công cho thuộc hạ Trung Thành là ông Bộ Trưởng Bộ Công an Tô Lâm.

Hình: “Tối hậu thư” đã ban ra?

Như Thoibao.de đã từng phân tích, trong ba chân trụ chạy đua và chiếc ghế Tổng bí thư thì chân trụ Chủ tịch nước là yếu nhất. Chân trụ này vốn không có thực quyền, đã vậy ông Chủ tịch Phúc còn dính vào tiêu cực lớn nên rất khó giữ ghế. Đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, việc giữ được chiếc ghế Chủ tịch nước sau hội nghị Trung ương 6 đã là thành công rồi chứ nói gì đến việc tranh giành với ông Vương Đình Huệ và Phạm Minh Chính?

Theo như thông tin chúng tôi có được thì hiện nay, ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang bị áp lực khủng khiếp. Phía “kèo trên” đang đưa ra điều kiện, nếu ông Nguyễn Xuân Phúc tự nguyện xin nghỉ vì lý do sức khỏe hay lý do nào đấy miễn sao hợp lý thì gia đình của ông được an toàn, được giữ lấy tài sản khổng lồ mà bao nhiêu năm qua họ đã làm ra dựa trên danh tiếng của ông. Còn nếu ông Chủ tịch Phúc quyết định ở lại thì những gì mà vợ và con ông có được không thể đảm bảo.

Thông báo 20 là một văn bản được làm ra để “” ông Chủ tịch nước và cũng để hù những quan chức hàng thấp hơn. Có một số người đánh giá rằng, Thông báo này hù được các tép riu chứ chưa chắc gì hù dọa được cá mập Nguyễn Xuân Phúc.

Hình: Ông Trần Đại Quang từ rất “cứng đầu”

Ông Nguyễn Xuân Phúc là người làm chính trị thức thời, ông không trung thành với ai lâu dài. Ông có thể ngã sang ông Nguyễn Tấn Dũng nếu ông Dũng mạnh và ông có thể chìu lòng ông Tổng nếu ông Tổng mạnh. Đừng thấy bề ngoài ăn nói như anh hề mà coi thường ông Chủ tịch Phúc là sai lầm. Như Thoibao.de cò đã đưa tin, giới quan chức trong Bộ Chính Trị không ai coi thường ông Phúc vì họ biết con người ông rất thâm hiểm so với bề ngoài của ông.

Còn một tháng nữa cho ông Phúc chiến để giữ ghế. Nếu không chống lại thì ông sẽ buông, nếu ông nhắm trụ được thì ông sẽ trụ. Hiện nay thế và lực ông Chủ tịch nước đều đang yếu nên khả năng ông bị ép phải rời ghế được người ta trông đợi hơn, tuy nhiên, người Việt Nam có câu “30 chưa phải là tết”.

Chính trường Việt Nam là nơi hung hiểm, ở vị trí Tứ Trụ, sẽ không bị truy tố khai trừ khỏi đảng mà là loại trừ nhau bằng hình thức khác khốc liệt hơn. Ông Trần Đại Quang đã từ nghĩ ông có những tay chân ở Bộ Công An nên không chịu rời ghế, và cái kết cho ông thật bi thảm.

Nếu đem ông Trần Đại Quang và ông Nguyễn Xuân Phúc thì mỗi ông có cái lợi riêng, về nhãn quan chính trị, ông Trần Đại Quang không bằng ông Nguyễn Xuân Phúc, còn về thế lực hậu thuẫn thì ông Trần Đại Quang có vẻ như mạnh hơn. Ông Quang là tướng võ nên rất cứng đầu, còn ông Phúc thì uyển chuyển hơn. Tuy nhiên, hai ông đều giống nhau là ở cửa dưới so với thế lực muốn họ rời ghế. Với ông Phúc thì sao, hãy chờ xem?

Hình: Liệu ông Nguyễn Xuân Phúc có trụ nổi hay không là câu hỏi to tướng

Mai Hạnh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Phân tích: Hữu dũng vô mưu, Tô đại tướng càng tham vọng càng dễ chuốc họa

>>> Cháy karaoke kinh hoàng ở Bình Dương, nhóm lợi ích Bình Dương đến lúc cần bị “trảm”?

>>> “Tô thịt bò dát vàng” mang xăng chữa lửa. Tính nhỏ mọn làm ngài Tô bộ trưởng mất khôn

Nguyễn Thanh Nghị đi nước cờ chính trị “táo bạo”. Một nước cờ hiểm nhưng hiểm với ai?


Kasse animation 7.8.2023