Bão chính trường: Quan này cười nụ quan kia khóc thầm

Link Video: https://youtu.be/_R_gJv-oeEk

Năm 2023 sẽ là một năm hạn cho nhiều quan chức cấp cao của chính quyền Việt Nam. Đến nay, vẫn chưa có Ủy viên Bộ Chính trị nào phải bay ghế, kể từ lúc ông Đinh La Thăng bị quẳng vào lò. Ủy viên Trung ương Đảng xộ khám thì nhiều, nhưng Ủy viên Bộ Chính trị không được bao nhiêu trong cái lò nổi tiếng của ông Tổng Bí thư.

Thể chế chính trị độc tài Cộng sản là một thể chế sinh ra để dung dưỡng cho tham nhũng. Cũng chính vì bản chất này, nên đến khi ông Nguyễn Phú Trọng dựng lò đốt, thì không thể nào đốt hết được. Người bị đốt để lại chiếc ghế trống, nhưng lấy đâu ra “quan thanh liêm” để mà trám vào. Vì vậy,  ông Trọng càng đốt thì càng lòi thêm ra nhiều quan tham khác. Có thể nói, quan tham là nguồn vô cùng vô tận.

Lấy ví dụ như chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, trước đây ông Trọng cho Nguyễn Đức Chung vào lò và thay bằng Chu Ngọc Anh. Nhưng rồi Chu Ngọc Anh có sạch hơn đâu? Và kết quả ông Chu Ngọc Anh cũng phải vào lò.

Hình: Số phận Phạm Bình Minh được tính bằng ngày

Thay ông Chu Ngọc Anh bằng ông Trần Sỹ Thanh, ông Thanh rất mạnh miệng nói rằng “mình trong veo sợ gì?”. Tuy nhiên, có thực là ông Thanh “trong veo” hay không, hay chỉ là chưa bị lộ? Cứ lấy tài sản nổi như nhà cửa, đất đai, ô tô… mà so sánh với mức lương thì ắt sẽ thấy. Rất đơn giản.

Ông Nguyễn Phú Trọng cho đánh tham nhũng, mục đích để gây dựng phe nhóm và cũng là để xây dựng tên tuổi cho ông. Ông Trọng xem đó là thứ để lại cho đời và ắt hẳn ông sẽ thành công. Dù cho ông Trọng đánh tham nhũng vì lý do gì, thì so với đám quan tham chỉ biết cắm đầu vào miếng ăn, ông Trọng vẫn có ích với xã hội hơn. Và thuận tiện cho ông Trọng là ở chế độ của ông, nhìn đâu cũng thấy quan tham với “tội lỗi đầy mình”, vấn đề chỉ là ông Trọng chọn ai cho vào lò mà thôi.

Lãnh địa” của ông Tổng Bí thư là Ban Bí thư, trong Ban Bí thư có nhiều ban như Ban Tuyên giáo, Ban Nội chính, Ban Kinh tế, Ban Tổ chức, Ban Dân vận, Ban Đối ngoại v.v… và nhiều ban cũng như ủy ban khác. Người đứng đầu các ban trong Ban Bí thư phần lớn là Ủy viên Bộ Chính trị. Có thể nói Ban Bí thư như là một “Chính phủ nội bộ” đứng trên Chính phủ thật. Dù bên Chính phủ có rất nhiều bộ nhưng hầu hết người đứng đầu các bộ đều là Ủy viên Trung ương Đảng. Chỉ có Bộ Công an và Bộ Quốc phòng là Ủy viên Bộ Chính trị, mà ở 2 bộ này, ông Nguyễn Phú Trọng đều đứng đầu về mặt Đảng.

Hình: Vũ Đức Đam “sẽ bay” trong nay mai

Ban Bí thư có thực quyền hơn Chính phủ, mà quyền càng cao thì càng tha hóa. Hầu hết ông Nguyễn Phú Trọng đốn củi ở Chính phủ, còn Ban Bí thư thì không hề hấn gì. Những người bên Chính phủ đã từng bị đốn là ai? Đó là Nguyễn Thanh Long – cựu Bộ trưởng Bộ Y tế; Chu Ngọc Anh – cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học – Công nghệ. Ngoài ra những người khác đang đối diện với nguy cơ vào lò, đó là: Phạm Bình Minh – Phó Thủ tướng Thường trực; Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng; Bùi Thanh Sơn – Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

Từ thông tin nội bộ, người ta đã tung ra nội dung cuộc họp kín của Bộ Chính trị, theo đó, sang những ngày đầu năm 2023, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ bị “lên thớt”. Như vậy, Chính phủ của ông Phạm Minh Chính có 4 Phó Thủ tướng thì sắp tới sẽ trống đến 3 ghế. Đó là ghế của các ông: Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành. Có thể nói, bên Chính phủ hiện nay đang bị tổn thương nghiêm trọng, trong khi đó, bên Ban Bí thư thì chẳng sứt mẻ gì. Thật là bất công ngất trời.

Khi có ghế trống thì ắt sẽ có người cười. Đây là cơ hội cho những người lâu nay vẫn ngấp nghé chiếc ghế đó, họ có thể được lên chức mà không cần đợi đến hết nhiệm kỳ. Còn với những người như ông Phạm Bình Minh, Vũ Đức Đam và Bùi Thanh Sơn thì đang “khóc thầm”, giờ đây, họ chỉ cầu mong sao đừng bị “mặc áo sọc đỏ đen” cũng là may mắn lắm rồi.

Hình: Số phận Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam xem như đã được an bài

Nguyễn Lan – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng Bí thư tìm thiên đường trong địa ngục

>>> Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, quá khứ tham gia bắt cóc, hiện tại làm “đạo tặc”

>>> Húc đầu vào đá, liệu VinFast của ông Vượng có còn nguyên vẹn không?

VF8 và con đường đến với danh hiệu “trùm tai tiếng”


Kasse animation 7.8.2023