Lại một quân nhân chết trong quân đội

Link Video: https://youtu.be/Hc09Gla4phY

Theo tin tức mới nhất từ RFA Tiếng Việt ngày 6/7, một quân nhân tử vong khi đang thực hiện nghĩa vụ quân sự nhưng bị nghi là do sát hại.

Tin tức về hình ảnh và video về quân nhân này xuất hiện nhiều trên mạng xã hội ở Việt Nam hôm 6/7.

Theo RFA, quân nhân trên là Nguyễn Văn Hào, sinh năm 2004, quê ở thôn Kính Nỗ, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Anh này tình nguyện đi nghĩa vụ quân sự và nhập ngũ vào tháng 2 năm 2023, và được biên chế tại tiểu đoàn 97, Binh chủng Pháo binh, đóng quân ở xóm 5, xã Tòng Bạt, huyện Ba Vì, Hà Nội.

Theo thông tin được đăng tải bởi người thân trên mạng xã hội thì Nguyễn Văn Hào qua đời vào ngày 5 tháng 7. Các hình ảnh chụp thi thể của quân nhân này do gia đình cung cấp cho thấy nhiều vết bầm tím, và ảnh chụp nội dung biên bản khám nghiệm tử thi mà gia đình được cơ quan chức năng giao, cũng cho thấy quân nhân này bị gãy hai xương sườn bên trái.

Phóng viên của Đài Á châu Tự do đã liên hệ với người thân của quân nhân Nguyễn Văn Hào, và được xác nhận những thông tin trên là đúng sự thật, tuy nhiên gia đình từ chối trả lời thêm do đang bận lo hậu sự.

Trên trang Facebook có tên Trần Hà loan truyền các video và hình ảnh của quân nhân tử vong hôm 6/7 có dòng trạng thái “Trả lại công bằng cho cháu tôi, cháu tôi đóng quân ở tiểu đoàn 97, xóm 5 xã Tòng Bạt, Ba Vì Hà Nội.”

Phóng viên RFA cũng liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã Uy Nỗ để tìm hiểu thêm thông tin, cuộc gọi sau đó được nhân viên ở bộ phận một cửa tiếp nhận, người này đề nghị chuyển cuộc gọi qua cho văn phòng ủy ban, nhưng sau cùng không ai nhấc máy.

Theo Báo Dân Việt ngày 6/7 dẫn lời ông Nguyễn Văn Thiềng – Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh rằng: “Huyện đã chỉ đạo các đơn vị thăm hỏi, động viên và phối hợp với gia đình lo hậu sự cho quân nhân Hào. Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh cho biết thêm, các cơ quan chức năng quốc phòng đang điều tra để trả lời chính thức tới gia đình.”

Cũng theo báo này, Viện Pháp y Quân đội đã tiến hành khám nghiệm tử thi quân nhân Hào tại Viện Quân y 105.

Hình: RFA đưa tin

Đài RFA cũng đã liên hệ với người dân địa phương sống gần khu vực nhà của quân nhân Nguyễn Văn Hào, và được xác nhận sự việc đang gây xôn xao dư luận ở đây.

Hiện tượng quân nhân nghĩa vụ bị tử vong tại doanh trại liên tiếp xảy ra tại Việt Nam trong những năm qua, khiến dư luận cả nước quan tâm, và gây phẫn nộ trong xã hội.

Hầu hết các trường hợp tử vong đều bị đặt nghi vấn về nguyên do, trong khi phía quân đội luôn kết luận lý do dẫn đến những cái chết trên là tự nhiên, tai nạn, hoặc tự sát, thì gia đình lại khẳng định con em mình bị đánh mà chết.

RFA thống kê rằng trong năm 2022, có ít nhất hai vụ việc quân nhân bị chết trong khi thực hiện nghĩa vụ quân sự gây chú ý, gồm vụ việc của quân nhân Nguyễn Văn Thiên ở Gia Lai, và quân nhân Lý Văn Phương quê ở Tuyên Quang. Trong vụ việc của quân nhân Thiên, ban đầu phía đơn vị kết luận nguyên nhân tử vong là do “tự ngã”, nhưng sau đó đã buộc phải thừa nhận quân nhân này bị sát hại bởi đồng đội, dẫn đến việc bắt giữ ba quân nhân khác cùng đơn vị của Nguyễn Văn Thiên.

Trước đó, phải kể đến trường hợp của quân nhân Trần Đức Đô ở Bắc Ninh, cũng bị tử vong khi đang đi nghĩa vụ quân sự vào tháng 6/2021. Sự kiện này gây ra làn sóng phẫn nộ trong dư luận cả nước, và mặc dù gia đình một mực khẳng định con em mình bị đánh tử vong, nhưng phía quân đội sau cùng vẫn kết luận là do “tự sát”.

Báo Quân Đội Nhân Dân cho rằng: “bản chất vụ việc về quân nhân Trần Đức Đô đã bị các thế lực thù địch bóp méo, lợi dụng để xuyên tạc. Hơn ai hết, mỗi cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân cần phải hiểu rõ bản chất vụ việc, làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và người thân, làm tốt công tác quản lý tình hình tư tưởng, kỷ luật trong đơn vị, xây dựng tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong thực hiện nhiệm vụ.”

Quang Minh – Thoibao.de (Tổng hợp)

>>> Campuchia điều quân tới biên giới với Việt Nam

>>> Trung Quốc đang đi vào ngõ cụt

>>> Trung Quốc nói: “không nên gắn vấn đề Biển Đông với các hoạt động trao đổi văn hóa” trong vụ phim Barbie.

>>> Ông Thưởng vào Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương là tăng hay giảm quyền lực?

Trung Quốc tiếp đón 2 tàu chiến Nga để tập trận chung.


Kasse animation 7.8.2023