Phùng Xuân Nhạ đang tiến sát cửa nhà lao. Chạy cách nào?

Link Video: https://youtu.be/_UtX4jyP8Dw

Hiện nay có hai nhân vật lớn đang bị đẩy ra khỏi khu vực chờ xộ khám, đó là ông Nguyễn Thành Phong – Cưu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM và ông Phùng Xuân Nhạ – Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Ông nguyễn Thành Phong chờ xộ khám ở ghế phó trưởng ban kinh tế Trung ương, còn ông Phùng Xuân Nhạ thì chờ ở ghế Phó trưởng ban Tuyên Giáo Trung ương.

Khi ông Nguyễn Thành Phong bị đẩy ra khỏi ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP HCM thì xem như sự nghiệp chính trị của ông kết thúc. Còn khi ông bị đẩy ra khỏi ghế phó trưởng ban Kinh tế Trung ương thì số phận của ông gần nhà lao hơn bao giờ hết, nếu may mắn ông được về nhà với vợ con, nếu không may mắn thì vào tù như ông Nguyễn Đức Chung.

Tương tự như vậy, ông Phùng Xuân Nhạ sau gần 2 năm ngồi ghế dự bị xộ khám, giờ đến lúc ông Trọng đẩy ông Nhạ ra khỏi ghế chờ. Ông Nhạ hiện nay đang đối mặt nguy cơ xộ khám như Nguyễn Thanh Long hay Chu Ngọc Anh là rất cao. Có thể nói, Bộ Giáo dục và Đào Tạo đã nát bét từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm Bộ trưởng cho đến giờ, nhưng ông Nhạ lại bị còn các ông khác thì hạ cánh an toàn.

Hình: Ông Phùng Xuân Nhạ được cho là chuẩn bị vào khám

Hôm ngày 24 Tháng Mười, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cựu Uỷ viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Ban cán sự đảng, cựu Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Khi ông Nhạ bị đưa ra khỏi ghế phó Trưởng ban tuyên giáo thì đấy là giấu hiệu ngày phán quyết đang đến gần với ông Cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo. Cửa nhà tù chưa bao giờ gần với ông Phùng Xuân Nhạ đến như thế. Đây là lúc mà ông Nhạ lo chạy chọt như thế nào cho thoát.

Con người của ông Nguyễn Phú Trọng muốn mọi người phải tung hô ông ấy. Với dân thì ông Trọng cần dân tung hô ông là người liêm khiết nhất, là người chống tiêu cực mạnh nhất. Với quan chức cấp cao thì ông Tổng muốn họ thừa nhận uy quyền tuyệt đối của ông. Với những quan chức thất sủng thì lời ăn năn và xin ông Tổng tha thứ là cách hay nhất đánh vào cái tôi của ông Tổng nhằm mục đích được giản nhẹ hình phạt.

Hình: Ông Nguyễn Văn Thể rất hiểu ông Tổng trọng

Rất nhiều quan chức khi ngồi tù mới bù lu bù loa xin ông Tổng tha tội. Những người như thế có thể kể ra như: Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh vv… Các quan chức cấp cao họ đều hiểu tâm lý đây của ông Tổng và đánh vào đấy để hòng được ông xử nhẹ tay. Tuy nhiên, các ông ngồi tù khi ra tòa mới ăn năn với ông Trọng thì xem ra đã quá muộn.

Mới đây, cụ thể là ngày 21 vừa quan, ông Nguyễn Văn Thể bị cho bay chức Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện cá nhân và bố trí công việc mới cho ông. Thực ra ông Nguyễn Văn Thể thừa biết việc ông Trọng đá văng chức bất kỳ ai ông cũng bố trí công việc mới mà nhiều người hay nói đùa là ngồi ghế dự bị đến lượt xộ khám. Ông Đinh La Thăng từng bị đưa về phó Trưởng ban kinh tế Trung ương trước khi xộ khám. Ông Nguyễn Thành Phong cũng thế và ông Phùng Xuân Nhạ cũng không ngoài quy luật chung đấy.

Có người cho rằng, ông Trọng không cần tiền nên có hốt núi tiền hối lộ ông chưa chắc gì được. Ông Trọng không cần chức cần quyền gì nữa. Cái mà ông Trọng đang rất cần là sự thừa nhận của xã hội và sự thuần phục vô điều kiện của quan chức cấp thấp. Không biết ông Phùng Xuân Nhạ có thấy cách làm của ông Nguyễn Văn Thể hay không? Lên tiếng năn nỉ ông Trọng đấy là cách hay nhất hiện nay để tránh bị tống cổ vào nhà lao sau khi hết thời gian ngồi chờ.

Hình: Liệu ông Phùng Xuân Nhạ xẽ làm gì để tránh nhà lao?

Ngọc Bảo – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Vượng Vin “tới số” chưa? Giải mã bí ẩn lực lượng bao vây Vin Group.

>>> Đồng Nai náo loạn: “Chủ soái” bỏ chạy, lính bị hốt trọn ổ quẳng vào lò

>>> Trịnh Văn Quyết “ra sân”, Bùi Thành Nhơn xanh mặt vì đang bị “dự bị”!

Phương Hằng mua tự do chục tỷ hay Phan Văn Mãi làm tiền?


Kasse animation 7.8.2023