Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy xe tăng Ukraine đã thổi bay đối thủ Nga trong trận chiến bọc thép tàn khốc

Đây là khoảnh khắc đáng kinh ngạc khi một chiếc xe tăng Ukraine tiêu diệt đối thủ Nga trong một cuộc đọ sức khốc liệt trên chiến trường.

Các cảnh quay từ trên không cho thấy một chiếc T-73 của Nga bị tiêu diệt trên đường ray sau khi bị một đội xe tăng Ukraine tấn công.

Khoảnh khắc T-73 Nga bị tiêu diệt bởi phát đạn trực diện của kíp lái xe tăng Ukraine

Cảnh quay bằng máy bay không người lái cho thấy một chiếc T-64 của Ukraine tiến dọc theo một con đường trước khi nó nổ súng và dường như nhằm vào đối thủ Nga.

Chỉ trong vài giây, chiếc xe tăng Nga chìm trong biển lửa vì có vẻ như phát đạn đầu tiên là trúng trực diện.

Tiếp theo đó là phát súng thứ hai, quét sạch phi hành đoàn Nga một cách tàn nhẫn, với những cột khói đánh dấu sự thất bại.

Đoạn phim được lấy từ Lữ đoàn cơ giới riêng biệt thứ 92 vào Chủ nhật, ngày 11 tháng 12.

Trong một tuyên bố, phát ngôn viên của Lữ đoàn cho biết: “Phi hành đoàn xe tăng T-64BV, thuộc Lữ đoàn cơ giới biệt lập 92 nổi tiếng, đã tham gia cuộc đấu xe tăng với T-72B3 của Nga.”

Các chiến binh xe tăng Ukraine đã chứng minh ai là ông chủ ở Ukraine.”

Ngay từ phát súng đầu tiên, xe tăng địch biến thành đống sắt vụn.”

Vinh quang cho Ukraine và những người lính xe tăng – Chiến thắng là của chúng ta.”

Đoạn phim về vụ nổ đã được Văn phòng Truyền thông Chiến lược của Lực lượng Vũ trang Ukraine xác nhận.

Một phát ngôn viên cho biết: “Một chiếc T-64 đã tiêu diệt một chiếc T-73 của Nga bằng một phát đạn trực tiếp.”

Đoạn video giải thích lý do tại sao xe tăng là một vũ khí đáng gờm như vậy khi đạn bay theo quỹ đạo gần như thẳng.”

Có một khoảng thời gian rất ngắn giữa thời điểm phóng tên lửa và tác động.”

Và nếu trong khi bắn pháo hoặc súng cối, bạn có thể nghe thấy tiếng đạn và ẩn nấp, thì trong một trận chiến xe tăng, không có khả năng đó.”

Các quan chức quân đội Ukraine không xác nhận nơi diễn ra trận chiến, nhưng việc công bố nó diễn ra trong bối cảnh giao tranh ác liệt xung quanh thành phố Bakhmut phía đông tỉnh Donetsk.

Hôm nay đánh dấu ngày thứ 289 của cuộc chiến, kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Khi chiến tranh tiếp tục ác liệt, Serhiy Haidai, Thống đốc lưu vong của vùng Luhansk ở miền đông Ukraine, cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công trụ sở của nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, một khách sạn ở thành phố Kadiivka.

Một đoạn clip phi thường khác do lực lượng đặc nhiệm Ukraine công bố cho thấy một tay súng bắn tỉa hạ gục hai binh sĩ Nga chỉ bằng một viên đạn trong khi bắn chết 5 người đàn ông trong vòng 5 phút.

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 12 tháng 12, Nga đã mất khoảng 94.760 lính và 2.966 xe tăng.

Vũ Quang – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyết giành lại những gì Ba Dũng đã mất, Thủ Chính quyết liệt “chạy đua vũ trang” với Tổng?

>>> Trùm lừa Alibaba phải chào thua siêu lừa giấu mặt đang đội lốt quan chức?

>>> Chuyên gia dự đoán, bất động sản còn đóng băng trong năm 2023

Quyết giành lại những gì Ba Dũng đã mất, Thủ Chính quyết liệt “chạy đua vũ trang” với Tổng?


Kasse animation 7.8.2023