Bản chất của Đảng, dùng quyền để tư lợi

Đảng Cộng sản tự xưng là Đảng của giai cấp công nhân và nông dân. Tuy nhiên, đấy chỉ là khẩu hiệu, chứ họ không bao giờ đứng bên giai cấp này. Chiến dịch Cải cách Ruộng đất man rợ trong quá khứ là hành động tiêu diệt thành phần có tiền, có tài sản. Trong xã hội thời xưa thì chỉ có giai cấp có tiền mới đủ hiểu biết, mới đủ tầm nhận ra sự gian trá của Đảng Cộng sản, còn giới công nhân và nông dân thời đấy hầu hết là mù chữ.

Một đất nước, tinh hoa dồn vào giới có học. Chính sách Cải cách Ruộng đất đã giết chết 172.000 người, mà hầu hết trong họ là vô tội. Họ biết làm giàu cũng bị quy kết và bị tiêu diệt. Thời đó, Đảng Cộng sản sách động tầng lớp nông dân nổi dậy đấu tố địa chủ. Vì lời hứa lấy của người giàu chia cho người nghèo, nên tội ác nổi lên. Thành phần bất nhân cứ tố người không thù oán gì với mình, để đẩy họ vào con đường chết, hòng nhận được lợi ích mà chính quyền hứa hẹn và thế là tội ác man rợ lan khắp.

Bản chất của Đảng Cộng sản là dùng quyền lực để tư lợi thì làm sao diệt lợi ích nhóm?

Thực ra chính quyền Cộng sản chỉ vì lợi ích của nó, sách động giai cấp bần nông làm Cách mạng để mang lại lợi ích cho Đảng Cộng sản. Khi có quyền lực trong tay, họ sợ giai cấp có tiền bóc phốt họ, khiến cho tầng lớp bần nông tỉnh ngộ, thế là họ lại bày ra Cải cách Ruộng đất để diệt đi tầng lớp có tiền có hiểu biết. Đấy là một loại chính sách ngu dân, nó tàn phá nội lực của đất nước một cách kinh khủng.

Giai cấp có tiền trước đây, họ không chịu sự giáo dục nhồi sọ, nên Đảng Cộng sản lo sợ. Tuy nhiên, sau nhiều năm áp đặt nền giáo dục nhồi sọ và tuyên truyền dối trá, tầng lớp có tiền cũng dần trở nên thiếu sự độc lập tư duy.

Lớp doanh nhân thời nay thường là chọn cách liên kết với chính quyền Cộng sản để trục lợi. Sự cấu kết nhau theo dạng liên minh quyền – tiền như thế đã và đang trở nên phổ biến. Người giàu bây giờ họ không quan tâm đến nhà nước có công bằng không, có minh bạch không, có giảm chênh lệch giàu nghèo hay không, mà họ chỉ quan tâm rằng, chính quyền này có nhiều lợi ích để trao cho họ ưu đãi trong làm ăn hay không?

Sống dưới chế độ này, tầng lớp lao động chưa bao giờ được hưởng quyền lợi gì mà chỉ biết chấp nhận tất cả. Những chính sách sưu cao thuế nặng, mới nhìn qua có vẻ như đánh vào doanh nghiệp, bởi người dân nghèo có ai cầm tiền đến cơ quan thuế để đóng thuế đâu?

Tuy nhiên, thuế mà người nghèo phải chịu là thông qua giá thành hàng hóa. Tất cả mọi doanh nghiệp, khi bị đánh thuế, họ đều cộng vào giá thành sản phẩm, và người tiêu thụ cuối cùng sẽ là người chịu thuế, thêm cả lợi nhuận của doanh nghiệp cũng cộng gộp vào giá. Người nghèo bị ảnh hưởng thuế nặng nề nhất.

Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay có quy mô còn đông hơn cả một quốc gia nhỏ. Số lượng đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đông bằng dân số của đất nước New Zealand.

Người dân New Zealand làm ra tiền và đóng thuế cho Chính phủ của họ. Chính phủ đó lo an sinh cho toàn dân, như giáo dục miễn phí và y tế miễn phí. Nói chung, tiền của dân được trả lại cho dân và người nghèo được hưởng nhiều nhất. Trong khi đó, dân nghèo Việt Nam phải làm việc để nuôi hơn 5 triệu đảng viên, rồi để thành phần này ăn trên ngồi trốc, bóc lột dân để làm giàu.

Có quyền là dùng quyền để tư lợi, đó là bản chất của chế độ Cộng sản. Ngay trong Đảng Cộng sản, nhóm lợi ích chính trị nào mạnh, thì tranh nhau giành lấy quyền quản lý những địa phương giàu. Chính vì thế mà tạo ra sự bất bình đẳng rất lớn giữa các địa phương. Sài Gòn đóng góp cho ngân sách Trung ương nhiều nhất, nhưng địa phương này không có ủy viên Bộ Chính trị nào, ngay cả người Sài Gòn cũng không được quản lý chính thành phố này. Bởi nếu để người Sài Gòn quản Sài Gòn, thì nhóm lợi ích chính trị khác sẽ mất đi miếng mồi ngon. Đảng Cộng sản, bản chất là dùng quyền để tư lợi.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://vov.vn/chinh-tri/xay-dung-co-che-chong-loi-ich-nhom-tham-nhung-tieu-cuc-trong-xay-dung-phap-luat-post1012834.vov

 

Kasse animation 7.8.2023