Phe Tổng công phe Thủ, sắp có trận “đổ bộ” từ Ban Bí thư sang Chính phủ?

Link Video: https://youtu.be/N7vbjGMb4es

Như chúng tôi đã đưa tin, hiện Chính phủ đang khuyết một ghế Phó Thủ và một ghế Phó Thủ khác có thể sẽ bị loại vì dính đến chuyến bay giải cứu. Nếu ghế Phó Thủ tướng Thường trực của ông Phạm Bình Minh mà trống, thì thị trường ghế ở thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ rất sôi động. Hạn chế được sức mạnh của ông Thủ tướng Phạm Minh Chính, sẽ mở ra cơ hội lớn cho ông Vương Đình Huệ.

Tình hình cho thấy, các cuộc điều tra và bắt người trong vụ án chuyến bay giải cứu đang hướng về ông Phạm Bình Minh. Nếu ông Phạm Bình Minh bị kỷ luật cách chức, thì đây là Ủy viên Bộ Chính trị thứ hai sau ông Đinh La Thăng phải vào lò. Để truất phế những người Ủy viên Bộ Chính trị không hề dễ dàng, nên có lẽ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cần phải có thời gian để xử lý.

Một nguồn tin khả tín cho biết, hai chiếc ghế trống trong Chính phủ đã có chuẩn bị nhân sự để thay thế. Vậy hai nhân sự cho các vị trí trên là ai?

Người thứ nhất, ứng viên thay cho ông Lê Văn Thành là ông Lê Hoài Trung – Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Ông Lê Hoài Trung từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cấp phó cho ông Phạm Bình Minh từ năm 2014 đến 2021. Tại Đại hội 13, ông Nguyễn Phú Trọng đã kéo ông Lê Hoài Trung về Ban Bí thư và giao cho chức Trưởng ban. Chức này được lập ra để tạo điều kiện cho thuộc hạ được thuyên chuyển rồi sau đó bố trí vào vị trí cao hơn.

Hình: Ông Lê Hoài Trung – Trưởng ban Đối ngoại Trung ương

Như vậy, việc ông Lê Văn Thành đi nước ngoài chữa bệnh đã để lại ghế trống và giờ đây có người bên Ban Bí thư đang nhòm ngó ghế này. Đây là đối thủ cạnh tranh với Nguyễn Thanh Nghị. Tình hình này xem ra khó cho Nguyễn Thanh Nghị.

Người thứ nhì, ứng viên thay ông Phạm Bình Minh nếu ông Minh bị thổi bay khỏi ghế. Đó chính là ông Lê Minh Hưng – Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, vị trí mà ông Nguyễn Văn Nên đã từng giữ trước khi được bố trí vào chức Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Lê Minh Hưng từng là Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Khi được kéo về làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, nghĩa là ông Nguyễn Phú Trọng muốn bố trí cho ông Lê Minh Hưng một vị trí cao hơn. Và nếu ông Phạm Bình Minh bị loại khỏi ghế, thì đây sẽ là cơ hội rất tốt cho việc bố trí ông Lê Minh Hưng vào thay thế.

Có một điều hơi khó khăn, đó là, muốn ngồi vào vị trí Phó Thủ tướng Thường trực, cần phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng ông Lê Minh Hưng chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng. Tuy nhiên, vấn đề này, ông Trọng hoàn toàn có thể thu xếp được. Ông Trọng đã từng thu xếp cho ông Nguyễn Văn Nên – một Ủy viên Trung ương Đảng, vào làm Bí thư Thành Ủy TP. HCM – một chức vụ cần phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Sau khi đã vào làm Bí thư Thành ủy TP. HCM, ông Nguyễn Văn Nên cũng được bổ sung vào Bộ Chính trị.

Hình: Ông Lê Minh Hưng – Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Như vậy, nếu nguồn tin của chúng tôi là thật, thì sẽ có 2 nhân vật trong Ban Bí thư chuyển sang Chính phủ nắm 2 chức Phó Thủ tướng. Nếu ông Phạm Minh Chính không chiến để giành ghế lại cho phe mình, thì xem như đây là một bước lùi trong việc củng cố thế lực chính trị của ông.

Ông Nguyễn Phú Trọng đã từng đưa hai người chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng vào ghế dành cho Ủy viên Bộ Chính trị. Trường hợp thứ nhất là ông Nguyễn Văn Nên hồi năm 2020, và trường hợp thứ 2 là ông Nguyễn Trọng Nghĩa – Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương năm 2021.

Cho đến thời điểm này, chưa rõ ai trong Bộ Chính trị là người thân cận với ông Phạm Minh Chính, để ông Chính có thể đưa vào thay thế ông Phạm Bình Minh, nếu ông Phạm Bình Minh rời ghế.

Vụ án chuyến bay giải cứu đang bị ông Nguyễn Phú Trọng cho bắt mạnh tay. Số phận của Phạm Bình Minh đang trong tay ông Trọng. Cho nên, trong cuộc chơi này, lợi thế nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng. Hãy chờ xem, có thể sắp tới sẽ có phim hay.

Hình: Ông Nguyễn Phú Trọng vẫn là người đang làm chủ cuộc chơi

Lê Hoàng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu vì lạm phát và thất nghiệp

>>> Nắm quyền bổ nhiệm Công an tỉnh, mồi ngon trăm tỷ cho Tô Lâm!

>>> Bắc Nam trong Đảng Cộng sản ngầm chia rẽ, Bình Dương và Đồng Nai bị Hà Nội nghi ngờ?

Chính phủ sắp trống 2 ghế Phó Thủ, Phạm Minh Chính trám chỗ thế nào?


Kasse animation 7.8.2023