Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khởi xướng chiến dịch vận động tự do cho tù nhân chính trị trên khắp thế giới

Link Video: https://youtu.be/qhurtcz-TGc

Vào ngày 11/1/2023, trong tuyên bố “Khởi xướng sáng kiến ủng hộ cho tù nhân chính trị “không có lý do chính đáng” (Without Just Cause)”, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Trong khi những tù nhân chính trị trên khắp thế giới vẫn phải chịu đựng những năm tháng bị giam cầm ròng rã sau những song sắt, chúng tôi đã quyết định khởi xướng chiến dịch “Không có lý do chính đáng” này, để giúp nâng cao ý thức của quốc tế đối với các trường hợp của tù nhân chính trị cùng với gia đình họ, và nhằm hỗ trợ thúc đẩy việc trao trả tự do cho hầu hết những người bị giam giữ một cách bất hợp pháp trên toàn thế giới.”

Nói về thực trạng ở các quốc gia đang giam cầm tù nhân chính trị, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tường thuật: “Một số bị bắt giữ nhằm trả đũa việc chống đối lại chính phủ, vạch trần nạn tham nhũng hoặc đưa ra các báo cáo chỉ trích. Một số chính phủ đã lạm dụng hệ thống luật pháp nhằm hướng mục tiêu đến những người ủng hộ tự do hoặc những người phản đối họ với các cáo buộc vu khống, bao gồm “khủng bố”, “chủ nghĩa cực đoan”, “tội phạm mạng”, đưa “tin giả” hoặc có hành vi “bạo lực”. Nhiều người bị xét xử tại các phiên tòa không công khai hoặc không có công luận giám sát, trong khi một số người khác bị bắt giữ mà không được nhận bất kỳ sự hỗ trợ pháp lý chính thức nào.”

Trong các trường hợp nổi bật, cái tên Phạm Đoan Trang của Việt Nam cũng đã được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nhắc đến. Cô Phạm Đoan Trang, một nhà báo, người đấu tranh nhân quyền, kiêm facebooker nổi tiếng và là tác giả của những quyển sách không chịu sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam như: Chính Trị Bình Dân, Cẩm Nang Nuôi Tù, Phản kháng phi bạo lực… Cô cũng là một trong những người sáng lập tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Mỹ với tên “Sáng kiến Pháp lý Việt Nam”, và là biên tập viên của Luật Khoa Tạp Chí.

Hình: Tuyên bố “Khởi xướng sáng kiến ủng hộ cho tù nhân chính trị “không có lý do chính đáng”” trên website của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Cô bị bắt giữ với tội danh “tuyên truyền chống nhà nước” vào ngày 7/10/2020. Trong một phiên toà phúc thẩm tháng 12 năm ngoái, cô bị kết án chín năm tù. Trước bản án hà khắc, Liên Hiệp quốc và nhiều tổ chức quốc tế đã lên tiếng phản đối, vì cho rằng cô không có lựa chọn khác ngoài việc bày tỏ ý kiến của mình một cách hoà bình.

Nhà báo Phạm Đoan Trang sau khi bị bắt đã tiếp tục nhận được thêm nhiều giải thưởng của các tổ chức nhằm vinh danh cô, như: Giải thưởng hằng năm dành cho những nhà bảo vệ nhân quyền “Martin Ennals” vào ngày 19/1/2022; giải thưởng “Tự do Báo chí Quốc tế 2022” của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ). Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cũng đã trao giải thưởng “Phụ nữ Can đảm Quốc tế” cho cô vào giữa tháng 3/2022.

Hình: Nhà báo Phạm Đoan Trang viết về những quyển sách của cô được Nhà xuất bản Tự Do xuất bản

Nói thêm về trường hợp của Phạm Đoan Trang, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết “Là một nhà báo và tác giả nổi tiếng, cô Phạm Đoan Trang đã đấu tranh hoà bình cho quyền con người, pháp quyền và một Việt Nam tự do, dân chủ hơn. Cô đã dũng cảm đưa tin về những vấn đề nhân quyền mà trước đây truyền thông Việt Nam bưng bít và rất xứng đáng với danh hiệu Phụ nữ Can đảm Quốc tế 2022. Cô bị tuyên án chín năm tù vì các nổ lực vận động của mình. Không thể có tình trạng người bày tỏ ý kiến một cách ôn hoà phải đối diện với cảm giác sợ hãi trong lao tù như thế.”

Sáng kiến “Không có lý do chính đáng” sẽ bao gồm việc hỗ trợ ngoại giao và truyền thông công chúng ở Washington và tại một số đại sứ quán Mỹ ở nước ngoài trên khắp thế giới. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden khẳng định “chúng tôi mong muốn thúc đẩy việc trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị thông qua biện pháp ngoại giao công chúng, cam kết song phương, phối hợp với các tổ chức quốc tế và thảo luận với các chính phủ, tổ chức phi chính phủ cùng với việc lắng nghe báo cáo từ gia đình của các tù nhân chính trị.” và đồng thời “kêu gọi sự ủng hộ sáng kiến này của tất cả những ai tin vào tính phổ quát của nhân quyền và các quyền tự do cơ bản

Hình: Danh sách tù nhân chính trị trong chiến dịch “Không có lý do chính đáng” của Bộ Ngoại giao Mỹ đề cập đến Phạm Đoan Trang

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngâm bé Hạo Nam hơn 10 ngày, cứu nạn thất bại, tuyên truyền đại bại

>>> Phạm Minh Chính thay người Tổng cục 2, củng cố thành trì trước thế công của phe Tổng?

>>> Sóng trước chưa lặn, sóng sau nổi lên bủa vây Chủ tịch nước. Liệu ông Phúc có còn phúc?

Phu nhân bí ẩn của ông Phạm Minh Chính lần đầu xuất hiện, hơn hay kém Nguyễn Thị Thanh Nhàn?


Kasse animation 7.8.2023