Thủ Chính xua quân soi kỹ quê nhà Chủ tịch Phúc. Ý định gì đây?

Link Video: https://youtu.be/yiGUTgiECWM

Quảng Nam – Đà Nẵng là nơi sinh ra hai con hổ, đó là ông Nguyễn Xuân Phúc và ông Nguyễn Bá Thanh. Khi tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng tách ra thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng, thì hai con hổ, mỗi con hùng cứ một phương. Ông Nguyễn Xuân Phúc hùng cứ tỉnh Quảng Nam và Nguyễn Bá Thanh hùng cứ thành phố Đà Nẵng. Đây là hai đối thủ chính trị của nhau.

Nói về năng lực quản lý thì ông Nguyễn Xuân Phúc không bằng ông Nguyễn Bá Thanh, nhưng nói về thủ đoạn chính trị thì ông Nguyễn Xuân Phúc cao hơn. Khi ra Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc sống tốt, nhưng ông Nguyễn Bá Thanh đã phải mất mạng. Xem như hai hổ đất Quảng Nam đã bị loại một hổ và còn lại một.

Ở Trung ương, ông Nguyễn Xuân Phúc  đã leo đến chức Thủ tướng và hiện nay là chức Chủ tịch nước. Về hình thức thì chức Chủ tịch nước cao hơn chức Thủ tướng, nhưng về thực quyền, chức Chủ tịch nước lại không có bao nhiêu. Cho nên tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc để vuột mất chức Thủ tướng, thì xem như đó là một thất bại nặng nề trên chính trường. Tuy thất bại, nhưng còn vớt vát được chức Chủ tịch nước.

Hình: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Việc vớt vát được chức Chủ tịch nước nó giữ cho ông Nguyễn Xuân Phúc còn cơ hội để tranh đua chức Tổng Bí thư, nhưng cơ hội không được cao bằng hai đối thủ còn lại. Hiện nay, cuộc đua vào ghế Tổng Bí thư là cuộc đua tam mã, bao gồm, ông Vương Đình Huệ, ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Xuân Phúc. Trong 3 người này, ông Vương Đình Huệ đang có lợi thế, ông Phạm Minh Chính thì đang lên, còn ông Nguyễn Xuân Phúc là kẻ yếu nhất. Tuy nhiên, đường đua không còn dài nữa, loại được đối thủ nào vẫn tốt đối thủ đó.

Những ngày gần đây, ông Phạm Minh Chính cho lập Ban chống tham nhũng của Chính phủ do ông Lê Minh Khái đứng đầu. Điều này cho thấy, thế và lực của ông Thủ tướng đang được củng cố. Khi thế lực mạnh thì ông Chính cũng sẽ hành xử như ông Tổng Bí thư là xua quân đi thanh tra kiểm tra tại những nơi mà có sự liên quan đến đối thủ.

Ngày 10/12, ông Phạm Minh Chính xua Thanh tra Chính phủ thanh tra nhiều dự án du lịch ở Quảng Nam. Đây là quê hương của ông Nguyễn Xuân Phúc. Không biết, tại đây ông Nguyễn Xuân Phúc có can thiệp vào hay không, nhưng rõ ràng, ông Phạm Minh Chính cho soi tỉnh nhà của ông Nguyễn Xuân Phúc là một điều cần phải chú ý. Vì biết đâu, ông Chính tìm ra dây mơ rễ má gì đó liên quan đến ông Chủ tịch nước.

Hình: Thủ tướng Phạm Minh Chính

Sau vụ Covid, ông Nguyễn Xuân Phúc lại lao đao vì vụ để phu nhân dính đến Việt Á, nhưng cuối cùng ông cũng vượt qua được. Không thể coi thường ông Nguyễn Xuân Phúc, trên chính trường mặc dù thế ông Phúc đang yếu. Còn 3 năm nữa đến kỳ đại hội đảng tiếp theo thì không thể nói trước được điều gì. Cho nên việc hạ uy tín đối thủ được phần nào hay phần đó.

Ngoài ra, bao lâu nay việc lập ra các ban bệ để xua quân đi thanh kiểm tra là việc của ông Tổng Bí thư. Tuy nhiên dạo này ông Phạm Minh Chính đang củng cố sức mạnh cho Chính phủ và đang tỏ ra có quyền thanh tra kiểm tra như cách ông Nguyễn Phú Trọng đang làm.

Chính trường Việt Nam còn đang diễn biến phức tạp, chẳng khác nào bóng đá, lúc này đối thủ này lợi thế, nhưng lúc khác thì người khác lại lợi thế, chưa biết được ai sẽ là người giành được thắng lợi cuối cùng. Trong tam mã đua tranh chức Tổng Bí thư, ông Vương Đình Huệ đang là lợi thế nhất, tuy nhiên việc bám víu vào ông Tổng Bí thư cũng rất khó lường. Bài học của ông Đinh Thế Huynh và ông Trần Quốc Vượng vẫn còn nóng hổi, cả hai ông này khi đang tại chức đều được xem là dự bị cho ghế Tổng Bí thư, nhưng cuối cùng cả hai đều trượt. Vì thế, việc ông Vương Đình Huệ bám vào ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có vẻ đang thuận lợi nhưng cũng tiềm ẩn rủi ro. Trong tam mã này, thế của ông Phạm Minh Chính đang lên và ông Chính ngày càng tỏ ra là người có quyền tự quyết. Vì thế việc ra tìm khuyết điểm của các đối thủ cũng là một cách tạo lợi thế cạnh tranh trên chính trường.

Hình: Ông Thủ tướng xua thanh tra về soi quê của ông Chủ tịch nước

Lưu Ly – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Quyết giành lại những gì Ba Dũng đã mất, Thủ Chính quyết liệt “chạy đua vũ trang” với Tổng?

>>> Trùm lừa Alibaba phải chào thua siêu lừa giấu mặt đang đội lốt quan chức?

>>> Chuyên gia dự đoán, bất động sản còn đóng băng trong năm 2023

Cấp phó của Bùi Thanh Sơn và Phạm Bình Minh đang bị móc hết những gì đã nuốt


Kasse animation 7.8.2023