Putin trông run rẩy và không ổn định khi xuống máy bay sau khi thực hiện chuyến bay phức tạp để đảm bảo rằng ông không bị bắn hạ

Putin đã nhảy một chút khi xuống máy bay
Putin đã nhảy một chút khi xuống máy bay

Người hoang tưởng Vladimir Putin có vẻ run rẩy và không ổn định khi bước xuống máy bay sau khi thực hiện các biện pháp phức tạp để tránh bị quân đội Ukraine bắn hạ.

Nhà lãnh đạo Nga hôm nay bay tới Belarus để gặp đồng minh thân cận Alexander Lukashenko, được cho là đã cất cánh từ St Petersburg – chứ không phải Moscow để tránh đi qua Ukraine.

Ông được chào đón tại Minsk bởi Tổng thống Belarus

Trong khi đó, hai máy bay khác cất cánh cùng lúc để “làm rối trí kẻ thù,” theo kênh đối lập Motolkohelp của Belarus.

Đoạn video cho thấy Tổng thống Nga run rẩy nhảy lên một chút khi bước xuống cầu thang từ máy bay của mình.

Ông ta đã được hai người phụ nữ chào đón bằng bánh mì và hoa trước khi gặp Lukashenko.

Con trai của Lukashenko, Nikolai, 18 tuổi, được cho là người kế vị ông, đã chào đón ông tại sân bay cùng với cha mình.

Một quan chức an ninh đi cùng Putin dường như mang theo một chiếc cặp đựng áo giáp.

Putin điên loạn được cho là đã được một máy bay chiến đấu hộ tống khi ông ta đến gần Minsk.

Ông được cho là đã bay tới Minsk – trong chuyến thăm đầu tiên sau ba năm – trên chiếc máy bay phản lực “Điện Kremlin bay,” một chiếc Il-96-300PU đặc biệt.

Kênh Telegram cho biết: “Theo thông tin của chúng tôi, Vladimir Putin đã bay tới Minsk trên chiếc máy bay này.”

Vì mục đích âm mưu, ba chiếc máy bay của chính phủ mà ông ta sử dụng đã được cất cánh cùng lúc – RA-96022, RA-96014 và RA-96020.

Bằng cách tiếp cận từ phía bắc, Putin đã bay đến gần các quốc gia NATO Latvia và Litva – nhưng không có Ukraine.

Đã có những suy đoán đằng sau chuyến thăm hiếm hoi của nhà lãnh đạo Nga, cho thấy ông sẽ gây áp lực buộc Lukashenko gửi quân tới Ukraine để chiến đấu bên cạnh các lực lượng Nga sau một chuỗi thất bại nhục nhã.

Quan chức chính phủ Ukraine Anton Gerashchenko đã tweet: “Putin đã đến thăm Belarus lần đầu tiên kể từ tháng 6 năm 2019.”

Có lẽ, ông ấy đến để thuyết phục Lukashenko về việc tham gia trực tiếp vào cuộc chiến.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã bác bỏ các báo cáo “là hoàn toàn ngu ngốc, bịa đặt vô căn cứ.”

Putin nói với đồng minh Belarus của mình rằng ông hy vọng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ kinh tế giữa các quốc gia trong chuyến thăm và ca ngợi Belarus là “đồng minh của chúng tôi theo nghĩa chân thực nhất của từ này.”

Tháp tùng Putin tại Minsk có Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Ngoại trưởng Sergei Lavrov.

Các báo cáo nói rằng Putin liên tục được các bác sĩ ung thư tháp tùng khi ông công du.

Đã có nhiều đồn đoán về tình trạng sức khỏe xấu đi của ông Putin trong vài năm qua giữa những tin đồn ông đang chiến đấu với một căn bệnh hiểm nghèo.

Người ta cho rằng Tổng thống Nga đang mắc một số bệnh – bao gồm ung thư, bệnh Parkinson và chứng rối loạn tâm thần phân liệt.

Chuyến thăm hiếm hoi của ông diễn ra ngay sau khi các lực lượng Nga tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở Kiev, gây ra tình trạng mất điện khẩn cấp ở một số khu vực.

Vũ Quang – Thobao.de (Tổng hợp)

>>> Sáu thách thức với ngành ngân hàng năm 2023

>>> Trong nước anh Vượng là vua, ngoài nước anh Vượng là vua “cởi tru…ồng”

>>> Nguyên nhân sâu xa khiến nhà Chủ tịch Phúc bị “suy tàn”

Nguyên nhân sâu xa khiến nhà Chủ tịch Phúc bị “suy tàn”


Kasse animation 7.8.2023