Chủ tịch Quốc Hội Vương Đình Huệ xuất hiện lần cuối khi nào? Bí ẩn gì đây?

Link Video: https://youtu.be/qe2Fcis-d3I

Kỳ họp Quốc hội lần thứ 4 của khóa 15 khai mạc vào ngày 20 Tháng Mười và dự kiến kết thúc vào ngày 15 Tháng Mười Một. Đây là kỳ họp mà ông Vương Đình Huệ là người chịu trách nhiệm đièu hành. Ngày khai mạc chính ông Huệ là người chủ trì và những ngày họp sau đó ông Huệ cũng chủ trì.

Đến ngày 30 Tháng Mười, khi mà ôn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lên đường sang Bắc Kinh thăm ông Tạp Cận Bình thì có ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đưa tiễn nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng ông Huệ. Ngày đó, ông Huệ cũng vắng mặt tại hội trường Quốc hội.

Đến ngày 1 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Phú Trọng kết thúc chuyến thăm Bắc Kinh về nước. Đón ông Nguyễn Phú Trọng có ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Ông Vương Đình Huệ cũng vắng mặt một cách bí ẩn. Đáng lẽ ra ông Huệ phải có mặt để diều hành họp Quốc hội nhưng ông Huệ lại vắng.

Nếu ông Huệ đi công tác nước ngoài thì chắc chắn báo chí đã đưa tin, đằng này ông Huệ vắng mặt tại Quốc hội và vắng bóng trên truyền thông cho tới hay. Đây là hiện tượng vắng mặt bất thường làm nhiều người đặt câu hỏi, phải chăng ông Vương Đình Huệ gặp vấn đề về sức khỏe?

Hình: Khi đón ông Nguyễn Phú Trọng đi Trung Quốc về thiếu ông Vương Đình Huệ

Câu hỏi đặt ra là ông Vương Đình Huệ vắng bóng trên truyền thông từ khi nào? Nêus tra trên google thì kết quả ông Vương Đình Huệ xuất hiện ngần đây nhất là ngày tối ngày 27 Tháng Mười, tại Nhà hát lớn, Hà Nội. Ông Huệ đến đây tham dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam, tổng kết và trao Giải thưởng Sáng tạo khoa học – công nghệ Việt Nam năm 2021.

Tham dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt; Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang; Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh.

Cùng dự có: TSKH Phan Xuân Dũng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ VIFOTEC; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, các nhà khoa học, nhà sáng tạo, sáng chế… Như vậy là ông Huệ xuất hiện lần cuối cùng là vào ngày 27, đến nay đã 11 ngày ông Huệ không hề xuất hiện trên truyền thông lần nào nữa.

Sự vắng mặt của ông Huê bắt đầu làm dư luận đặt câu hỏi từ nhiều ngày qua. Gần đây nhất, một ủy viên Bộ Chính Trị cũng vắng mặt khá lâu, đó là ông Tô Lâm vắng mặt trên truyền thông sau khi đi Mỹ cùng ông Thủ tướng Phạm Minh Chính trở về, và lần đó mạng xã hội cũng đặt rất nhiều nghi vấn về ông Tô Lâm. Có người còn nghĩ đến việc ông Tô Lâm vắng mặt vì bệnh, tuy nhiên sau đó ông Tô Lâm xuất hiện và xóa tan nghi ngờ. Lần này ông Vương Đình Huệ vắng mặt đã hơn 10 ngày, nếu ông Huệ tiếp tục vắng mặt, lời đồn sẽ theo đó mà nổi lên dữ dội.

Hình: Lần gần đây nhất, ông Vương đình Huệ xuất hiện trên truyền thông là ngày 27 Tháng Mười

Chính trường Việt Nam vốn rất khốc liệt, cứ mỗi lần quan chức cấp Bộ Chính Trị vắng mặt lâu thì người ta nghi ngờ về những màng đấu đá triệt hạ bằng những thủ đoạn đáng sợ nhất, và sự thật nhiều người cũng bị như thế mà trường hợp ông Nguyễn Bá Thanh và ông Trần Đại Quang là ví dụ. Các vị trí trong tứ trụ cạnh tranh rất khốc liệt, mọi khả năng đều có thể xảy ra.

Trường hợp ông Vương Đình Huệ vắng mặt, nếu không có vấn đề gì về sức khỏe, thì ông Huệ cũng cần phải xuất hiện, nếu không trong những ngày tới, tin đồn lại bùng lên và lúc đó, chính quyền có muốn bịt cũng không được.

Các ứng viên thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trong 3 năm tới, ông Vương Đình Huệ là sáng giá nhất. Tuy nhiên, trên chính trường, ai sáng giá nhất thì người đó cũng cần phải chuẩn bị đối phó với những rủi ro lớn. Trò chơi chính trị ở thượng tầng nó thế, không ai tránh né được đâu. Vậy ông Vượng ở đâu, ông nên xuất hiện đi.

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Cho “trảm” lính Ba Dũng, ông Tổng tính “chơi” Ba Dũng tiếp hay sao?

>>> Nam Bộ biến căng: Đồng Nai, Bình Dương, Sài Gòn, An Giang, Đồng Tháp bị quét. Kiên Giang có bị xới?

>>> Phẩm chất “vĩ đại” nào đưa Đại Tướng Tô nổi tiếng thế giới?

Chiến với Bộ Công an từ trong ra ngoài, Trương Mỹ Lan gia cố thêm thành trì bảo vệ!


Kasse animation 7.8.2023