Bộ năng lượng Hoa Kỳ cho biết nCoV có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm

Link Video: https://youtu.be/YVfX1zhepy8

Tờ Wall Street Journal hôm 26/2 đưa tin Bộ Năng lượng Mỹ (The United States Department of Energy – DOE) cơ quan quản lý nhiều cơ sở nghiên cứu sinh học, cho rằng virus SARS-CoV-2 có thể rò rỉ từ phòng thí nghiệm, nhưng không liên quan đến chương trình vũ khí. Báo cáo mật dựa trên thông tin tình báo mới và được ghi chú trong bản cập nhật tài liệu năm 2021. DOE là cơ quan giám sát một mạng lưới các phòng thí nghiệm của quốc gia.

Tuy nhiên, Các quan chức Nhà Trắng hôm 27/2 từ chối xác nhận thông tin báo chí về đánh giá, tờ báo WSJ cho biết.

Báo mạng saigondautu.com.vn hôm 1/3 cho biết rằng báo cáo này không nhận được sự đồng tình từ một số quan chức trong cộng đồng tình báo Mỹ. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ cũng đã từ chối bình luận thêm về báo cáo.

John Kirby, phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia, cho biết hôm 27/2: “Hiện tại, chính phủ Mỹ không có sự đồng thuận về chính xác cách thức bắt đầu của Covid-19.” – Báo Sài Gòn Đầu Tư cho biết thêm.

Nhận định của Bộ Năng lượng Mỹ có những điểm tương tự phát hiện của Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI), cũng với “độ tin cậy vừa phải“, rằng virus đã lây lan sau khi bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Trung Quốc.

Hình: Báo bbc.com đưa tin “Trung Quốc nên trung thực về nguồn gốc Covid, đặc phái viên Hoa Kỳ nói”

Báo Vnexpress trong bản tin với tiêu đề “FBI nói nguồn gốc Covid-19 có thể từ phòng thí nghiệm Vũ Hán” đăng tải hôm 1/3, cho biết: “Giám đốc FBI Wray cho rằng Covid-19 có thể bắt nguồn từ vụ rò rỉ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán, cáo buộc mà Trung Quốc từ lâu bác bỏ.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) từ lâu đã đánh giá rằng nguồn gốc của đại dịch rất có thể là sự cố tiềm ẩn trong phòng thí nghiệm ở Vũ Hán”, Giám đốc FBI Christopher Wray nói trong cuộc phỏng vấn được phát sóng hôm 28/2. “Ở đây chúng ta đang nói về vụ rò rỉ tiềm ẩn từ phòng thí nghiệm do chính phủ Trung Quốc kiểm soát.”

Ông Wray cũng đã cáo buộc Chính phủ Trung Quốc đã cố ý “ngăn cản và làm xáo trộn” cuộc điều tra của FBI, các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ và đối tác nước ngoài về nguồn gốc đại dịch. “Đó là điều không may cho tất cả mọi người, nhưng công việc của FBI vẫn tiếp tục” – báo vnexpress cho biết thêm.

McCaul, R-Texas, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, phản ứng với báo cáo này bằng cách yêu cầu chính quyền của Tổng thống Biden, cung cấp cho Quốc hội bản tóm tắt nhưng phải “đầy đủ và kỹ lưỡng” cùng với bằng chứng của nó.

Theo tờ báo mạng Sài Gòn Đầu tư, kết luận của DOE được đưa ra giữa lúc các đảng viên Cộng hòa tại Hạ viện nỗ lực sử dụng quyền lực đa số mới của họ để điều tra về đại dịch cúm này, trong đó bao gồm cả nguồn gốc, cũng như những gì họ cho là nỗ lực của các quan chức có liên quan, nhằm che đậy việc virus đã rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Đầu tháng 2 năm nay, Đảng Cộng hòa đã gửi thư đến Tiến sĩ Anthony Fauci, Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines, Bộ trưởng Y tế Xavier Becerra và những người khác trong nỗ lực tiến hành việc điều tra của họ.

Hinh: Bản tin trên báo vnexpress

Tiến sĩ Fauci, người từng là chuyên gia về bệnh truyền nhiễm hàng đầu của Mỹ dưới các đời tổng thống của cả hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ, hiện đã nghỉ hưu, cho rằng những lời chỉ trích của Đảng Cộng hoà là vô căn cứ.

Chính quyền Bắc Kinh lâu nay vẫn phản bác kết luận rằng Covid-19 có thể bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm của Viện Virus học Vũ Hán, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc và Viện Sinh phẩm Vũ Hán.

Bản tin của vnexpress hôm 1/3 cho biết: “Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 27/2 bác bỏ kết luận của Bộ Năng lượng Mỹ, yêu cầu Washington “ngừng bôi nhọ” và “chính trị hóa nguồn gốc Covid – 19“.

Khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm rất thấp, đây là kết luận có căn cứ khoa học được các chuyên gia Trung Quốc và WHO đưa ra sau khi tới thăm phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và trao đổi chuyên sâu với các nhà nghiên cứu vấn đề này“, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, nhắc đến thành phố miền trung Trung Quốc, nơi ghi nhận các ca nhiễm nCoV đầu tiên hồi tháng 12/2019.” – vnexpress cho biết thêm.

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Thoibao.de bị vạn “âm binh” đánh phá. Chưa đủ, Nguyễn Trọng Nghĩa còn cho Vietnamnet tấn công

>>> Cầm đèn chạy trước ô tô, báo Thanh Niên bị tung ngã “sấp mặt”

>>> “Đảng của giai cấp công nhân” đè công nhân thất nghiệp trấn lột 10%. Ác quá ông Trọng ơi!

Vụ án ngành đăng kiểm tiếp tục lan rộng gây khủng hoảng


Kasse animation 7.8.2023