Sợ “cá mập trắng” Lê Thanh Thản, Công an Hà Nội hốt cá lòng tong lập công

Ngày 23/3, Công an TP Hà Nội cho biết, họ đã ra quyết định thay đổi quyết định khởi tố vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Coma 18. Theo đó, tội danh từ “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” chuyển sang tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Đồng thời, ông Lê Huy Lân, cựu Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty Coma 18, bị cáo buộc vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước, gây thất thoát, lãng phí.

Điều đáng nói là, sai phạm dẫn tới việc khởi tố ông Lê Huy Lân chính là dự án của Tập đoàn Mường Thanh của đại gia Lê Thanh Thản. Đã nhiều năm qua, hết Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đến Thanh tra Chính phủ, cứ lật đi lật lại sai phạm tại các dự án của Mường Thanh, mà không dám động tới “cọng lông chân” của vị đại gia khét tiếng này.

Tháng 7/2019, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố ông Lê Thanh Thản, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, cùng một số người liên quan vì tội lừa dối khách hàng. Tuy nhiên, cho dù đã có lệnh khởi tố thì Công an thành phố Hà Nội vẫn không dám bắt. Cho đến 3 năm sau, trong một buổi họp báo của Bộ Công an, ông Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, vụ án này có hai nhóm hành vi vi phạm.

Thứ nhất là nhóm hành vi lừa dối khách hàng, làm giả, vi phạm quy định về quy hoạch xây dựng, riêng trách nhiệm của ông Thản thì rõ rồi, không phải bàn cãi gì nữa. Tuy vậy, ông Nguyễn Hải Trung không giải thích tại sao không bắt ông chủ Mường Thanh Lê Thanh Thản.

Được biết, rất nhiều dự án đình đám của Tập đoàn Mường Thanh bị Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Tháng 3/2017, một trong những dự án đình đám của Tập đoàn Mường Thanh tại Hà Nội bị Thanh tra Chính phủ kết luận hàng loạt sai phạm nghiêm trọng. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, 2 dự án của Mường Thanh liên tiếp xảy sự cố trong thi công, gây thương vong. Có ý kiến cho rằng, sự cố này không có gì gây ngạc nhiên, so với bề dày vi phạm đã trở thành hệ thống của Tập đoàn do đại gia Lê Thanh Thản nắm giữ.

Theo Kết luận Thanh tra, dự án xây dựng công trình có chức năng hỗn hợp Đại Thanh tại Hà Nội, có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng của cơ quan quản lý nhà nước, thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Từ những vi phạm này, Thanh tra Chính phủ đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc sang công an để điều tra.

Trước đó, ngày 14/12/2016, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội khi đó là Nguyễn Đức Chung, đã chỉ rõ những sai phạm điển hình của chủ đầu tư tại dự án Đại Thanh, như: Xây dựng không phép; Xây dựng quá chiều cao quy định; Xây cả vào khu không được phép xây như các vị trí quy hoạch dải cây xanh; các tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy không đủ, dân chưa cấp được sổ đỏ…. Nhưng chẳng ai làm được gì ông Lê Thanh Thản.

Ông Lê Thanh Thản là người được ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng che chở. Chỉ cần lá bùa mà ông Trọng vẽ lên một tờ giấy, trong đó có 4 câu thơ của chính ông Trọng viết tặng cho Mường Thanh của ông Lê Thanh Thản, thì đã hóa giải tất cả. 4 câu thơ đó là:

“Lần này lại đến “Phương Đông”

Tình xưa nghĩa cũ, mặn nồng “Mường Thanh”

Cố lên các chị, các anh

Quê hương vẫy gọi, sử xanh lưu truyền”

Không bắt được “cá mập trắng” Lê Thanh Thản thì tóm cá lòng tong lập công

Ông Nguyễn Phú Trọng là người kín tiếng, rất thận trọng trong vấn đề kết nối với doanh nghiệp. Nhưng không hiểu sao, một ông chủ doanh nghiệp lại có thể cạy được 4 câu thơ từ tay ông Nguyễn Phú Trọng viết. Đây là tấm bùa hộ mệnh mà bao năm qua ông Lê Thanh Thản vẫn thanh thản, dù cho dính nhiều sai phạm. Đến Chính phủ còn không dám đụng đến Lê Thanh Thản, thì Công an Hà Nội làm sao dám đụng đến “cá mập trắng” Lê Thanh Thản? Cho nên đành “vớt cá lòng tong” lập công.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tienphong.vn/khoi-to-mot-cuu-tong-giam-doc-lien-quan-sai-pham-tai-du-an-cua-tap-doan-muong-thanh-post1520032.tpo

https://plo.vn/vi-sao-ong-le-thanh-than-bi-khoi-to-da-3-nam-van-chua-bi-xet-xu-post712919.html

https://vietnamnet.vn/tap-doan-muong-thanh-va-nhung-sai-pham-doc-chieu-dai-dat-nuoc-371728.html

 

Kasse animation 7.8.2023