Thêm một người Mỹ gốc Trung bị truy tố vì chỉ điểm cho Chính phủ Trung Quốc

Link Video: https://youtu.be/Vuo9NjIXpUc

VOA Tiếng Việt ngày 13/5 loan tin, “Một người ở Boston bị buộc tội “chỉ điểm” cho Trung Quốc các nhà dân chủ ở hải ngoại”.

Theo đó, ông Litang Liang, 63 tuổi, một công dân Hoa Kỳ sống ở khu phố Brighton của Boston, bị truy tố tội âm mưu hoạt động như một đặc vụ của chính phủ nước ngoài, và tội hoạt động như một đặc vụ của chính phủ nước ngoài mà không thông báo cho Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ, Văn phòng chưởng lý Hoa Kỳ tại Boston cho biết.

Cụ thể, ông Liang đã cộng tác với quan chức Chính phủ Trung Quốc trong khoảng bốn năm, để theo dõi các nhà hoạt động và bất đồng chính kiến Trung Quốc tại Boston, những người kêu gọi Trung Quốc cải cách dân chủ, các công tố viên Liên bang Hoa Kỳ cho biết ngày 12/5.

VOA cho biết, ông Liang bị bắt hôm 9/5, được cho tại ngoại hầu tra hôm 11/5 với số tiền thế chân 25.000 đô la và bị giám sát điện tử. Ông không nhận tội và cũng giao nộp hộ chiếu. Ông được lệnh không được rời khỏi Massachusetts hoặc có bất kỳ liên hệ nào với các quan chức Chính phủ Trung Quốc.

VOA dẫn cáo trạng cho biết, ông Liang bị buộc tội “cung cấp cho Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa thông tin về các cá nhân và tổ chức ở khu vực Boston; tổ chức một cuộc phản biểu tình tại Hoa Kỳ, chống lại những người bất đồng chính kiến ủng hộ dân chủ; cung cấp hình ảnh và thông tin về những người bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ cho các quan chức Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa; và cung cấp tên của những người cộng tác tiềm năng cho Bộ Công an Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”. Với mục tiêu là “ngầm thúc đẩy các mục tiêu và chương trình nghị sự của Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa tại Hoa Kỳ”.

Theo VOA, Trung Quốc lâu nay bị cáo buộc là cố gắng can thiệp vào các nhà hoạt động chỉ trích Bắc Kinh ở Hoa Kỳ.

Tháng trước, VOA cho hay, hai người đàn ông đã bị chính quyền Hoa Kỳ buộc tội giúp thành lập một đồn công an bí mật ở thành phố New York, thay mặt cho Chính phủ Trung Quốc, và khoảng ba chục sĩ quan thuộc lực lượng công an Trung Quốc đã bị buộc tội sử dụng mạng xã hội để quấy rối những người bất đồng chính kiến ở Hoa Kỳ.

Hình: Bản tin trên VOA

VOA dẫn thông tin từ các công tố viên cho biết, sự hợp tác của ông Liang với Chính phủ Trung Quốc bắt đầu vào năm 2018 và kéo dài ít nhất cho đến năm ngoái. Ông Liang đã gửi cho một quan chức Chính phủ Trung Quốc những bức ảnh và video về một nhà hoạt động sinh viên, mà ông ta tin, đó là người chịu trách nhiệm hủy hoại cờ Trung Quốc trong một cuộc biểu tình năm 2018 ở khu phố Tàu của Boston.

Cũng năm 2018, VOA cho hay, ông Liang đã tổ chức một sự kiện ở Boston, với sự tham dự của ít nhất hai quan chức Chính phủ Trung Quốc. Ông Liang đã cung cấp tên của một tham dự viên làm việc cho một quan chức dân cử ở Boston, theo yêu cầu của quan chức Trung Quốc.

Ông Liang cũng cung cấp video về một người bất đồng chính kiến tham dự cuộc tuần hành “Boston Stands with Hong Kong” vào tháng 8/2019, và tháng sau đó đã gửi những bức ảnh của những người bất đồng chính kiến trước Thư viện Công cộng Boston, cho một quan chức Chính phủ Trung Quốc, gọi họ là “một lũ hề đang cố gây rối”.

VOA cũng dẫn lời các công tố viên cho biết, ông Liang đã liên hệ với các nhà ngoại giao cấp cao của Trung Quốc tại Hoa Kỳ, Bộ Công an và Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, cơ quan báo cáo trực tiếp với Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, về các mục tiêu xa hơn của Đảng. Ông cũng đã đến thăm Trung Quốc vào tháng 9/2019, nơi ông tham dự các sự kiện kỷ niệm 70 năm thành lập nhà nước Trung Quốc hiện đại.

Ông cũng bị cáo buộc cung cấp cho các quan chức Chính phủ Trung Quốc tên và mối liên hệ nghề nghiệp của hai người ở khu vực Boston để Bộ Công an Trung Quốc có thể tuyển dụng.

Ông Liang sẽ trở lại tòa án vào ngày 6/7, VOA cho hay.

Hình: Tin về 2 người giúp Trung Quốc lập đồn công an bí mật tại New York

Hoàng Anh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Tại Indonesia, Thủ tướng cho thấy cái cạn nghĩ của Đảng

>>> Lật tượng Giáp, Tổng Trọng cạnh tranh với “Bác Hồ”

>>> Tại Việt Nam bị Tàu đánh, tại Mỹ gặp khó nhằn. VinFast bị chặn đầu khoá đuôi

>>> Thượng tầng kịch chiến, dân lãnh hậu quả.

Chất lượng bị chê thảm ở Mỹ, liệu VinFast có thể thành công?


Kasse animation 7.8.2023