Phạm Minh Chính và con đường lãnh đạo bất chính

Link Video: https://youtu.be/QuXtPNODIpk

Ông Phạm Minh Chính là Thủ tướng, người nắm quyền điều hành nền kinh tế đất nước. Mọi hình thức làm ăn lừa đảo không bị trừng trị đều có trách nhiệm không nhỏ của ông Thủ tướng. Vụ án Việt Á và vụ án Chuyến bay giải cứu cho thấy ông Phạm Minh Chính hoặc bất tài không quản lý được xã hội, hoặc đồng lõa với những nhóm lợi ích đang tự tung tự tác.

Phạm Minh Chính nắm trong tay các bộ mà để đến cấp bộ trưởng dính chàm, thì lẽ ra Đảng Cộng sản phải xem xét lại vai trò trách nhiệm của ông đương kim Thủ tướng. Tuy nhiên, thực tế thì chẳng có án kỷ luật nào của Đảng dành cho ông Phạm Minh Chính trong thời gian 2 năm ông làm Thủ tướng.

Về quyền lực, ông Phạm Minh Chính được Đảng Cộng sản trao quyền lớn hơn các Bộ trưởng, tuy nhiên, về hình phạt thì Đảng đang lờ đi. Việc này sẽ tạo ra một tiền lệ xấu là ông Thủ tướng sẽ lộng quyền, đồng thời làm không hết trách nhiệm để lèo lái nền kinh tế Việt Nam.

Nền kinh tế Việt Nam hiện nay rất tệ hại, những vụ lừa đảo trong quá khứ bị nhấn chìm xuồng, không một ai bị đưa ra ánh sáng. Vụ đồng tiền ảo Ifan đã lừa được 32.000 người sập bẫy và hốt được 15.000 tỷ đồng của khổ chủ. Vụ sập sàn FXT Tradingmarkets khiến tiền của hàng nghìn nhà đầu tư bỗng chốc tiêu tan. Nhà đầu tư rơi vào cảnh túng quẫn. Nhiều người phải bán nhà, bán xe, cầm cố tài sản để trả nợ. Vụ này nhóm lừa đảo đã hốt được 3.000 tỷ đồng của khổ chủ. Hai vụ án này cho đến nay đã hoàn toàn chìm xuồng, vì con trai ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người đứng sau nhóm lừa đảo này, thông tin này do nội bộ trong Bộ Công an cung cấp cho chúng tôi.

Hình: Ông Phạm Minh Chính không thể vô can trong vụ án Việt Á

Tình trạng lừa đảo dạng Ponzi đang là mốt thịnh hành tại Trung Quốc và nạn nhân vẫn là người dân. Hiện nay, những nhóm lừa đảo hay chọn những dự án liên quan đến các sản phẩm công nghệ mới, để thu hút các nhà đầu tư. Tuy cách dùng dự án là khác nhau, nhưng phong cách lừa đảo thì không khác nhau là mấy. Những dấu hiệu để nhận biết bọn này là: kêu gọi đầu tư làm giàu nhanh; hứa hẹn mức lãi suất cao ngất ngưởng; cam kết không có rủi ro hoặc rủi ro đầu tư rất thấp; nhưng chỉ hoàn vốn theo tỉ lệ cố định và rất khó rút vốn. Để hạn chế người tham gia rút vốn khi đến hạn, các đối tượng lừa đảo thường mời chào các gói đầu tư tiếp theo với lãi suất cao hơn.

Nếu căn cứ vào những dấu hiệu chung như vậy, thì thị trường Việt Nam đang xuất hiện nhiều “đại gia” thực hiện theo cách này. Điển hình nhất là Nguyễn Thái Luyện – CEO của Tập đoàn Địa ốc Alibaba với hơn 4.000 nạn nhân sập bẫy.

Theo thông tin chúng tôi có thì Nguyễn Thái Luyện không có người đỡ đầu như Lê Ngọc Tuấn – người thiết kế ra mô hình lừa đảo đồng tiền ảo Ifan, và Hồ Ngọc Phương – người đã dẫn dụ nạn nhân tham gia sàn FXT Tradingmarket, rồi sau đó đánh sập sàn, để chiếm đoạt tiền của nạn nhân. Cho nên, chuyện bắt Nguyễn Thái Luyện không phản ánh được chính quyền Cộng sản có thượng tôn pháp luật hay không. Nó chỉ cho thấy, kẻ lừa đảo mà không được chống lưng thì mới bị pháp luật sờ gáy.

Hình: Ông Phạm Minh Chính và Phạm Nhật Vượng

Nguyễn Thái Luyện và Phạm Nhật Vượng đều đang sử dụng một cách huy động vốn kiểu chứng khoán hóa bất động sản giống nhau. Tuy nhiên, việc làm của ông Phạm Nhật Vượng đang được truyền thông nhà nước mở hết công suất để tán dương. Đích thân ông Phạm Minh Chính còn quảng bá cho VinGroup của Phạm Nhật Vượng.

Dưới sự điều hành của ông Phạm Minh Chính, các nhóm lừa đảo dưới các hình thức góp vốn, mua trái phiếu công ty v.v… đang nhởn nhơ và vẫn đang tiếp tục đi lừa, mà không hề bị biện pháp ngăn chặn nào. Khi nền kinh tế trở nên bát nháo, ông Phạm Minh Chính là người phải chịu trách nhiệm chứ không ai khác.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người được cho là chỗ quen biết của ông Phạm Minh Chính, đã làm gì để có được những gói thầu? Và ai đã là người báo trước cho bà Nhàn và dàn thuộc hạ của bà, để họ cao chạy xa bay từ rất sớm trước khi có lệnh bắt? Người ta đang nghi ngờ, đó chính là ông Thủ tướng.

Hình: Chưa bao giờ người dân bị lừa mất tiền nhiều như thời nay

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ông Tổng Bí thư tìm thiên đường trong địa ngục

>>> Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin, quá khứ tham gia bắt cóc, hiện tại làm “đạo tặc”

>>> Húc đầu vào đá, liệu VinFast của ông Vượng có còn nguyên vẹn không?

Ông Thích Nhật Từ bị kiện và chính sách “dùng tôn giáo để diệt tôn giáo”


Kasse animation 7.8.2023