Chấn động! Sinh viên trường quân sự quân khu 7 h*ế..p d*m tập thể nữ sinh Huflit. Sự thật đâu?

Link Video: https://youtu.be/IXZ2NvMuD2g

Tối ngày 11/1, một clip lan nhanh trên mạng với tốc độ còn hơn cả “ánh sáng”. Trên trang facebook cá nhân Phương Ngô viết “Bắp nhận được tin cầu cứu: “Chị ơi, nhờ chị giúp đỡ. Em gái em là sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. HCM – HUFLIT đang học quân sự tại Trung tâm quân sự quận 12. Nhưng mấy hôm nay có tin trong khu nội trú nữ. Các bé rất hoảng sợ và hoảng loạn.” Các bạn kể là: “Bên khu M có 2 bé nữ sinh viên bị hiếp dâm, ngày hôm sau thì tiếp tục một bị hiếp nhưng bất thành vì bé hoảng quá nên ngất, phải đưa đi cấp cứu.” Rất mong cơ quan chức năng điều tra làm rõ sự việc. Càng sớm càng tốt!”. Bản tin có kèm theo clip và đường link Thông tin trên diễn đàn sinh viên. Ngay sau đó đường link này đã bị khóa.

Tiếp theo đó là phía nhà chức trách lên tiếng bằng văn bản. Phía Trường Quân sự Quân khu 7 gửi Ban giám hiệu trường Huflit cho rằng, đây là thông tin sai sự thật. Ngay sau đó, báo chí cũng vào cuộc và trích dẫn văn bản của trường Quân sự Quân khu 7, và được xem rằng, đây là “sự thật”. Tuy nhiên, với văn bản của một phía như thế, theo nguyên tắc là không đủ tính minh bạch.

Ví dụ con phạm tội hãm hiếp, người cha phát ra văn bản bảo rằng, con mình vô tội và đó là thông tin sai sự thật, thì loại thông tin đính chính kiểu này là không đáng tin cậy. Cần có một cuộc điều tra công bằng với đúng quy trình tố tụng hình sự thì mới có thể tin được. Trong lúc này, có thể nói rằng, người dân không nên tin loại văn bản một chiều như thế, mà cần phải xem cách điều tra của phía chính quyền thế nào, không thể có kết quả trong một sớm một chiều.

Khi sự việc mới vừa mới phát tán, báo chí vào cuộc ngay tức thì, và hầu hết các tờ báo đều thông tin theo đúng một giọng điệu giống nhau, thì đây không phải là kết quả điều tra nào cả, mà nó là kết quả chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương. Bất cứ tiêu cực nào dính tới chính quyền thì bộ máy tuyên truyền tự động kích hoạt phản xạ che đậy. Vấn đề này nó thuộc về bản chất của chế độ, cho nên những gì mà phía báo chí công bố lúc này là không đáng tin cậy.

Hình: Thông tin trên trang facebook Phuong Ngo

Nếu thông tin này là sự thật thì chính quyền cần có hành động nghiêm túc để diệt trừ mầm mống này. Còn nếu sự thật như thế mà vẫn cứ cho báo chí mở hết công suất để che đậy, thì không còn gì để nói, lúc đó, cái ác không phải là những nam sinh viên trường quân sự kia mà cái ác đó nó thành bản chất của chế độ.

Bắt buộc sinh viên của các trường dân sự phải học giáo dục quốc phòng là cách làm vô tác dụng. Trách nhiệm bảo vệ đất nước là trách nhiệm của quân nhân chuyên nghiệp, tại sao bắt sinh viên dân sự phải học cầm súng để làm gì? Cùng với việc ép sinh viên phải học triết học Mác Lê Nin là cách mà chính quyền này lãng phí tiền của và sức lực của dân, mà chẳng được ích gì. Chỉ vì đi học những thứ vô ích để rồi bị hãm hiếp dẫn đến mất mạng thì không thể chấp nhận được.

Hiện nay thông tin về việc hãm hiếp tập thể của trường Quân sự Quân khu 7 lan nhanh chóng mặt là bởi người dân phẫn nộ trước loại hành động như thế. Xã hội hiện nay đã thông minh hơn xưa, những chiêu trò trí trá để che đậy của Ban Tuyên giáo và báo chí cách mạng không còn xa lạ gì với dân cư mạng nữa.

Hình: Phía Trường Quân sự Quân khu 7 ra văn bản bác bỏ ngay tức thì

Không thể dùng văn bản kết luận của một phía mà xem đó là sự thật. Và báo chí Cộng sản cũng cần phải công minh hơn, phản ánh đa chiều hơn chứ không nên làm công cụ cho chính quyền như thế. Đã có rất nhiều cái chết của quân nhân ở trong doanh trại và báo chí đã hùa nhau che đậy không còn xa lạ gì nữa. Cho nên động cơ che đậy sự thật của hệ thống báo chí Nhà nước Cộng sản là luôn trong tư thế sẵn sàng.

Sáng ngày 12/1, người dân gần Trường Quân sự Quân khu 7 – địa điểm được cho là đã xảy ra hiện tượng hiếp dâm tập thể. Chính quyền đã cho dẹp sạch những người bán hàng rong, ngay cả bãi đất trống trước đó cũng không cho hàng rong tới bán. Đây là dấu hiệu bất thường. Mặt trận báo chí thì cố tình phủ nhận mặc dù chưa có kết quả điều tra chính thức, và cả tại nơi được cho là hiện trường cũng đang thực thi chính sách “ngăn sông cấm chợ” rất bất thường.

Cần xem xét những hành động đáng ngờ của hệ thống báo chí Cộng sản, nếu cố che đậy thì có thể kết luận đâu là sự thật rồi. Ở chế độ này, những cuộc điều tra quy mô đều có thể bị bẻ cong, bởi luật pháp đang là công cụ của chính quyền.

Hình: Ngay tức thì bộ máy tuyên truyền kích hoạt bảo vệ phía Trường quân sự Quân khu 7

Minh Tâm – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Ngâm bé Hạo Nam hơn 10 ngày, cứu nạn thất bại, tuyên truyền đại bại

>>> Phạm Minh Chính thay người Tổng cục 2, củng cố thành trì trước thế công của phe Tổng?

>>> Sóng trước chưa lặn, sóng sau nổi lên bủa vây Chủ tịch nước. Liệu ông Phúc có còn phúc?

Tả hữu phân tranh, cuộc chiến ngầm giữa Võ Văn Thưởng và Tô Lâm


Kasse animation 7.8.2023