Đời dũng tướng như phế, sau hội nghị TW6 anh Tô lại bế tắc?

Link Video: https://youtu.be/bgEJDXquuUs

Có thể nói, trong những tháng qua, ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã làm hết sức để được thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc. Đấy là cách duy nhất ông Tô Lâm có thể tiếp tục sự nghiệp chính trị sau khi hết nhiệm kỳ. Mỗi người ngồi tại ghế không quá 2 nhiệm kỳ trừ ông Nguyễn Phú Trọng.

Hầu hết các thanh củi của ông Trọng đều cảm thấy ông Tô Lâm là hung thần. Từ Đinh la Thăng, Nguyễn Đức Chung, Trịnh Xuân Thanh, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thanh Long vv… ắt hẳn đều cảm thấy thế. Những người đó ngại Tô Lâm vì những người này có khả năng làm củi, tuy nhiên, với ông Nguyễn Xuân Phúc thì không dễ chút nào. Ông Phúc không phải là những người kia.

Có bình quyền trong tay, có công cụ điều tra và có cấp cao nhất trong Đảng ủng hộ mà ông Tô Lâm không loại được ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thì xem ra sức mạnh chính trị của ông Tô Lâm không thể so với những người này được.

Hình: Dù tận tụy phò ông Tổng, giấc mơ Tứ Trụ vẫn là xa vời với ông Tô Lâm

Hội nghị Trung ương 6 là cơ hội lớn nhất để ông Tô Lâm làm nên việc lớn, bởi vụ án Việt Á và vụ án chuyến bay giải cứu đều là những đại án mà vợ của ông Chủ tịch nước đều có dính líu. Và hiện nay vụ án đang được ông Tổng đẩy mạnh về mặt đảng và về mặt luật pháp. Vậy mà ông Tô Lâm không thể làm gì được là vì sao?

Có một số người đánh giá, nếu Hội nghị Trung ương 6 mà ông Tô Lâm không thể làm gì được ông Phúc thì những hội nghị trung ương sau khó mà bứng ông Phúc đi được. Muốn bứng ông Phúc phải moi ra những sai phạm lớn. Hiện nay bà Trần Thị Nguyệt Thu bị điều tra thì rất có thể bà sẽ thu mình không dám làm những mánh tưng tự như thế. Mà một khi người nhà của ông Phúc thu mình thì đièu đó cũng đồng nghĩa với việc cơ hội cho ông Tô Lâm cũng hẹp dần.

Người tiền nhiệm của ông Tô Lâm, ông Trần Đại Quang, khi đại hội 12 năm 2016, ông Quang 60 tuổi và làm Bộ trưởng Bộ công an một nhiệm kỳ, vậy mà lúc đó ông Quang lại vào được Tứ Trụ mà không nhờ ai nâng đỡ. Điều đáng nói là ông Quang không hợp với ông Trọng mà ông cũng vào Tứ Trụ, trong khi đó ông Tô Lâm ngồi lại ghế Bộ trưởng ở nhiệm kỳ thứ hai mà vẫn không vào Tứ Trụ được dù năm lần bảy lượt ông nỗ lực. Ông Tô Lâm, đời dũng tướng lẫy lừng nhưng vào nhóm Tứ Trụ, ông như một đứa trẻ con trước các bô lão đầu óc già dặn.

Hình: Ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn sừng sững như thách thức ông Tổng ông Tô

Không biết, sắp tới ông Tô Lâm sẽ nhờ ông Tổng dùng luật chơi gì để cứu lấy sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm chứ nếu dùng luật Đảng và Luật pháp xem như không ăn thua. Không phải ai nắm binh quyền cũng có sức mạnh trên chính trường. Làm chính trị là lôi kéo vây cánh, phải thâm hiểm, phải biết gài bẫy đối thủ và biết ném đá giấu tay. Tuy ông Tô Lâm biết rất nhiều chiêu như thế vì ông lớn lên từ ngành an ninh Cộng Sản, tuy nhiên, đấy là ông gài con mồi đang muốn chạy trốn và tránh né ông. Còn đây là những con người họ có đầu hơn đầu ông thì những chiêu thức ông Tô Lâm đã học e là không áp dụng được.

Có người nhận xét rằng, ông Trần Đại Quang ra vẻ người biết làm chính trị hơn ông Tô Lâm. Trần Đại Quang rất tàn ác nhưng hành động khéo léo chứ không lộ liễu, đặc biệt là các hành động xây dựng hình ảnh, ông Quang không dại dột mà làm những điều như ông Tô Lâm bao giờ. Và đó là lý do sao, trong Đảng, ông Quang được nhiều sự ủng hộ hơn và ông đã lên ghế Chủ tịch nước bất chấp sự không ủng hộ của ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Còn ông Tô Lâm thì khác, gần như ông rất bất cẩn trong việc xây dựng hình ảnh và chính ông mất uy tín trong Đảng nghiêm trọng. Cho dù được ông Tổng ủng hộ, nhưng đến giờ ông Tô vẫn chưa thỏa được ước mơ vào Tứ Trụ. Có người cho rằng, nếu ông Tô vào được Tứ Trụ thì sự nghiệp chính trị ông sẽ không bền.

Hình: Ông Trần Đại Quang vào được Tứ Trụ nhưng ông Tô Lâm thì không

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Trương Mỹ Lan sụm, trùm Novaland – Bùi Thành Nhơn đang hốt hoảng tháo chạy?

>>> Số phận ông Phúc ông Minh ra sao? Trước khi bão đến “trời yên biển lặng”?

>>> Nguyễn Văn Thể “tèo”! Đường đến “Juventus” chưa bao giờ gần đến thế

Để loạn xã hội vì hết xăng, Hồ Đức Phớc tránh né và đẩy trách nhiệm sang Nguyễn Hồng Diên?


Kasse animation 7.8.2023