“Vơ tiền” bị chỉ trích, chủ doanh nghiệp chùa Ba Vàng chuyển hướng làm ăn

Link Video: https://youtu.be/qqyVw4_L2aI

Hồi tháng 8/2022, trên mạng xuất hiện video về buổi lễ “sớt bát cúng dường” nhân ngày lễ Vu lan báo hiếu, được tổ chức tại chùa Ba Vàng. Hình ảnh ông sư Trụ trì chùa này – Thích Trúc Thái Minh vơ tiền đã gây bão mạng xã hội trong những ngày đó. Đây là hình ảnh ông sư quốc doanh lợi dụng sự mê muội của tầng lớp dân chúng để làm ăn lớn. Nếu đây không phải là ông sư quốc doanh quen nhiều quan chức lớn thì tụ điểm chùa Ba Vàng đã bị dẹp bỏ vì kinh doanh mê tín để trục lợi.

Chùa Ba Vàng vốn đã tai tiếng rất nhiều từ hành động mê tín dị đoan. Năm 2019, mạng xã hội dậy sóng vì chùa này tổ chức trò “thỉnh vong giải oán” sặc mùi mê tín. Những người phục vụ trong “đường dây thỉnh vong giải oán” ở đây cho rằng, mọi bệnh tật và xui xẻo trong cuộc sống đều do oán hồn từ kiếp trước gây ra. Người ở kiếp này muốn thoát nạn thì phải “trả nợ” theo lời vong yêu cầu. Hình thức “trả nợ” là bằng tiền mặt thông qua việc công đức vào nhà chùa. Có người bị “đòi nợ” 5-7 triệu, nhưng cũng có người bị “đòi” vài chục triệu đồng.

Với những người khó khăn về tài chính, nhà chùa sẵn sàng nhận trả góp hoặc quy đổi ra số ngày làm công quả. Nhưng với một số người đã “thỉnh vong” mà không “giải oán”, họ bị dọa là sẽ bị điên và những vận hạn khác trong tương lai. Người tìm đến chùa Ba Vàng để “thỉnh vong, giải oán” hầu hết là những người mắc bệnh hiểm nghèo, gặp những điều kém may mắn trong cuộc sống, nên không ít người trong số đó đã xuôi lòng, chấp nhận chi tiền, với hi vọng hoá giải mọi bệnh tật và vận đen.

Hình: Chùa Ba Vàng là tụ điểm kinh doanh mê tín dị đoan

Ngày 14/1, Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh cho biết, chùa Ba Vàng đã xin chuyển hệ phái từ Bắc Tông sang Phật giáo nguyên thủy, theo phái Nam Tông nhưng chưa được chấp thuận. Liên quan đến việc Phật tử quỳ lạy cúng dường như trong clip từng xuất hiện tại chùa Ba Vàng dịp lễ Vu Lan, Thượng tọa Thích Đạo Hiển cho biết: “Theo Phật giáo nguyên thủy tại một số nước như Lào, Campuchia, việc Phật tử dâng vật phẩm, phong bì là bình thường. Tuy nhiên, Phật giáo Bắc Tông trước giờ không có việc đó”.

Như vậy là, sự thật giờ này mới được phơi bày, Phật giáo Bắc Tông không có cúng dường, nhưng ông sư trụ trì chùa đã bất chấp. Vậy thì số tiền mà bao lâu này ông Thích Trúc Thái Minh có được từ cúng dường đã đi về đâu?

Tại buổi pháp thoại ngày 21/2/2019, ông Thích Trúc Thái Minh cho biết, hiện nay chùa Ba Vàng có tới hơn 1.500 Phật tử tin vào Tam Bảo ở chùa Tam Vàng, làm công quả, thực hiện các buổi thỉnh vong, cúng oan gia trái chủ. Cho dù ông Thích Trúc Thái Minh cho rằng ông làm vì công chúng, vì đất nước, không trục lợi, nhưng số tiền thu được có thể lên tới hàng chục tỉ, trăm tỉ… và nhà chùa sử dụng tiền vào các mục đích gì cũng không được công khai làm rõ.

Hình: Công việc làm ăn của chùa Ba Vàng ngày một “khó khăn”

Hành nghề mê tín dị đoan tại chùa đã bị dư luận phản đối dữ dội, tổ chức cúng dường tại một ngôi chùa Bắc Tông cũng là cách làm không đúng. Cho nên có thể nói rằng, con đường làm ăn kinh tế của ông Thích Trúc Thái Minh không còn được béo bở như xưa nữa. Cho dù chính quyền có làm ngơ cho những hành động trục lợi dựa trên sự truyền bá mê tín, thì xã hội cũng không thể làm ngơ. Rất nhiều tiếng nói xã hội sẵn sàng chống lại hiện tượng mê tín dị đoan được bảo kê này.

Nếu chuyển sang Phật giáo nguyên thủy thì Phật tử dâng vật phẩm, tuy nhiên, vật phẩm ở đây sẽ biến tướng chứ không như nguyên thủy của nó. Người ta có thể dâng phong bì và trong đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt của người dân để làm giàu cho ông sư này.

Có thể nói, thị trường mê tín dị đoan của Việt Nam là một thị trường to lớn, “doanh nhân” Thích Trúc Thái Minh đã nhìn ra điều đó và đang tìm mọi cách để chiếm lấy thị trường này. Không biết ông sư quốc doanh nổi tiếng biết làm tiền này sẽ nghĩ ra cách gì tiếp theo?

Hình: Doanh nghiệp Chùa Ban Vàng chuyển hướng làm ăn

Phạm Hưng – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Truyền thông VinFast chỉ chú trọng “làm màu”

>>> Bị đặt lên vỉ, vỉ đặt trên lò, Nguyễn Văn Thể chờ… chín

>>> “Già gân” Nguyễn Phú Trọng bắt “bề tôi” nuốt.. “gân gà”

Vin có quyền sai, ai sai với Vin thì Vin cho “nhà nước pháp quyền Xã Hội Chủ Nghĩa” trừng trị


Kasse animation 7.8.2023