Sau hội nghị TW6, ông Tổng “tiêm doping” chính trị liều cao để chiến?

Link Video: https://youtu.be/dhZ60L6O_k8

Trước Hội nghị Trung ương 6, ông Tổng có nhiều dự định. Trong đó việc đưa đệ tử ruột Tô Lâm vào Tứ Trụ bất thành vì ông không bứng nổi ông Chủ tịch nước ra khỏi ghế. Tưởng ông Tổng có sức mạnh không tưởng nhưng thực ra, sức mạnh của ông cũng khá giới hạn. Còn ông Tô Bộ trưởng, bình thường trông rất đáng sợ nhưng trên đấu trường chính trị tầm cao, ông Tô là một “con nai vàng ngơ ngác”. Ông Chủ tịch nước tuy không có thế lớn hơn để dựa nhưng ông bám rễ quá chắt nên liên minh ông Tổng và ông Tô bất lực.

Trò chơi chính trị là thế, thành công của kẻ này là thất bại người khác. Như Thoibao.de đã từng nhận xét, qua hội nghị Trung ương 6, ông Chủ tịch vẫn ngồi lại ghế là quá thành công, còn ông Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm không bứng được ông Chủ tịch nước là thất bại. Và kết quả đã cho thấy ai thành công ai thất bại khá rõ. Rõ ràng, bứng ông Chủi tịch nước không xong thì dìm hàng ông Thủ tướng Vương Đình Huệ bứt phá lên trước làm sao làm nổi? Như vậy là sức mạnh chính trị của ông Tổng đang có vấn đề.

Sau lần thử sức đấu đá ở Hội nghị Trung ương 6, có lẽ ông Tổng nhận ra sức mạnh của ông còn nhiều chỗ chưa đạt. Nói theo ngôn ngữ thể thao thì ông Tổng cần phải tiêm thêm liều doping chính trị liều mạnh thì mới có thể làm gì đó khá hơn ở các kỳ Hội nghị Trung ương lần sau. Vậy ông Tổng đã làm gì?

Như thoibao.de đã phân tích ở nhiều bản tin trước, hiện nay ông Tổng nắm toàn bộ Bộ Công An thông qua ông Tô Lâm, nhưng với Bộ Quốc Phòng thì ông Tổng chỉ nắm được 49% với Tổng Cục Chính Trị đang nằm trong tay ông. Còn ông Thủ tướng thì đang nắm Bộ Trổng Tham Mưu và Tổng Cục tình báo. Tiếng nói của ông Thủ tướng trong quân đội rõ ràng đang ưu thế hơn tiếng nói ông Tổng. Trong Bộ Quốc phòng, có đến 2 Ủy viên Bộ Chính Trị và 18 Ủy viên Trung ương đảng. Cần phải giành lại chiến địa này thì ông Tổng mới mạnh áp đảo được. Nếu giành lại quyền kiểm soát quân đội thì đó là doping liều cao tiêm vào sức mạnh chính trị của ông Tổng để tiếp tục chiến.

Hình: Lần họp Quân Ủy Trung ương trước Hội nghị TW6, ông Tổng không dự

Ngày 11 Tháng Mười, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kiêm Bí thư Quân ủy Trung ương đã tổ chức cuộc gặp 80 đại biểu đại diện cho 450 đại biểu về dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quân đội lần thứ 10 nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đây là lực lượng đang hăng có ít toang tính, dễ sai đâu đánh đó nên ông Tổng đã phải làm công tác tư tưởng với thành phần này trong quân đội.

Trước Hội nghị Trung ương 6, ông Nguyễn Phú Trọng thậm chí còn không thèm đi dự họp Quân Ủy trung ương mà cử ông Võ Văn Thưởng đi thay. Ngày 22 Tháng Tám, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về “Đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo” (sau đây viết tắt là Nghị quyết số 08). Lần đó, ông Phạm Minh Chính đã làm chủ hội nghị.

Không thể xem thường Quân đội, cần phải tranh thủ lôi kéo để tạo sức mạnh. Kỳ họp Quân ủy Trung ương ngày 22 Tháng Tám ông Trọng không tham dự là sai lầm. Theo một số chuyên gia đánh giá thì trước hội nghị Trung ương 6 ông Tổng có vẻ xem thường những cuộc họp vận động vây cánh. Và Hội nghị Trung ương 6 ông đã không thể lo cho đệ tử ruột Tô lâm một chiếc ghế trong Tứ Trụ.

Dân chơi doping thì cứ mỗi lần lâm trận họ thường tiêm thuốc, thì chính trị cũng thế. Mỗi lần lên sàn đấu mà không tiêm thì tất sẽ khó mà đánh bại được đối thủ. Và kết quả đã được chứng minh. Như vậy, nếu mỗi lần diễn ra hội nghị Trung ương mà không chịu vận động hành lang để chuẩn bị thật kỹ thì rất khó để ông Tổng mang lại bổng lộc cho thuộc hạ thân tín.

Hình: Ông Tổng củng cố uy tín trong quân đội sau Hội nghị TW6

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Hồ Đức Phớc và Nguyễn Hồng Diên “choảng nhau”, cả hai rớt đài?

>>> Ôm hận như núi, Nguyễn Thành Tài quyết lôi trùm ăn đất Lê Hoàng Quân vào tù!

>>> Bí hiểm nhân vật Trương Mỹ Lan. Lại một người nữa nhắm mắt bí ẩn! Đã 3 người, và ai nữa?

Trương Mỹ Lan “chống ý trời” thổi hồn cho công trình ma. Và trả giá?


Kasse animation 7.8.2023