Tổng công phá thành trì Phạm Minh Chính bằng 2 mũi giáp công. Thủ tướng sắp tiêu!

Link Video: https://youtu.be/k-zIR728nNk

Chiều tối ngày 20 Tháng Chín, Trang Thông Tin Chính Phủ và trang Thông Tấn Xã Việt Nam đưa hai tin quan trọng. Tin thứ nhất, đó là “Khởi tố, bắt tạm giam Vụ trưởng Vụ bê bối quốc tế văn phòng Chính phủ” được đăng trên trang fanpage của Thông Tấn Xã Việt Nam. Và tin thứ nhì là “Kỷ luật cảnh cáo phó chủ tịch ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ninh”.

Nếu nói, Văn Phòng Chính Phủ là sân trước nhà ông Phạm Minh Chính thì Quảng Ninh, nơi mà ông Phạm Minh Chính từng làm Bí thư Tỉnh là sân sau nhà ông Thủ tướng. Lần này ông Tổng Trọng đang đánh cả sân trước và sân sau nhà ông Chính như muốn ép ông này không còn đường thoát vậy.

Ngày 20 Tháng Chín, ông Tô Ân Xô Trung tướng, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc đối với Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1971 tại Hà Nội, Vụ trưởng Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ) về tội “Nhận hối lộ” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Hình: Mũi giáp công thứ nhất

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can. Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 18 Tháng Tám, Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt tạm giam Nguyễn Tiến Thân, Chuyên viên Vụ Quan hệ quốc tế, Văn phòng Chính phủ để điều tra về hành vi “Nhận hối lộ,” quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Đây là những diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Như vậy là ngay tại Văn Phòng Chính Phủ đang căng, không biết rồi đây ông Tô lâm sẽ cho bắt đến ai?

Cũng trong ngày, trong thông tin chi tiết của Trang Thông Tin Chính Phủ cũng đã  cho ông Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026 bị kỷ luật do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thi hành kỷ luật về đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày công bố Quyết định số 727-QĐ/TU ngày 26/8/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về thi hành kỷ luật đảng.

Hình: Mũi giáp công thứ hai

Theo Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh, ông Phạm Văn Thành, nguyên Bí thư Thị ủy Đông Triều, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Triều (Quảng Ninh), có vi phạm khuyết điểm và chịu trách nhiệm của người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á.

Tại Quảng Ninh đang có dũng tướng Đinh Văn Nơi đang hỗ trợ tích cực công tác điều tra các sai phạm của ông Phạm Văn Thành. Không biết sắp tới ông Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ có cách nào để đỡ đòn hay không. Một số ý kiến cho rằng, lần này ông Tổng ra đòn rất hiểm, tuy nhiên, cũng có một số ý kiến cho rằng, ông Tổng tấn công như thế vẫn chưa đủ đô. Với ông Thủ tướng, thì cần phải tăng liều lượng chứ nhiêu đó chưa đủ.

Thực ra tấn công ông Thủ tướng không dễ như các Ủy viên Trung ương Đảng. Ông Phạm Minh Chính đang có nhiều thế lực hậu thuẫn. Không phải tự nhiên mà ông Chính nhảy ngang từ Ban Tổ chức Trung ương mà nhảy ngang qua Chính phủ hất bay Vương Đình Huệ (người mà đã từng làm phó Thủ tướng) để chiếm vị trí trùm Chính Phủ được.

Liệu ông Trọng có làm được gì hay không thì còn phải chờ. Chờ ông Trọng tấn công và chờ xem cách đối phó của ông Thủ Phạm ra sao nữa.

Hình: Liệu ông Thủ tiếp tục thủ hay sẽ công

 Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tứ trụ Chính phủ của Thủ Chính, 3 trụ lay. Cơ hội nào cho Nguyễn Thanh Nghị?

>>> Tô Bộ Trưởng “đớp” miếng ăn Kit test Việt Á, vì sao ông Tổng ém!

>>> Việt Á bùng, lửa cháy nhà Vũ Đức Đam?

Võ Văn Hoan, kẻ thủ tiêu bản đồ Thủ Thiêm trả giá, Lê Thanh Hải cười khẩy!


Kasse animation 7.8.2023