Đại gia Shark Thủy bị nợ dí, hàng loạt đại gia bị vào tầm ngắm, những tên tuổi bất ngờ

Link Video: https://youtu.be/X71eO2c1rrw

Theo nguồn tin chúng tôi có được, từ nay cho đến quý 1 năm 2023, sẽ có nhiều đại gia ngã vào lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sẽ đến một lúc nào đó, hàng loạt đại gia sẽ ngã như quân cờ domino. Hiện nay các đại gia đang đói vốn lắm rồi, họ cố cầm cự, trong khi đó ông Trọng thì tung quân bủa vây rình mồi.

Kế tiếp vụ Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát thì giờ đến lượt một đại gia khác, đại gia nổi tiếng trên chương trình “Thương Vụ Bạc Tỷ – Shark Tank Việt Nam”. Đó là Shark Thủy đang lâm nợ nghiêm trọng. Báo chí Việt Nam cho biết, hàng loạt nhà đầu tư đã gom góp số tiền tiết kiệm cả đời, tiền chữa bệnh để “rót” vào hệ sinh thái liên quan đến Shark Thủy, có nguy cơ không lấy được tiền.

Shark Thủy chính là ông Nguyễn Ngọc Thủy. Là đại gia nổi tiếng, nên nhà đã đầu tư đã tin tưởng và rót nhiều tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup và các hệ sinh thái liên quan. Song đã đến kỳ hạn thanh toán mà các nhà đầu tư không rút được lãi, gốc lại càng không. Nhiều trường hợp đã lâm vào cảnh khốn cùng, thậm chí phải uống thuốc ngủ để tự tử.

Hình: Khủng hoảng đã lan tới ngành giáo dục

Sau nhiều lần tìm đến trụ sở Tập đoàn Egroup nhưng không gặp được Shark Thủy, không đòi được tiền, các nhà đầu tư đã tìm đến một căn chung cư để truy tìm Shark Thủy đòi tiền, nhưng vẫn chưa đòi được. Quá bức xúc vì không lấy được số tiền đã ký với các công ty liên quan hệ sinh thái của Shark Thủy, các nhà đầu tư đã giăng băng rôn dưới Văn phòng Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egoup (tại tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) để yêu cầu Shark Thủy trả tiền.

Như vậy, bắt đầu từ bất động sản, giờ đây cơn bão khủng hoảng đã thổi sang ngành giáo dục. Mà theo một số chuyên gia nhận định, khủng hoảng rồi đây sẽ không chừa một ai, trong đó có những tên tuổi tưởng như cây đa cây đề cũng sẽ khó mà thoát nạn.

Một chuyên gia giấu tên cho chúng tôi biết, tới khoảng tháng 3/2023 có thể nhiều ngân hàng sẽ lần lượt vỡ nợ, vì không còn tiền để trả cho người gửi. Vì suốt từ tháng 6, các ngân hàng đã cạn room tín dụng, trong khi phải dồn tiền mua lại trái phiếu và bất động sản. Nay trái phiếu và bất động sản là những kênh có nguy cơ xảy ra vỡ nợ cao, nên số tiền khổng lồ mà ngân hàng mang đi đầu tư ấy sẽ thành nợ xấu, dẫn đến khả năng mất thanh khoảng.

Hiện nay các ngân hàng bị liệt vào diện nợ xấu đáng báo động là SCB , HD Bank, Tekcombank, Sacombank  vv… Ông Dương Công Minh chủ của Tập đoàn Him Lam và Sacombank rất có thể là người đang gặp khó khăn nhất. Báo chí đã từng lên bài, rồi lại rút, về những dự án của Him Lam có dính đến Vạn Thịnh Phát. Tiếp sau ông Dương Công Minh, có thể sẽ đến lượt những đại gia lừng danh khác, trong đó có một số người đang ở trong danh sách tỷ phú Forbes.

Hình: Người dân vất vả đòi nợ

Tình trạng các doanh nghiệp hiện nay chết đến 60 -70% là chết lâm sàng, vì không vay được vốn, không có đơn hàng, chi phí đắt đỏ… Từ việc các doanh nghiệp chết lâm sàng thì những khoản nợ của doanh nghiệp đó sẽ biến thành nợ xấu. Và đến kỳ đáo hạn, các ngân hàng cũng sẽ lâm nguy theo.

Theo như chúng tôi được biết, VinGroup quá lớn, Chính quyền Cộng sản chưa thể để cho nó sụp ngay. Vì một khi VinGroup sụp sẽ dẫn đến nhiều ngân hàng ngã nhào theo, đồng thời sẽ tạo ra làn sóng khủng hoảng nghiêm trọng. Ngoài VinGroup thì các doanh nghiệp của các đại gia Đông Âu cũng đang bị đưa vào diện theo dõi.

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay không hề khá hơn lúc đại dịch, dù cho giao thông đã bình thường, chuỗi cung ứng được nối lại. Tuy nhiên, những chuỗi cung ứng hiện nay rất mong manh và có thể đứt gãy bất cứ lúc nào, bởi nhiều mắt xích trong chuỗi hiện nay quá yếu.

Năm 2023 sẽ báo hiệu những chấn động liên hoàn. Hãy chờ xem.

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> “Miệng quan trôn trẻ”, Thủ tướng khen VinFast “đúng luật”.

>>> Nhóm lãnh đạo Đồng Nai đang bị dí vào rọ? Lê Hoàng Quân cẩn thận củi lửa!

>>> PR quá đà, ván cờ VinFast có cứu được VinGroup

Nguyễn Thanh Nghị nổi lên như Phó Thủ tướng trong lúc Lê Văn Thành vắng mặt


Kasse animation 7.8.2023